Bệnh nhân 265ngoc giau tran thi
Nam mô a di đà phật.cảm ơn vì thầy đã trả lời cho con .
Số đo huyết áp của con.
Trước ăn:110/80mmhg
Sau ăn:110/70mmhg
Ăn uống:con ăn cơm với rau ,củ ,quả .lâu lâu con lại uống sữa đậu nành, một chút nước ngọt. con cũng chỉ uống nước lọc khi con cảm thấy khát .
Biểu hiện bệnh của con:
+ mỗi lần nằm ngủ hay nằm nghỉ ngơi con không bật dậy ngay được mà từ từ chóng nạnh và đứng dậy đi từ từ. Thường là con cảm giác nặng ở phần dưới,nhói nhói, con phải dùng sức và gồng bụng lại .và đôi lúc nước tiểu theo vậy cũng ra luôn.hay những lúc con hắc xì hơi như có một luồng dây từ trên xương cổ xuống xương cụt co lại và gãy ra rất đau.con không nằm thẳng ngay khi nằm xuống giường bởi con thấy rút rút ở 2 chân ,lưng căng và mỏi nên con chỉ hay nằm nghiêng. Khi con nằm quen nằm ngửa ra thì con như cảm thấy từng nhịp tim đập. Con nằm ngửa ra được thì ngồi lên đứng xuống lại khó .
+ con không tự chủ được đại tiện hay tiểu tiện của mình được mà thường là con hay đoán , cảm nhận và đi chứ con không có cảm giác mắc .mỗi lần đi đều phải cần đến sự hỗ trợ của tay.
+ đôi lúc con cảm giác bụng dưới hơi đau.gần đây con thấy bụng mình hay kêu rộc rộc, đầy đầy .con ngồi theo kiểu nhật và gập người xuống lâu con lại thấy mình xì hơi nhiều.
+ mỗi lần gần có biểu hiện đi ngoài phần xương cụt rất nặng nề đôi lúc là đau nhói .bụng như muốn đẩy ra quặn quặn. Mắc tiểu thì căng ,tức tức.có nhiều lúc con phải nhảy hay vỗ tay cúi người mạnh thì nó mới ra.ra con k biết. Hầu như lúc nào con làm gì đều bị rịnh ra.
+ khi con ngồi học hơi lâu là xương cụt như muốn rụng ra,nhói, tê đôi khi đau quá con không biết mình đau phần nào nữa. Nhất là đoạn xương s1 như bị khô và sụn lớp xương. Con phải chuồi người dài hay ngồi nghiêng thế nào đó để nó đỡ đau.con ngủ rất nhiều nhưng khi có thể là con sẽ ngủ nhưng giấc ngủ không lúc nào ngon.không biết sao con dang chân hay đứng lên ngồi xuống con nge tiếng như tiếng gãy của xương nhưng không đau.
+ con hay mỏi chân và lưng .trong chân phải như có luồng lâu lâu nhói lên lần từ sau lưng đến xuống ngón chân cái .
+ con không làm việc gì được vì con không cong lên đứng xuống được. Kính mong thầy xem xét và hồi âm cho con .a di đà phật
--------------
Trả lời :Số đo huyết áp của con.
Trước ăn:110/80mmhg
Sau ăn:110/70mmhg
Bao tử giống như lốp xe, khi đói thì bao tử như lốp xe thiếu hơi nên không căng, sau khi ăn giống như sau khi bơm lốp xe thì lốp xe căng giống như bao tử đầy.
Số đo áp huyết là khí 110 trước khi ăn và sau khi ăn cũng 100, giống như trước khi bơm lốp xe khí là 100, sau khi bơm xe khí trong lốp cũng 100 thì lốp xe có vân đề, có nghĩa là bao tử có vấn đề không tiêu, không nhúc nhích, không co bóp thức ăn, không chuyển hóa thức ăn . Tại sao ? và hậu quả là gì ?
Bao tử giồng như xe chở thức ăn, đi giao chất nuôi dưỡng cho các nhà tim, gan phổi, thận và các tế bào toàn thân.
Khi thức ăn nấu xong chất lên xe, có nghĩa khi thức ăn vào bao tử, xe không chạy đi giao chất bổ cho các tạng phủ. Hỏi tại sao, tài xế xe nói se không có xăng không chạy được. Có nghĩa là bao tử thiếu đường làm bao tử co bóp chuyển hóa thức ăn, đó là nguyên nhân tại sao bao tử không làm việc, giống như xe không chạy do thiếu xăng, thì bao tử thiếu đường chuyển hóa.
Hậu quả : Thức ăn chất trên xe, không chạy giao thức ăn được ,sẽ thiu thối xông hơi chua nồng nặc, bao tử cũng vậy bị nóng đầy hơi, trào ngược thực quản, bướu cổ, nặng tức đầy bụng, không có lối thoát, đè vào gan, ruột, thận, bàng quang ...và đè ép các ống dẫn máu không lưu thông gây ra những dấu hiệu bệnh như kể trên. Khi nhẩy hay vỗ tay là tạo khí chuyển động thì bao tử và ruột được chuyển động, khì huyết được thông một chút thì bớt đau, điều này chứng tỏ cơ thể không vận động tạo ra khí do lười tập thể dục thể thao.
Kết luận :
Thiếu đường chuyển hóa thức ăn, thiếu tập thể dục.
Cách chữa :
Đo áp huyết 2 tay và đường trước khi ăn
Đo áp huyết 2 tay và đường sau khi ăn, dưới 8.0mmol/l phải uống thêm 3 thìa đường cát vàng trước khi tập khí công
Tập 2 bài này :
-Ép bụng chêm bàn tay: 300 lần
https://www.youtube.com/watch?v=qCDR-BsvDnI-Tập bài Plank 2-3 phút :
https://www.youtube.com/watch?v=TWpbe9nRyScMột ngày bạn nên ăn bao nhiêu đường là đủ
http://www.baomoitonghop.net/mot-ngay-b ... la-du.html