Nhờ thầy chẩn đoán bệnh

Nhờ thầy chẩn đoán bệnh

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 1 08, 2014 12:40 am

Kính gửi thầy
Huyết áp em:
- Trưa trước khi ăn: tay trái 93/53 nhịp tim 71 , tay phải 87/50 nhịp tim 71
- Trưa sau khi ăn 30 phút: tay trái 86/56 nhịp tim 71 , tay phải 88/47 nhịp tim 68

- Tối trước khi ăn: tay trái 96/60 nhịp tim 66 , tay phải 92/51 nhịp tim 63
- Tối sau khi ăn 30 phút: tay trái 94/55 nhịp tim 69 , tay phải 90/49 nhịp tim 67

Triệu chứng:
- Thường xuyên chống mặt, tối khó ngủ, sáng thì lại rất buồn ngủ, mệt mỏi. Mắt nhìn không rõ, mau quên. Tay chân mỏi mệt - ấm không nóng hay lạnh, trán cũng bình thường. Phân hơi bón, màu sậm có khi màu đen
- Cách đây 10 năm có mổ 1 khối u sau lưng (bác sĩ nói là bướu nhớt), nay lại nổi trở lại đúng vị trí đó
- Bị viêm xoang nhưng trước nay ít đâu đầu, sau tự dưng giờ đau rất nhiều
- Sau khi sanh cảm thấy đâu phần cột sống gần xương chậu
- Hiện em 30 tuổi, có phải do tuổi mà sức khỏe xuống dốc thế không?

Kính mong thầy xem qua và chẩn đón bệnh giúp em
Chân thành cảm ơn thầy
Mai Trang
admin
Site Admin
 
Bài viết: 7140
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Nhờ thầy chẩn đoán bệnh

Gửi bàigửi bởi Vương Văn Liêu » Thứ 5 Tháng 1 09, 2014 10:18 am

Đây là HA tiêu chuẩn tuổi 30 theo KCY Đ:
Huyết áp ở tuổi thanh niên (18 tuổi-40 tuổi): 110-120/65-70mmHg, mạch tim đập 65-70 .
Như vậy khí và huyết của bạn quá hư yếu.
Trước khi ăn HA tay trái cao hơn sau khi ăn 30 phút là dạ dày hư. Trước khi ăn HA tay phải lại nhỏ hơn HA tay trái là gan yếu, không huy động men gan để giúp cho dạ dày tiêu hóa.
Dạ dày đã yếu làm sao tiêu hóa được tốt thức ăn để tạo ra dinh dưỡng thành chất bổ máu nuôi cơ thể, vì vậy các chứng chóng mặt, nhức đầu, khó ngủ, mắt nhìn không rõ, hay quên là đường nhiên. Chứng đau cột sống cũng là do thiếu máu sinh ra.
Hướng chữa: Gấp bổ khí huyết thì các chứng bệnh tự lui.
1. Điều chỉnh Tinh:
- Ăn các thức ăn bổ máu như thịt gà, thịt bò, cà rốt, nhãn xoài, táo đỏ; có thể làm thức ăn như sau cho người mới đẻ: thịt gà ta, chặt miếng, trộn lẫn với 1 chút rượu trắng và gừng giã nát, thêm mắm muối ướp độ nửa giờ rồi đem sao chín tới khô để ăn dần với cơm, có tác dụng bổ khí huyết.
- Nấu chè bà cốt ăn.
- Uống thêm thuốc bổ máu theo bài Đương quy tửu( có thể mua thuốc theo toa rồi về nhà sắc), hoặc uống Calci-B12.
2. Điều chỉnh Khí:
- Tập các bài thể dục Khí Công để tăng cường dương khí;
- Sau khi ăn 30 phút tập bài Nạp Khí Trung tiêu, Kéo Ép Gối Thổi Hơi Ra Làm Mềm Bụng 200 cái, sau cùng tập lại bài Nạp Khí Trung Tiêu.
- Tối, nằm ngửa tập đá chân vào mông 200 cái để tăng huyết áp, dễ ngủ.
3. Điều chỉnh Thần:
- Khí đi ngủ nằm thở Đan Điền Thần để tăng cường chuyển hóa, tăng HA, an thần.
Bạn có thể vào trang nhà đọc thêm các bài Thầy Đỗ Đức Ngọc đã phân tích về bệnh nan y và cách chữa do huyết áp thấp gây ra.
Vương Văn Liêu
Vương Văn Liêu
 
Bài viết: 823
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 11 25, 2011 7:25 am

Re: Nhờ thầy chẩn đoán bệnh

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 1 09, 2014 1:28 pm

Không cần phải nhờ thầy nào chẩn đoán bệnh cho mình. Tự mình mua máy đo áp huyết và đo đường chỉ cần nhờ 2 thầy này là biết mình bệnh gì khi mình biết so sánh với áp huyết tiêu chuẩn tuổi về 3 số xem : Khí lực mình đủ hay thiếu, về máu mình ăn đúng hay sai, máu đủ hay thiếu, thử đường xem mình đủ hay thiếu

Nếu khí lực thiếu áp huyết thấp thì tập bài Kéo Ép Gối Nhanh để xay thức ăn để chuyển hóa thức ăn thành khí và máu. Thiếu máu phải ăn thức ăn bổ máu, thiếu đường phải uống quế và mật ong.
Như vậy là tự mình đã biết chẩn đoán , đã biết nguyên nhân, thì chọn cách tập và ăn uống theo hướng dẫn như sau :

Sau khi tập Kéo Ép Gối nhanh, đo lại áp huyết lên thí dụ :

TT: 90/70/70 TP: 92/70/79, thì khí lực còn thiếu, nghỉ 5 phút, tập tiếp 100 lần nữa, rồi đo áp huyết, nếu thấy mệt lại uống 2 thìa mật ong pha quế, cho người ấm nóng, rồi tập 100 lần nữa cho nóng người, trán xuất mồ hôi, đo lại áp huyết sẽ tăng thêm. thí dụ TT: 100/70/68 TP: 102/70/67 thì đường lại thiếu phải uống thêm mật ong quế, nghỉ 5 phút tập tiếp 100 lần nữa, lại đo áp huyết và đường, xuất mồ hôi và người nóng, đo lại đường nếu dưới 6.0 thì lại uống mật ong và quế, áp huyết sẽ tăng lên 105-110/70/79,vẫn chưa đủ khí lực để chuyển hóa thức ăn. Tập như vậy là xay thức ăn thành nhuyễn ra nước để chuyển hóa thành máu, và uống quế mật ong để duy trì bắp thịt không bị teo.

Tập như vậy vẫn chưa đủ, mỗi ngày phải tập 4 lần, như vậy tổng cộng 1 ngày 1200 lần thì mới khỏi bệnh.

Về nhà hay ở bệnh viện cũng phải tự mình tập, nếu mình không quyết tâm chữa cho mình thì không ai giúp mình được, ở bệnh viện thì tốt hơn vì có biến chứng gì có bệnh viện giúp thêm, còn mình tự chữa cho mình mới là chính, Khi nào tập 1200 lần mỗi ngày, trong 2-3 tuần áp huyết không bị tụt thấp, ăn ngon, mặt hồng hào, có da thịt thì mới có thể vền nhà tự tập.

Muốn mau bổ có da thịt, mỗi ngày it nhất phải ăn hết được 1 tô phở hay 1 tô bún bò huế để bổ máu bổ da thịt, còn phải tập đủ 1200 cái mỗi ngày mục đích xay thức ăn ra nước nuôi cơ thể, làm tăng áp huyết.

Nhớ rằng tư mình chẩn đoán bệnh, tự mình chữa bệnh, tự mình tìm cách điều chỉnh khí lực/Huyết/ Đường lúc nào cũng lọt vào tiêu chuẩn thì không bao giờ bị bệnh tật.

Thân
doducngoc
admin
Site Admin
 
Bài viết: 7140
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Nhờ thầy chẩn đoán bệnh

Gửi bàigửi bởi lehuevan13 » Thứ 6 Tháng 1 10, 2014 4:17 am

Em đã nhận được bài của thầy Doducngoc,em lưu ý và cố gắng luyện tập
Chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình và chi tiết của thầy

Mai Trang
lehuevan13
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 1 08, 2014 12:02 am


Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách