Bảng Tiêu Chuẩn Áp Huyết

Bảng Tiêu Chuẩn Áp Huyết

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 4 19, 2011 8:29 pm

Cách chữa đúng gốc bệnh cần phải bổ sung khí huyết cho cơ thể đầy đủ, kết qủa điều trị phải được kiểm chứng bằng máy đo áp huyết lọt vào tiêu chuẩn lứa tuổi dưới đây thì bệnh mới mau khỏi.

90-95 (1 tuổi đến 5 tuổi) mạch nhanh không chính xác.

95-100/60-65mmHg, mạch tim đập 60-120 là áp huyết ở tuổi thiếu nhi.( 5 tuổi-12 tuổi)
100-110/60-65mmHg, mạch tim đập 60-70 là áp huyết ở tuổi thiếu niên (13 tuổi – 17 tuổi)
110-120/65-70mmHg, mạch tim đập 65-70 là áp huyết ở tuổi thanh niên (18 tuổi-40 tuổi)
120-130/70-80mmHg, mạch tim đập 70-75 là áp huyết ở tuổi trung niên (41 tuổi-59 tuổi)
130-140/80-90mmHg, mạch tim đập 70-80 là áp huyết ở tuổi lão niên (60 tuổi trở lên)
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Bảng Tiêu Chuẩn Áp Huyết

Gửi bàigửi bởi sudungtran » Thứ 2 Tháng 10 01, 2012 3:10 am

Có cách nào để đo và xác định được là huyết áp thực sự của mình không? Vi theo thầy Ngọc thì có tình trạng huyết áp giả nữa ?

Cám ơn mọi người.
sudungtran
 
Bài viết: 4
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 9 13, 2012 2:07 am

Re: Bảng Tiêu Chuẩn Áp Huyết

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 10 01, 2012 12:52 pm

Áp huyết thay đổi ở 2 tay lúc no lúc đói chứ không cố định, miễn sao nằm trong tiêu chuẩn tối thiểu và tối đa trong hạn tuổi.
Áp huyết gỉa chỉ khi nào, nhịp tim nhanh mà người lạnh hay nhịp tim chậm mà người nóng, là thiếu máu mới gọi là áp huyết giả.

Bài tham khảo
Công bố kết qủa 30 năm nghiên cứu về áp huyết để tìm bệnh của môn học Khí Công Y Đạo Việt Nam
http://khicongydaododucngoc.blogspot.ca/2010/01/cong-bo-ket-qua-30-nam-nghien-cuu-ve-ap.html#I-1

Video
youtube]http://www.youtube.com/watch?v=bYsMww-Yr-M[/youtube

admin
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Bảng Tiêu Chuẩn Áp Huyết

Gửi bàigửi bởi tmhai » Thứ 7 Tháng 2 07, 2015 5:04 pm

Kính gửi Thầy và các anh chị.
Con mới chuyển bảng tiêu chuẩn huyết áp theo tuổi của thầy thành một hình ảnh trong tập tin đính kèm ở đây.
Nếu viết dạng chữ thì khi sao chép có nguy cơ là bị xoá dòng, mất chữ hay sai lệch đi. Để dạng hình ảnh sẽ dễ nhớ, dễ sao chép, không sợ sai lệch, dễ in ấn để tham khảo.

Có vài ý muốn hỏi,
- Nên để tiêu đề là "Tiêu chuẩn huyết áp theo tuổi theo Khí công Y đạo", ghi nguồn là Đỗ Đức Ngọc, Cẩm nang Y học Bổ sung, có được không?
- Máy đo áp huyết thường dùng hiện ra kết quả có chữ tiếng Pháp hay tiếng Anh, nên bảng này có cho vào chữ viết tắt thường có trên máy. Như vậy mọi người đọc dễ hiểu hơn.
- Để đơn vị cả bên trong từng con số để người dùng không nhầm lẫn giữa số huyết áp với số nhịp tim hay với tuổi.

Xin Thầy và các anh chị cho ý kiến nên viết thế nào đúng nhất.
Liên kết đến hình: http://envisafety.com/images/Esh/Khicon ... Fr_800.jpg

Tmhai.

PS. Hình đính kèm không thấy hiện lên trong bản xem trước nên tôi phải đưa hình từ website.
Tập tin đính kèm
huyet-ap-tieu-chuan-theo-tuoi_DoDucNgoc_EnFr_800.jpg
Huyết áp tiêu chuẩn theo tuổi (Khí công Y đạo)
huyet-ap-tieu-chuan-theo-tuoi_DoDucNgoc_EnFr_800.jpg (146.59 KiB) Đã xem 29611 lần
tmhai
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 1 12, 2015 9:46 am


Quay về Tài liệu Tự Học Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron