gửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 4 27, 2019 8:14 am
Theo Hội Tim mạch Hoa kỳ, qủa tim cần 6 thìa đường mỗi ngày đeể hoạt động, 1 năm cần 2190 thìa. Kiên đường 10 năm, mình nợ tim của mìng 21900 thìa đường, nên nó phải rút đường trong xương tủy của mình để duy trì sự sống cho mìng, do đó bây giờ mìng có uống 100 thìa mỗi ngày thì đường đo vẫn thấp, đó là mình trả nợ đường cho xương tủy mà mình đã thiếu.
Vì thế không căn cứ là mìng uếng bao nhiêu đường, mà cần phải đo đường xem mìng uống đường đã đủ tiêu chuẩn đói, và no hay không , nên không cần thắc mắc uống nhiều hay ít, mà chì cần uống sao cho lên đủ tiêu chuẩn.
Có người đã uống 120 thìa/ngày trong 3 tuần liên tiếp mà đường vẫn thấp, nhưng sau đó nhờ đường mà ăn ngủ được, người khỏe, tăng cân, tăng AH và bây giờ đường trở lại bìng thường, uống ít đường mà đường vẫn đủ lọt vào tiêu chuẩn bình thường.