Trái tim

Trái tim

Gửi bàigửi bởi lyquochoang » Thứ 4 Tháng 12 13, 2017 7:20 am

Một người khi lo lắng suy nghĩ nhiều quá,tim sẽ luôn co bóp máu lên não để nuôi tế bào não,lâu ngày sẽ bị suy tim và cảm thấy chóng mặt.
Lúc đó nên buông bỏ tất cả,để ý nơi tim giữ cho tim luôn ổn là được.
Trái tim quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời nhưng con người luôn bỏ mặc nó để chạy theo những ham muốn của mình.
lyquochoang
 
Bài viết: 76
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2012 8:40 pm

Quay về Tâm Linh / Tôn Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách

cron