Kinh nghiệm chữa sỏi mật

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Kinh nghiệm chữa sỏi mật

Gửi bàigửi bởi Nguyễn Đình Tri » Chủ nhật Tháng 10 23, 2016 8:34 pm

Hôm nay ngày 24-10-2016

Chị tôi năm nay 31 tuổi, bị sỏi mật nặng, bác sĩ chỉ định mỗ.
Thế là dựa theo trang khicongydao, tôi đọc được phương pháp trị sỏi mật.
Kết quả như mong đợi, đã ra dc 15 cục sỏi lớn 10mm và nhiều cục nhỏ liti. Chị tôi rất mừng. Nhưng đi siêu âm thì sỏi vẫn như cũ.
Không biết đó là sỏi hay là những cặn bã của ruột hay là gì...xin mọi người chia sẻ


Phương pháp này do bác sĩ Hulda Regehr Clark viết trong cuốn sách của bà “The Cure for all Deseasses”
(Chữa hết mọi thứ bệnh). Clark, Hulda. The Cure For All Diseases. Health Harmony 2006 New Delhi.
Dược liệu thiên nhiên gồm có:

- 110g Epsom salts
- 125 ml cốc dầu olive loại Light Extra Virgin ăn được.
- 750 ml nước ép bưởi. (tôi dùng máy xay sinh tố cho thêm 100ml tí nước lavie vào xay ra vắt lấy nước, chứ bưởi khô không xay được)
- 125ml nước cốt chanh để riêng ra (mua siêu thị, tầm 5-6 trái vắt ra)

(mua trang này: https://www.facebook.com/xinh9x/, trái cây mua siêu thị cho an toàn)

Ăn sáng với thức ăn nhẹ, không có chất béo và chất đường hoặc đồ chiên xào. Có thể dùng cháo , trái cây,
nước trái cây, khoai tây nướng. Những thức ăn này giúp mật gia tăng áp suất trong gan. Áp suất càng
nhiều càng đẩy dễ dàng ra ngoài những viên sạn.
(chị tôi thì ăn cơm với rau sáng trưa, vì...khoai tây toàn của trung quốc)
Không dùng các loại thuốc và vitamins.
12:30 trưa: ăn cơm với rau luộc, không ăn thịt hay thức ăn khó tiêu (không ăn chất có đạm, dầu mỡ, vì có
thể bạn cảm thấy mệt trong khi xổ và không có viên sạn nào ra được).
2:00 trưa. Sau 2h trưa thì không ăn uống gì nữa cả.
Chiều có khát nước thì uống nước suối tinh khiết.

Đi chuẩn bị Epsom Salt. Pha 4 muỗng canh đầy Epsom salts vào 750ml nước bưởi rồi để vào một bình
riêng. Chia làm 4 phần để uống, mỗi lần uống 1 phần.
Xin lưu ý rằng uống lần đầu là 6: 00 giờ chiều và lần thứ hai vào buổi tối lúc 8:00giờ. Hai phần kia sẽ
uống vào sáng hôm sau.
6 giờ chiều: Uống dung dịch muối Epsom lần thứ nhất rồi súc miệng cho sạch.

Thế là ruột bạn bắt đầu được rửa sạch, nhưng ít nhất là một giờ sau bạn mới cảm thấy muốn đi vệ sinh.
8 giờ tối: Uống dung dịch Epsom salt lần thứ hai (¾ cốc). Bạn càng đi vệ sinh nhiều, thì ruột bạn càng
sạch, và những chất bẩn trong ruột bạn sẽ ra ngoài.
Bạn phải tuyệt đối đúng giờ (đừng uống quá sớm hay trễ 10 phút sẽ làm kém hiệu quả.)
Epsom salt (muối đắng) có thể làm cho bạn cảm thấy đầu choáng và bụng sôi.

Đi vệ sinh cho tới lúc xổ ra toàn nước. Như thế là toàn bộ ruột bạn đã
được tẩy sạch . Đối với một số người, thời gian này có thể lâu hơn thời gian ghi dưới đây, thì cần kéo
thêm một chút thời gian ra trước khi thực hiện bước kế tiếp, hoặc nếu có vấn đề gì về ruột thì đừng tiếp
tục. Tôi để ý rằng có ngưòi bị vấn đề về đường ruột thì không xổ dễ dàng..
Bạn đã nhịn ăn từ lúc 2:00 giờ, nhưng bạn sẽ không cảm thấy đói. Bây giờ bạn hãy đi ngủ. Đừng trả lời
điện thoại và chuẩn bị ở một mình thoải mái suốt đêm. Xác định đúng thời điểm cho việc tẩy thì rất cần
thiết để thành công. Đừng sang bước kế tiếp sớm hay trễ hơn 10 phút so với giờ đã định.
9:45 tối: Sửa Soạn Dung Dịch nước chanh và Dầu Olive
125ml nước cốt chanh trộn chung với 125ml cốc dầu olive và lắc mạnh cho sủi bọt .
Đúng 10h uống nước này. Gắng uống xong trong 5p.
Chỉ nước bưởi hay chanh vắt mới công hiệu (bỏ bã). Bây giờ bạn đi vệ sinh một hay hai lần nữa, dù cho
điều này làm cho bạn phải uống liều 10 giờ tối hơi trễ một tí. Sẵn sàng đi ngủ. Đừng dọn dẹp bếp núc, để
mai hãy làm.
10:00 giờ tối:
Vừa uống xong, bạn phải đi nằm ngay lập tức, nếu không dung dịch dầu olive và nước chanh sẽ không có
hiệu nghiệm để tống sạn ra.
Nếu bạn ngồi hay cử động thì sẽ thấy khó chịu và có thể ngăn cản tiến trình tẩy sạn.
Cong đầu gối lên phía ngực như em bé trong tử cung. Nằm bên phải ít nhất là nửa giờ. Dung dịch dầu và
chanh sẽ đi vào túi mật và gan. Các bộ phận này không biết phải làm gì với số dung dịch khá nhiều này,
chúng sẽ co bóp và tống hết mật đang chứa cùng với các sạn, sỏi và hạt ra .
Việc tẩy trừ sạn gan này không đau do chất nhờn của dầu olive. Sở dĩ sạn trôi ra được là vì muối Epsom
làm cho các cơ bắp trên ống dẫn mật mở rộng và không co thắt. Điều cần lưu ý là phải ngủ để cho gan và
túi mật làm việc.
Bạn sẽ cảm thấy những cảm giác lạ và sôi ruột trong người, đấy là quá trình tẩy sạn mật/gan bắt đầu.
Bạn có thể giúp tiến trình ấy bằng cách tưởng tượng hay suy nghĩ về việc tẩy sạn như nghĩ đến lá gan
đang làm việc tống những sạn ra khỏi các ống dẫn và túi mật. Bạn có thể cảm thấy sạn đang di chuyển
qua những ống dẫn mật.
Nước muối đã mở rộng đường ra và làm mềm các mô, nước bưởi đã làm mềm các viên sạn, vì thế bạn sẽ
không cảm thấy đau.
Rồi đi vào giấc ngủ suốt đêm; thường thì bạn sẽ buồn ngủ như mọi ngày.
6:00 giờ sáng hôm sau: Sáng dậy uống phần thứ ba dung dịch Epsom salt (¾ cốc).
Đừng uống phần này trước 6:00 giờ. Dung dịch này tác dụng như thuốc nhuận trường và tạo ra vài lần đi
vệ sinh sau đó. Đứng và đi lại một chút. Cử động này giúp cho cơ thể nhả ra những lớp nhầy của gan, chất
cholesterol và sạn . Rồi nếu bạn còn buồn ngủ, thì cứ ngủ thêm.
Nhưng đôi khi bạn phải đợi cho đến khi uống phần Epsom salt cuối cuồi (cốc thứ 4) trước khi đi vệ sinh.
Bạn có thể đi lòng vòng, nhưng đừng đi xa phòng tắm quá.
8:00 giờ sáng: Uống phần thứ tư ¾ cốc dung dịch Epsom salt đã pha.
Bạn có thể đi tiêu lỏng vào buổi sáng (thường là sau khi uống dung dịch Epsom salt). Dùng đèn pin sẽ
thấy rõ các sạn đủ màu, những sạn màu xanh là do bị nhuộm bởi mật vì bị ngâm trong túi mật lâu ngày.
Sạn mầu xanh là minh chứng chính là sạn mật chứ không phải là cặn bã của thực phẩm. Bạn không thể
lầm lẫn những viên sạn này với phân được vì sau hai cốc dung dịch muối Epsom hôm trước, trong ruột
của bạn đã không còn phân, chỉ có nước muối. Nếu còn sót thì phân phải chìm trong nước, chỉ có sạn mật
là nổi vì chứa toàn là cholesterol bên trong. Có khi sạn đóng cục lại với nhau và theo nhau ra từng chùm.
Bạn có thể đếm tới 100 hay 200 hạt đủ loại mỗi lần đi vệ sinh là thường. Phần lớn các sạn là cholesterol
đóng với calcium v.v…
10:00 giờ sáng: Có thể ăn bắt đầu uống nước trái cây, ăn cháo, nửa giờ sau ăn trái cây.
11:00 giờ trưa thì ăn lại như thường, nhưng bạn sẽ cảm thấy hơi mệt. Vì thế suốt ngày nên làm việc nhẹ
hay nghỉ ngơi.
GHI CHÚ:
-Lần đầu tiên tẩy trừ sạn, bạn có thể có vài viên lớn hay có rất ít, cho nên bạn nên chờ khoảng hai tuần
sau làm tiếp lần thứ hai để tống hết sạn lớn nhỏ ra ngoài. Trong cơ thể người ta có đến khoảng 50 đến
2000 viên sạn. Rồi sau đó cứ sáu tháng làm một lần.
-Theo thống kê của bác sĩ Hulda Clark trong hơn 500 trường hợp kể cả những người trên 70 hay 80 tuổi
áp dụng phương pháp này đều rất an toàn. Trường hợp bạn cảm thấy khó chịu thưòng là do bạn có ký sinh
trùng trong ruột gan.
-Không nên xổ sạn mật nếu bạn đang bệnh nặng, hay có thai.
-Đôi khi ống dẫn mật thì đầy hạt cholesterol không biến thành những viên sạn tròn. Chúng nó giống như
những cái vảy nổi lên trên nước trong bồn vệ sinh. Có thể là màu nâu, vàng, gồm hàng triệu hạt trong
nhỏ. Xổ các vảy này ra cũng quan trọng như là xổ sạn vậy.
-Bạn sẽ nhận thấy rằng bao tử và ruột làm việc tốt hơn. Sau khi tẩy sạn, sức khoẻ tổng quát sẽ khá hơn.
Công việc này sẽ làm giảm nhiều thứ đau nhức, cho mắt sáng hơn, cho da đẹp hơn, giúp phòng ngừa thấp
khớp và phong thấp và tẩy sạch các ký sinh trùng đường ruột.
-Ba ngày sau bạn có thể cảm thấy dấu hiệu của sạn gan/mật lại, vì những sạn ở sâu đã đi ra ngoài, vì thế
đôi khi phải xổ ba bốn lần, cách nhau ba tuần lễ, cho đến khi nào hết sạch.
-Xổ hai lần một năm thì sẽ giữ cho bạn có sức khoẻ tốt
Nguyễn Đình Tri
 
Bài viết: 20
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 4 07, 2016 5:30 am

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến36 khách

cron