gửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 9 16, 2017 8:43 am
Áp huyết hai tay đo thường xuyên
Tay trái :133/75/82
Tay phải:136/73/63
Đường huyết: luôn từ 6.5 đến 8.0 ( đo thường xuyên sáng ngủ dậy,trước ăn và sau ăn)
----------
Kết qu3a đo AH và đường không theo nguyên tắc của KCYD, vì không thấy được nguyên nhân bệnh, vì không thấy được sự chuyển hóa hấp thụ thức ăn thành máu tốt hay xấu của bao tử và gan, và chuyển hóa thuận hay nghịch, cách đo AH 2 tay và đường trước và sau khi ăn, sau khi tập giống như bảng xét nghiệm máu, sẽ thấy nguyên nhân tại sao, và từ đó biết phải làm gì để điều chỉnh lại cho đúng.
Nhìn vào kết qu3a trên, tay 133/75/82, tay phải 136/73/62 không chẩn bệnh chính xác được, vì :
1-Nếu là trước khi ăn tay trái phải thấp hơn tay phải là đúng, nhưng chỉ chênh lệch 136-133=3 thì bộ máy tiêu hóa này sẽ chỉ chuyển hóa thức ăn có 30%.
2-Nếu là sau khi ăn, thì là chuyển hóa nghịc, vì sau khi ăn tay trái phải cao hơn tay phải, nên thức ăn không được hấp thự thành máu, nên máu vẫn bị thiếu.
3-Còn sau khi tập không đo AH để biết :
-Nếu số tâm trương bên gan tụt thấp từ 75 xuống 65 thì chứng tỏ thức ăn không có chất bổ máu, thì thức ăn đã biến thành đàm, mỡ, trước khi tập đường thấp dưới 8.0mmol/l , thì do thiếu đường vận động và chuyển hóa thức ăn. Đường chuyển hóa thức ăn phải là 8mmol/l, đường vận động để khi tập khí công phải là 11 để sau khi tập xong còn 8 mới giữ được hồng cầu, làm gia3m bạch cầu, có nghĩa là hồng cầu tăng thì người hồng hào khỏe mạnh không bệnh tật ,thì cơ thể không cần tăn bạch cầu để chống bệnh.
Sao không thắc mắc nhịp tim tay trái 82, nhịp tim tay phải chỉ có 62, có nghĩa gan bị hàn lạnh, tốc độ bơm máu của gan chậm, nếu sau khi tập AH bên gan bị tụt thấp hơn là gan khí bị thiếu khí, thiếu máu, trong khi gan là kho chứa máu, vừa thiếu máu vửa thiếu oxy, thì hồng cầu giảm, bạch cầu sẽ tăng.
Vì thế cần phải xét nghiệm máu bằng cách đo AH 2 tay và đường, trước khi ăn phải có kết quả khác, sau khi ăn phải có kết quả khác, sau khi tập phải có có kết khác. Những sự khác nhau đó mới cho biết sự hấp thụ chuyển hóa thức ăn thành máu trong cơ thể đúng hay sai, tốt hay xấu, và phải chỉnh lại thức ăn và chỉnh lại cách tập luyện như thế nào.
Như vậy bảng xét nghiệm của KCYD cần 3 lần xét nghiệm, chứ không phải 1 lần như kết quả ở trên, nên không thể biết nguyên nhân và cách chữa đúng vào nguyên nhân bệnh được.