Tim đập nhanh, vẩy nến, cơ thể gầy yếu

Tim đập nhanh, vẩy nến, cơ thể gầy yếu

Gửi bàigửi bởi nguyen anh tuan » Thứ 3 Tháng 1 21, 2014 5:16 am

Kính gửi thầy Ngọc,

Con năm nay 30 tuổi (nam). Sau đây là số đo áp huyết của con:
* Bữa ăn trưa:
- Trước ăn:
+ Tay trái: 124/80/105
+ Tay phải: 113/83/106
- Sau ăn:
+ Tay trái: 113/79/105
+ Tay phải: 122/81/106

* Bữa ăn tối:
- Trước ăn:
+ Tay trái: 108/76/112
+ Tay phải: 120/81/109
- Sau ăn:
+ Tay trái: 117/73/103
+ Tay phải: 110/72/105

Cảm giác bàn tay thường ấm, trán bình thường, bàn chân lúc ấm lúc lạnh.
Đi cầu bón.

Con bị tim đập nhanh đã lâu rồi đi khám Tây y rất nhiều họ không tìm ra nguyên nhân. Cơ thể con lúc nào cũng ở trạng thái mệt mỏi, thiếu lực. Da xanh xao, cơ thể gầy yếu.
Khoảng 3 năm nay con bị thêm bệnh Vẩy nến ở sau đầu rồi lan vào trong tai. Ngứa ngáy rất khó chịu, không tự tin khi gặp mọi người. Con đi khám nhiều thầy da liễu nhưng cũng không khỏi.

Con xin thầy từ bi phân tích xem con bị gốc bệnh là gì và chỉ cho con cách điều chỉnh Tinh Khí Thần.
Con có mong ước học Khí công y đạo để tự chữa bệnh cho mình và cho mọi người. Mong thầy giúp con.
Con cám ơn thầy!

Nguyễn Anh Tuấn
nguyen anh tuan
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 1 19, 2014 1:33 pm

Re: Tim đập nhanh, vẩy nến, cơ thể gầy yếu

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 1 21, 2014 8:18 am

Áp huyết tiêu chuẩn tuổi thanh niên
110-120/65-70mmHg, mạch tim đập 65-70 là áp huyết ở tuổi thanh niên (18 tuổi-40 tuổi)

Hãy thực tập lý luận tự tìm nguyên nhân bệnh :
So với thực tế :
1-Khí lực tay tay trái trước khi ăn 124, sau khi ăn 113
Khí lực tay phải trước khi ăn 113, sau khi ăn 122
Như vậy kết luận là bệnh gì thì kết qủa bằng con số đã thấy rồi, và phải tập bài gì cũng đã biết rồi.

2-Số thứ hai là Huyết : tiêu chuẩn từ 65-70 nhưng trên thực tế lại cao hơn từ 76-83 là máu qua tim ứ lại nhiều qúa chứng tỏ van tim yếu không đẩy máu, bơm máu đều, tại sao ?

3-Nhịp tim cao liên quan đến đường, nếu đường trong tiêu chuẩn 6-8mmol/l thì nhịp tim cũng trong tiêu chuẩn 65-70, trên thực tế nhịp tim từ 103-112 là có vấn đề đường, mà không chịu đo đường, vì đường trong bao tử ăn không tiêu không chuyển hóa nên bao tử nhiệt gây ra da khô vẩy nến.

4-Dấu hiệu bệnh, xanh xao, gầy yếu, mệt mỏi, vẩy nến, ngứa, tim đập nhanh chỉ do 1 nguyên nhân : Ăn không chuyển hóa do lười tập, phải theo dõi Khí lực/Huyết/Đường trước và sau khi ăn để biết cách tự điều chỉnh Tinh-Khí-Thần kịp thời.

5-Cần phải xem kỹ lại bài : Đường huyết thấp nguy hiểm chết người hơn người có bệnh đường huyết cao, chọn 1 trong 2 bài tập đã hướng dẫn để tập theo tùy giai đoạn áp huyết cao hay thấp, đều phải tập đủ 6 lần và đo đường như đã hướng dẫn trong bài.

Phải tự động não, lý luận tìm nguyên nhân và tự chữa, từ nay không ai cho sẵn cách điều chỉnh Tinh-Khí-Thần, chỉ có 2 bác sĩ là máy đo áp huyết và đo đường khám bệnh cho mình để mình biết cách tự điều chỉnh cho tinh-khí-thần lọt vào tiêu chuẩn Khí lực/Huyết/Đường thì khỏi bệnh.

Thân
doducngoc
admin
Site Admin
 
Bài viết: 7140
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Tim đập nhanh, vẩy nến, cơ thể gầy yếu

Gửi bàigửi bởi nguyen anh tuan » Chủ nhật Tháng 1 26, 2014 1:47 pm

Kính gửi thầy Ngọc,
Con cám ơn thầy đã chỉ dạy. Con đã đặt mua máy thử tiểu đường chắc 1-2 hôm nữa sẽ có.
Con muốn hỏi là khi thử thì chích kim ở đầu ngón tay như bình thường hay là ở huyệt nào?

Nguyễn Anh Tuấn
nguyen anh tuan
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 1 19, 2014 1:33 pm

Re: Tim đập nhanh, vẩy nến, cơ thể gầy yếu

Gửi bàigửi bởi nguyễn công huấn » Thứ 4 Tháng 1 29, 2014 12:15 am

Về cơ bản để thử đường trong máu, trước tiên cần vỗ tay một lát sau đó vê vê đầu ngón trỏ cho máu chảy đều, dùng cồn lau sạch đầu ngón trỏ, chích ở đầu ngón trỏ nặn và dùng bông thấm giọt máu đầu tiên sau đó nặn và thử giọt máu thứ 2 sẽ chính xác hơn!
nguyễn công huấn
 
Bài viết: 72
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 5 15, 2013 9:58 pm

Re: Tim đập nhanh, vẩy nến, cơ thể gầy yếu

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 1 29, 2014 1:30 am

(Xem trích đoạn bài Đường-huyết thấp nguy hiểm chết người.....)

5-Bệnh nhịp tim và đường huyết nghịch nhau :

Ba số đo áp huyết là : tâm thu/tâm trương/nhịp tim, có 2 yếu tố làm nhịp tim tăng cao :
a-Khi cơ thể bị nóng sốt, hay khi tập thể dục thì nhịp tim tăng cao.
b-Khi cơ thể dư đường-huyết, đường trong máu cao thì người tăng nhiệt, nhịp tim cũng tăng cao.

Theo cách bắt mạch đông y, hay cách đo áp huyết và đo đường theo tây y, thì đường-huyết và nhịp tim phải phù hợp trong tiêu chuẩn thì cơ thể không bị bệnh, đông y gọi là mạch đi thuận, nghĩa là nhịp tim từ 70-80 thì đường-huyết tương xứng từ 6.0-8.0mmol/l hay từ 100-140mg/dL
Ngược lại, khi đường-huyết và nhịp tim nghịch nhau gây ra bệnh nan y khó chữa có 2 trường hợp :

a-Hàn giả nhiệt :

Hàn có nghĩa là thiếu đường trong máu làm cho chân tay lạnh, phải mặc áo ấm, nhưng nhịp tim rất cao trong người rất nóng như tình trạng máu bị nhiễm trùng mà không tìm ra vi trùng virus gì.
Thí dụ áp huyết đo được 130/95mmHg nhịp tim 120, đo đường-huyết 4.5mmol/l, nguyên nhân do sợ đường không ăn đủ đường trong bữa ăn hoặc do uống thuốc tiểu đường làm hạ đường qúa thấp, không đủ nuôi cơ bắp co bóp của van tim làm suy tim (một hình thức liệt cơ tim làm hở van tim), gân co rút đau nhức buồn ngủ, mệt mỏi, mệt tim, chóng mặt, muốn ói, mất trí nhớ, và cơ thể có nhiều buớu mỡ, và bướu nước dưới da, nếu áp huyết tâm thu (khí lực) thấp thì có bướu trong sọ não, dấu hiệu này báo trước qua nhiều năm bị bệnh migrain đau nửa đầu.

Những bệnh nhân như trên hễ vận động đi lại nhiều thì rất mệt, không đủ sức làm việc. Theo tiêu chuẩn của Ngành Y Học Bổ Sung, chỉ cần nằm Kéo Ép Gối 100 lần hoặc đi lên xuống cầu thang 1 tầng lầu 5-10 lần thì đường trong máu sẽ mất đi 2.0mmol/l. Nếu đường huyết chĩ có 4.5mmol/l thì không tập được, muốn tập vận động phải uống 2 thìa đường hay mật ong thì đường-huyết sẽ lên 2.0mmol/l là 6.5mmol/l, sau khi tập 100 lần Kéo Gối hay lên xuống cầu thang thì đường lại mất đi 2.0mmol/l, muốn tập thêm nữa cho khỏe thì phải uống thêm 2 thìa đường nữa. Như vậy muốn làm việc nhiều mà không bị mệt mất sức thì cần uống đường nhiều rối tập nhiều mỗi ngày thì sức khỏe được cải thiện, những biến chứng của bệnh do thiếu đường-huyết sẽ biến mất, lúc đó lượng đường-huyết tăng thì nhịp tim sẽ giảm, rồi sẽ trở thành mạch đi thuận, nhịp tim cao thì đường cao, nhịp tim thấp thì đường thấp, từ đó mới biết cách điều chỉnh lượng đường cho phù hợp với nhu cầu.

b-Nhiệt giả hàn :

Nhiệt có nghĩa là dư đường trong máu, chân tay nóng, nhưng nhịp tim rất chậm, tuần hoàn huyết yếu không đem máu đi nuôi khắp cơ thể, khiến huyết ứ tụ nhiều nơi tạo ra buớu, sạn, huyết hóa vôi...
Thí dụ áp huyết đo được 120/80mmHg nhịp tim 55, đo đường-huyết 12mmol/l, nguyên nhân ăn dư đường mà thiếu luyện tập vận động cơ bắp.
Trường hợp này, muốn làm giảm đường-huyết xuống bình thường từ 6.0-8.0mmol/l, cần phải tập gấp 3 lần, mỗi lần tập Kép Ép gối 100 cái, tổng cộng tập 300 cái, xuất mồ hôi trán thì đường xuống lọt vào tiêu chuẩn, và vì tập nhiều nhịp tim sẽ tăng cao
admin
Site Admin
 
Bài viết: 7140
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am


Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách