Y Học Thực Dụng 33.Nếu biết tế bào thuộc hành thổ, sẽ biết cách chữa ung thư rất dễ.
https://youtu.be/wSm6QxZBBR8
Các nhà tiên tri thế giới tiên đoán rầng trong vài năm nữa nhân loại sẽ phát minh ra cách chữa bệnh ung thư có kết qủa dễ dàng. Qủa đúng như vậy nếu chúng ta trở lại nguồn gốc của tế bào, nghiên cứu sự sinh trưởng của tế bào, sự sống chết của tế bào, và nguyên nhân tại sao tế bào bị bệnh, thì sẽ biết cách làm cho tế bào khỏi bệnh.
I-Nguồn gốc phát sinh tế bào của một cơ thể mới.
A-Thời kỷ tế bào của thai nhi được nuôi dưỡng và phát triển bằng khí tiên thiên.
Khi tinh cha huyết mẹ kết thành bào thai, chỉ là một cục thịt, hình thành một bào thai, ngũ hành thuộc hành thổ, thai nhi được nuôi dưỡng từ thức ăn mỗi ngày từ bao tử của người mẹ cũng thuộc hành thổ, được chuyển hóa thành máu. sức khỏe của người mẹ mạnh hay yếu lệ thuộc vào thức ăn gọi là Tinh, hơi thở của người mẹ gọi là Khí, tinh thần của người mẹ gọi là Thần, là bản sao tinh-khí-thần của người mẹ nuối dưỡng thai nhi trong bụng trong thời gian 9 tháng 10 ngày. Về cơ sở vật chất sự sống của thai nhi được nối với mẹ bằng một ống dẫn máu gọi là nhau thai qua rốn của thai nhi cũng đủ các chất bổ cần thiết để tế bào phát triển, sinh sôi ra nhiều tế bào làm tăng trọng lượng của thai nhi, hơi thở của thai nhi là hơi thở của người mẹ, tim đập của thai nhi lệ thuộc vào mạch đập của mẹ, đông y gọi là thai nhi được nuôi dưỡng bằng khi tiên thiên, có nghĩa là thai nhi chưa cần thở bằng mũi nên gọi là thai tức, chưa cần ăn bằng miệng, thai nhi no đói khỏe mạnh hay yếu ớt đều lệ thuộc đến bao tử của mẹ được ăn đầy đủ chất bổ hay bị thiếu thốn, như vậy thai nhi được nuôi từ hành thổ của người mẹ, tế bào của thai nhi khỏe mạnh hay yếu đuối, từ cục thịt là thổ phát triển ra nhiều tế bào da thịt xương cốt tạng phủ là cơ sở vật chất cũng của hành thổ, thì 4 chất căn bàn của tế bào cũng được tổng hợp từ 4 chất từ hành thổ chính là glucose, protein, lipid, oxy, đến từ thức ăn trong bso tử cũng là hành thổ sản xuất ra..
Chức năng hấp thụ chuyển hóa 4 chất này, theo tây y, glucose kết hợp với protein biến thành máu, phát triển cơ bắp, tiếp xúc với oxy tạo ra hồng cầu, tạo ra kháng thể glycoprotein, glucose kết hợp với lipid nuôi da, thịt, gân, xương, tạo ra vỏ bọc tế bào để bảo vệ tế bào, và tạo ra kháng thể glycolipid. còn thừa lại protein lipid là chất dư trữ bổ sung, một phẩ̀n protein được chức năng tụy chế biến insulin để điều hòa lượng đường trong máu, nếu đường dư thừa đưa về gan trở thành đường dự trữ glycogen, một phần lipid dự trữ trong gan khi đường huyết cơ thể thiếu, gan chuyển đổi đường dự trữ glocogen, thành glucose, nếu còn thiếu đường gan cũng chuyển lipid thành glucose. Đó là lý do ăn đường dư thừa thì béo phì, thiếu đường thì gầy ốm sụt cân.
B-Thời kỳ tế bào của bé sơ sinh được nuôi dưỡng và phát triển bằng khí hậu thiên.
Sau 9 tháng 10 ngày, thai nhi ra đời, cắt rốn, mất nguồn cung cấp thức ăn trực tiếp từ người mẹ, mất nguồn hơi thở, mất nguồn đập của nhịp tim, thai nhi phải mở miệng khóc oe oe, để hơi thở oxy vào bụng phồng lên xẹp xuống để tự điều hòa hơi thở và nhịp tim để tiếp tục duy trì sự sống của tế bào. Nhưng việc cung cấp thức ăn cho thai nhi không được liên tục như khi còn trong bào thai, mà chỉ được bú sữa mẹ trong vài tuần cũng vẫn nhờ khí tiên thiên. Những tuần đầu trong sữa mẹ có tiết ra những enzyms cần thiết cho bé để điều chỉnh chức năng hệ tiêu hóa cho bé thích ứng với môi trường sống bên ngoài, để tự ăn được, thở được, tiêu hóa thức ăn được, tiêu tiểu được, thức ngủ được dễ dàng, sau đó bé bắt đầu ăn thức ngoài từ sữa, từ bột, từ cơm gạo để nuôi cơ thể thì đông y gọi là bé được nuôi dưỡng bằng khí hậu thiên hoàn toàn cho đến suốt đời để bảo vệ sự sống cho mình.
Sự nuôi sống tế bào bằng khí hậu thiên, lúc đó các tế bào được phân chia thành nhiều chức năng khác nhau cho các cơ quan nội tạng khác nhau, tự sinh tự diệt, lúc đó tế bào giống như nhân dân trong một nước đều là người giống nhau, ăn uống giống nhau, nhưng đi làm nhiệm vụ trong các công sở ban ngành khác nhau, mặc đồng phục của các cơ quan khác nhau, để điều hòa bộ máy cà nước phát triển tốt hay xấu, nên mới có tên gọi khác nhau là tế bảo tim, tế bào phổi, tế bào gan, tế bào lá lách, tế bào bao tử, tế bào ruột non ruột già, tế bào thận, tế bào bàng quang, tế bào máu, tế bào dinh dưỡng, tế bào bảo vệ, tế bào da, tế bào thịt, tế bào sụn, tế bào gân, tế bào xương, tế bào thần kinh, nhưng gốc của sự sống con người vẫn cần ăn mỗi ngày để nuôi các tế bào không bị bệnh thì con người sống khỏe.
Khi thức ăn vào bao tử được chuyển hóa thành các chất nuôi tế bào như glucose, protein, lipid, oxy, chức năng của các tế bào lại hấp thụ và chuyển hóa các chất này tạo ra khí lực, tạo ra máu tạo ra năng lượng cho cơ thể, chia thành chức năng dinh dưỡng phát triển và chức năng bảo vệ cơ thể để duy trì sự sống cho cơ thể.
II-Nguyên nhân tế bào bị bệnh :
Khi cơ thể bị bệnh là tế bào chức năng hay cơ sở bị bệnh của tạng phủ là tập hợp của các tế bào thổ bị bệnh.
Đông y xếp thành 3 loại bệnh :bệnh hư, bệnh thực, và bệnh tà :
Bệnh hư là tế bào thiếu khí oxy, thiếu máu, thiếu mỡ, thiếu đường.
Bệnh thực là tế bào dư thừa khí, dư thừa máu, dư thừa mỡ, dư thừa đường.
Bệnh tà gồm có ngoại tà do khí hậu thời tiết thay đổi nóng lạnh bất thường, môi trường không khí hít thở bị nhiễm độc, hay có virus hoặc phóng xạ trong không khí.
Bệnh nội tà do thức ăn có độc, nguồn nước uống có độc làm suy yếu hay làm hại chức năng bảo vệ cơ thể, thì chúng ta bị bệnh cũng do tế bào kháng thể không chống lại được tà khí là kháng nguyên làm cho thổ bị bệnh. Khi các tế bào thổ bị kháng nguyên phá vỡ vỏ tế bào làm mất máu, mất oxy và mất hồng cầu, chỉ còn lại nhiều nhân dính chùm kết thành mô tế bào sẽ bị tế bào tiểu cầu bao lại cô lập thành khối u tại chỗ, nên tây y nói tế bào ung thư là tế bào có nhiều nhân, máu tốt sẽ tìm cách lưu thông theo đường khác,
Như vậy tế bào bị ung thư là tế bào bị thiếu 1 hay 2 hay 3, hay 4 chất là thiếu glucose, thiếu protein, thiếu oxy, thiếu lipid.
Theo nghiên cứu của tây y :
Cơ thể con người gồm có khoảng 40 ngàn tỷ tế bào, nếu có đầy đủ 4 chất thì cơ thể khỏe mạnh, có trọng lượng cơ thể cân đối tương xứng, thí dụ người có chiều cao 1,70m cân nặng từ 68-72kg là tương xứng, nặng hơn 72kg là béo phì, là thừa chất thổ là nguyên nhân gây ra những bệnh thực chứng.
Nếu thiếu thì cơ thể gầy yếu sụt cân trên 10kg là thiếu chất thổ là nguyên nhân gây ra bệnh nam y hay ung thư, do các nguyên nhân sau đây :
1-Nguyên nhân thiếu đường :
Theo các bác sĩ Hiệp Hội Tim Mạch Hoa Kỳ cho biết hoạt động co bóp cho tim bơm máu tuần hoàn, giống như máy phát điện, cần nhiên liệu xăng dầu để chạy máy, thì tim cũng cần nhiên liệu là glucose, cho người nam mỗi ngày cần tiêu thụ 9 thìa cà phê đường cát vàng, cho người nữ cần 6 thìa. Tiêu chuẩn đường không đủ sẽ bị suy tim, ngoài ra thiếu đường để chuyển hóa protein thành máu lại gây ra chứng thiếu máu, tốc độ bơm máu của tim chậm, cơ thể sẽ thiếu nhiệt lượng do nhịp tim thấp, đông y gọi là hàn, làm đặc máu hay máu và mỡ đông đóng cục, gây xơ vữa mạch vành và gây ra bệnh thiếu máu cơ tim cục bộ hay tim đập mất nhịp, máu có bọt. Cơ thể không đủ đường và máu đi nuôi được đủ 40 ngàn tỷ tế bào, trọng lượng các tế bào giảm hay chết mất nhiều tế bào làm teo cơ bắp, sụt cân.
2-Nguyên nhân thiếu máu :
Trong thức ăn có protein và có glucose, thì tế bào chức năng hấp thụ chuyển hóa thành máu tuần hoàn toàn thân đi nuôi các tế bào cơ sở phát triển, sinh ra tế bào mới thay các tế bào cũ, nên đời sống của tế bào thay cũ đổi mới trong thời gian 3-6 tháng.
Mỗi tế bào có 1 nhân, bên ngoài có lớp vỏ bọc cellulose bảo vệ tế bào, được cấu tạo bởi glucose và lipid, bên trong chứa bộ máy chức năng hoạt động của tế bào để nhận thức ăn mới là máu mỡ, đường và oxy, loại bỏ chất thải.
Tây y chế tạo ra máy đo áp huyết có 3 số, số thứ nhất đo tâm thu là tổng số oxy trong cơ thể, trong ống mạch, trong tế bào, số thứ hai đo tăm trương là các chất thuộc thổ, nuôi cơ thể gồm thức ăn, máu, mỡ, đường và nước, số thứ ba đo tốc độ máu tuần hoàn trong các ống mạch.
Khi tây y giải thích dịch covid tấn công vào cơ thể con người qua đường thở, virus bay vào mũi, vào chất nhầy trong cổ họng, nó tấn công vào các tế bào nơi cổ họng, phá vỡ vỏ tế bào và sinh ra các gai bám vào các tế bào khác để sinh sôi nẩy nở thêm nhiều virus, tiêu diệt các tế bào chức năng phế vị, gây ra ho, khó thở, nghẹt mũi, chúng tấn công xuống bao tử, tiêu diệt tế bào bao tử, phá mắt đường trong bao tử làm pH trong bao tử tăng nhiều acid gây nôn mửa làm tăng áp huyết, virus đi vào máu, tấn công tế bào máu, tấn công các tế bào bảo vệ, tế bào nào cũng bị vỡ vỏ tế bào, không có sức đề kháng.
Có hai nguyên nhân tế bào kháng thể bị vỡ vỏ tế bào. Nguyên nhân thứ nhất, cơ thể có đường huyết thấp, do tây y hạ thấp tiêu chuẩn đường huyết. Nguyên nhân thứ hai, trong virus gây bệnh là kháng nguyên làm tụt giảm mất đường huyết để cơ thể không có đủ đường tạo kháng thể để bảo vệ vỏ bọc tế bào vì thiếu glucose kết hợp với lipid,
Trên thực tế khi chúng ta làm bánh bao, mà bột không có đường, thì khi hấp bánh bao chín, bánh bao không có vỏ bọc nên bị dính cái này với cái kia, còn nếu có pha đường thì khi hấp bánh bao, mỗi cái đều có vỏ bọc bên ngoài, bánh bao sẽ không bị dính và bị vỡ tung ruột trong bánh bao.
Sau khi virus tiêu diệt các kháng thể thì chúng tung hoành tiêu diệt các tế bào cơ sở tại chỗ kết thành mô tế bào bệnh, lần lượt tế bào nào bí bệnh cũng vỡ vỏ tế bào và dính chùm thành mô, vỡ tế bào máu làm mất máu, mất hồng cầu mà thừa chất sắt.
Như vậy cơ thể thiếu glucose thì thiếu tế bào kháng thể, thiếu đường nuôi thần kinh, và tùy theo virus xâm nhập vào cơ thể, chúng ta sẽ gập phải những bệnh như :
1-Bệnh liệt kháng do virus HIV :
Bệnh này lây lan do tiếp xúc qua đường sinh dục, lây dính máu, virus HIV chỉ tấn công tế bào thần kinh phản xạ, mà không tấn công vào tế bào dinh dưỡng, tế bào giao cảm, nên tên đặt của Việt Nam gọi là liệt kháng, là tê liệt sức đề kháng.
Tôi đã tiếp xúc với bệnh nhân người Quebec, trông người khỏe mạnh hồng hào, đi xe đạp đến phòng mạch chữa bệnh tay bị yếu sức.
Khi tôi bấm huyệt, bệnh nhân cứ kêu đau, đau, bỏ ra, tôi nói : Ông cảm thấy đau thi giựt tay lại, ông nói không có sức.
Tôi thử hơ cứu, ông nói nóng bỏ ra, tôi lại bảo ông cảm thấy nóng thì rút tay về. Ông trà lời không có sức. Tôi lại thử vê 5 đầu ngón tay của bệnh nhân, ông cũng kêu đau bỏ ra. Tôi hơ nóng vào lưng ông cũng kêu nóng bỏ ra.
Tôi nói : như vậy là hệ thần kinh giao cảm ông nhận biết đau, nóng, nhưng ông không có sức đề kháng chống lại, thì ông đã có bệnh HIV rồi. Ông trả lời tôi đã bị HIV 5 năm rồi.
Tôi đo áp huyết tâm thu, tâm trương tốt, nhưng nhịp tim thấp, đường huyết thấp dưới 110mg/dl do đang điều trị tiểu đường, mà không dám châm kim đo đường bao giờ sợ bị đau. Tôi nói bệnh này không cần chữa, chỉ cần áp dụng theo những điều tôi dặn trong 6 tháng.
Mỗi ngày trước khi đạp xe, uống 10 thìa cà phê đường.
Mỗi ngày đi hồ bơi nước nóng ấm 1 tiếng. Ông nói tôi sợ lạnh, bị ngộp thở. Tôi bảo trước khi xuống hồ bơi phải uống 10 thìa cà phê đường, ông có thể pha sẵn 1 ĺit nước với 30 thìa cà phê đường đem theo, rồi mặc áo phao, ngâm người trong hồ hay dùng tay chân quơ cào vận động cơ thể trong nước, cử động chút ít làm tăng sức đề kháng, trước khi ra về bằng xe đạp lại uống 10 thìa cà phê đường.
Ngày hôm sau ông đến nói với tôi, tôi không dám bơi, ngâm người trong hồ bơi nước nóng mà tôi còn thấy lạnh chỉ ngâm người được 15 phút. Tôi bảo ông cố gắng vượt qua bài thi này, mấy ngày sau ông nói tôi ngâm người được 30 phút, thấy người bớt lạnh, tuần sau ông nói tôi bơi được 5m thấy mệt, sau 2 tuần ông nói bơi được 10m. Một tháng sau ông khoe ông bơi được 1 vòng hồ bơi, đến tháng thứ 6 ông mỗi ngày đi bơi 10 vòng hồ bơi, không còn sợ lạnh.
Tôi thử vê 5 đầu ngón tay của ông, khi bị đau ông giựt nhanh tay lại, tôi hơ nóng huyệt ông giựt tay lại. Tôi nói cơ thể ông đã phục hồi thần kinh phản xạ tốt rồi, ông nên đi tái khám xem còn bệnh HIV không.
Kết qủa xét nghiệm tây y âm tính, bác sĩ ngạc nhiên không hiểu tại sao khỏi bệnh mà không dùng thuốc, ông trả lời với bác sĩ chỉ uống nhiều đường đi bơi và đạp xe đạp làm tăng kháng thề, bệnh sẽ tự khỏi.
2-Nhiễm các loại bệnh tà như covid.
Để bảo quản thức ăn đóng hộp không bi các virus, vi khuẩn làm hỏng thực phẩm, người ta dùng muối để diệt khuẩn, có nghĩa là muối là khắc tinh diệt trừ virus vi khuẩn.
Bệnh tà khí là do virus trong không khí xâm nhập vào mũi và vào cổ họng, virus này sẽ tấn công các tế bào trên đường đi của nó, làm vỡ vỏ tế bào và mọc gai bám vào các tế bào khác để phá vỡ vỏ tế bào lành làm sinh sôi nẩy nở nhân ra nhiều virus nơi cổ họng trước khi tấn công vào bao tử, hậu qủa ngứa cổ ho, rồi đau sưng họng, rồi khó thở, khó nuốt, rồi mũi mất mùi, virus xuống bao tử tấn công các tế bào chức năng bao tử không còn khả năng hoạt động gây ra đầy bụng chán ăn, tấn công kháng thể làm tụt đường huyết, làm tế bào kháng thể mất đường vỏ tế bào bị vỡ, làm bao tử tăng acid, ăn không tiêu, đầy hơi, buồn nôn, tấn công vào tế bào thần kinh phế vị làm tế bào mất đường gây co thắt, cơ phổi co rút không giãn nở được nên phổi không hít vào được làm phổi thiếu oxy, khó thở, mệt tim, suy tim, mặt tím tái sưng phù, virus xuống ruột làm tiêu chảy, đi vào máu tiêu diệt tế bào máu, làm tăng nồng độ acid trong máu, thử pH nước bọt là acid pH khoảng 5-6, rồi bệnh nặng tăng dần acid thử pH mước bọt dưới 5, cơ thể tụt đường huyết làm tăng áp huyết tâm thu, tâm trương, nếu chỉ tụt đường huyết dưới 100mg/dl thì nhịp tim thấp người lạnh làm máu đông, nếu bị giảm hồng cầu, mất máu thì người nóng nhịp tim tăng cao.
Nguyên nhân tà khí gây bệnh cũng do tế bào trong cơ thể chúng ta bị thiếu glucose, protein, lipid, oxy. Virus khi qua mũi miệng vào cổ họng, cần phải dùng khắc tinh của virus, vi khuẩn, là ngậm nước muối, xúc nước muối hay ngậm xí mụi mặn thường trực trong họng, để cầm chân tiêu diệt hay làm yếu virus vi khuẩn.
Cần làm tăng kháng thể phải uống nước chanh đường, mổi ngày 4-6 ly thay cho nước uống thường ngày, đường làm tăng kháng thể, chanh làm tăng pH kiềm, khi cơ thể giữ được mức đường huyết 140-180mg/dl hay 8-10mmol/l và pH 7, thì cơ thể không còn bị sốt nóng hay sốt rét, lúc đó virus sẽ không phát triển mà bị tiêu diệt, đo áp huyết trở lại bình thường không còn bị tăng cao hay giảm thấp.
Như trong bệnh sốt xuất huyết do muỗi độc cắn, có dấu hiệu sốt, sau khi dùng kháng sinh làm hạ sốt khoảng 1-2 giờ sau sốt tái phát, và trên da nổi những hạt máu tím gọi là vỡ tiểu cầu, chỉ cần áp dụng nước chanh đường trong 3-5 ngày khỏi bệnh sốt xuết huyết, cứ nửa giờ uống 200cc, thì sốt không bị tái phát, mà giảm dần, các vết tím trên da do vỡ tiểu cầu sẽ biến mất, có nghia đường đã làm tăng kháng thể chống bệnh nên vỏ tế bào không bị vỡ để làm mất máu, mất hồng cầu, chanh làm tăng pH là tăng nồng độ kiềm trong máu để tiêu diệt sự sống của virus. Còn nếu chữa theo tây y truyền nước biển và kháng sinh phải mất lâu thời gian 2 tuần làm cơ thể yếu sức, nguyên nhân do thiếu năng lượng là đường để phục hồi sức khỏe.
3-Tây y chữa bệnh ung thư đúng hay sai .
Cách chữa ung thư của tây y hiện nay, là giết bỏ mô tế bào ung thư khu trú bám nhất định vào một cơ quan tạng phủ nào bằng cách cắt bỏ, sau đó áp dụng các hóa xạ trị liệu không thành công
Tây y chữa bệnh ung thư sai, chỉ chữa ngọn bệnh, là các mô tế bào ung thư khu trú cố định bầng cắt bỏ xong thì tiếp đến hóa xạ trị liệu tiêu diệt mô tế bào ung thư, lại còn đổ thừa do đường gây ra ung thư, nên thức ăn của bệnh nhân không có đủ đường, các tế bào không có đường kết hợp với lipid để bảo vệ vỏ tế bào, không có đủ glucose kết hợp với protein để tạo máu, không có oxy làm máu tăng hồng cầu, không có đủ đường làm tăng kháng thể. Trước khi chưa bị bệnh ung thư, trọng lượng cơ thể còn tương xứng với chiều cao, từ khi kiêng đường theo tiêu chuẩn hạ thấp đường huyết của tây y, thì cơ thể bị sụt cân dần, vì thiếu đường với protein tạo ra máu, thịt, cơ bắp, thiếu đường với lipid tạo ra mỡ, da, sụn, xương, thiếu đường cho cơ bao tử chuyển hóa thức ăn nên ăn không tiêu, ăn nhiều sợ đường cao, ăn ít th̀i tế bào giảm dần trọng lượng làm sụt cân...các thầy thuốc đông y và các nhà nghiên cứu thực phẩm chức năng cũng hùa theo tây y chế tạo ra thuốc hạ đường, chế tạo ra những thực phẩm chức năng ngừa ung thư...trật đường rầy, vì những loại thuốc hay thực phảm chức năng này không phải là phục hồi tế bào đúng nhu cầu của thổ là glucose, protein, lipid, oxy.
Tây y đã làm hại tế bào bằng cách chế ra thuốc hạ đường, chế ra thuốc hạ cholesterol, là 2 chất chính nuôi tế bào, nếu thiếu đường nuôi các cơ hoạt động như cơ co bóp tim, cơ co bóp bao tử, cơ hoành, cơ ruột. Không có glucose để kết hợp với thức ăn có protein tạo ra máu, tạo tế bào máu, tạo vỏ tế bào, tế bào dinh dưỡng và tế bào bảo vệ, tạo tế bào kháng thể.
Đường cũng rất cần thiết cho chức năng thần kinh, thiếu đường thần kinh phế vị co rút, thiếu đường làm thoái hóa gân cơ xương cốt như thoái hóa các đĩa đệm, cột sống cổ, cột sống lưng, và quan trọng thiếu đường nuôi thần kinh trung ương gây ra bệnh mất trí nhớ. Ngày nay các nhà khoa học lại đang nghiên cứu ra vaccine ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ.
Các bệnh sau này tây y không biết cách chữa vào nguyên nhân gốc là thiếu 4 chất nuôi tế bào nên tế bào mới bị bệnh, lại không theo giáo lý của Phật Giáo : trực chỉ minh tâm kiến tánh thành Phật, để áp dụng vào cách chữa đúng gốc bệnh, là tế bào nào trong cơ thể thiếu 1 trong 4 chắt đã gây ra đủ mọi thứ bệnh thì phải bổ sung chất mà tế bào đang bị thiếu thì sẽ khỏi bệnh. Tây y lại không theo như vậy, lại không chữa ngay vào nhu cầu tế bào cần, ngược lại tây y lấy kiến thức khoa học lừa chúng ta, cho rằng khi có bệnh nan y nào xẩy ra, cứ nghiên cứu ra vaccines để tiêm ngừa bệnh đó là khoa học ngành y đã đi trật đường rầy qúa xa, không thể có những loại vaccines thần kỳ nào khi tiêm vào tự nhiên thay thế cho tế bào trong cơ thể có đủ đường được, chỉ trừ khi nào khoa học phá đổ lý thuyết cũ về tế bào không cần đường nữa, chỉ cần vaccines kết hợp với ăn uống là đủ, chỉ cần tiêm ngừa vaccines là vỏ tế bào bền vững, chỉ cần cơ thể có vaccines là cơ thể đủ máu, đủ đường đủ kháng thể chữa khỏi mọi bệnh.
Nếu như thế trong tương lai ngành y chữa tất cả các bệnh nan y theo chiểu hướng chế tạo vaccines thì qúa dễ.
Như lấy máu của người ung thư các loại. Chế tạo ra vaccines các loại tiêm vào mọi người để phòng không ai bị bệnh ung thư .
Lấy máu của người bị tai biến đột qụy, chế ra vaccines tiêm cho mọi người phòng bệnh sẽ không còn lo tai biến đột qụy
Lấy máu của người bị bệnh tiểu đường cao chế ra vaccines tiêm cho mọi người thì mọi người không lo bệnh tiểu đường
Lấy máu của người bị bệnh tim, chế ra thuốc vaccines tiêm cho mọi người để mọi người khỏi bệnh tim...
Lấy máu của người suy thận chế ra vaccines tiêm cho mọi người để mọi người khỏi bệnh suy thận...
Lấy máu của các người điên, tâm thần, các bé bị bệnh down, bệnh kinh phong của trẻ em, bệnh parkinson của người lớn... chế ra vaccines của từng bệnh, tiêm cho người mỗi năm để không bí những bệnh đó. Mở ra một kỷ nguyên mới chữa bệnh bằng vaccines.
Chúng ta hãy suy nghĩ điều đó đúng hay sai, nghe thì có lý, dễ chữa, nhưng nguyên nhân của các bệnh này chỉ do nguyên nhân tế bào thiếu đường. Muốn thực hiện được cách chữa bệnh bằng vaccines thành công mà ai ai cũng phải theo, thì tăy y phải triệt tiêu, hù dọa tai hại của đường nhiều hơn nữa, và cấm trồng mía, cấm sản xuất đường hoặc tăng giá đường, để mọi người sẽ chữa bệnh theo vaccines.
Cuối cùng biến chứng của vaccines lại gây ra bệnh do thiếu đường thì khắp thế giới không quốc gia nào trồng mía sản xuắt đường nữa, thì các loại bệnh hết thuốc chữa, cũng là lý do chúng ta đang sống cuối đời hạ nguyên 10 phần chết 7 còn 3
Chuyện nghiên cứu chế ra vaccines chữa bệnh không còn là tưởng tượng. Thực tế chuyện nghiên cứu chế vaccines chữa mọi bệnh có thể sắp thành sự thật, vì chúng ta sắp có vaccines chữa bệnh mất trí nhớ như link dưới đây :
Vắc-xin mới phòng bệnh Alzheimer sắp được thử nghiệm trên người
https://medihome.com.vn/vac-xin-moi-pho ... ren-nguoi/
Đã gọi là vaccines chủng ngừa thì toàn thể nhân loại từ nhỏ đến lớn ai cũng phải tiêm chủng vaccines để phòng ngừa không bị bệnh, thì lợi nhuận của ngành y kinh doanh hiện nay nhân lên gấp bội hơn là chế tạo thuốc chữa bệnh, Đó cũng là lý do ngành y kinh doanh yêu cầu thay vì làm sổ theo dõi sức khỏe thì chỉ cần làm passport vaccines, để bất cứ mình đi các nước, nếu biết ai còn thiếu loại vaccines nào thì phải tiêm phòng loại vaccines đó áp dụng trên toàn thế giới.