ĐỘC LẬP HÀNH CHÍNH và HUỶ HẾT HỒ SƠ MẬT

ĐỘC LẬP HÀNH CHÍNH và HUỶ HẾT HỒ SƠ MẬT

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 6 19, 2018 6:46 pm

TIN MẬT

Bạo động xảy ra nếu không đối phó kịp phải cởi áo,xuống nước cùng dân để mà sống sót

TRỌNG LÚ ĐÃ HỌP GẤP BỘ CHÍNH TRỊ RA 2 CÔNG VĂN CHO HƠN 6 0 TỈNH THÀNH
1 LÀ ĐỘC LẬP HÀNH CHÍNH
2 LÀ HUỶ HẾT HỒ SƠ MẬT

ĐỘC LẬP HÀNH CHÍNH NGHĨA LÀ GÌ
Nghĩa là khi có bạo loạn xảy ra.Người đứng đầu tỉnh thành đó,giám đốc công an phải tự trị,sẽ không có sự giúp đỡ của trung ương vì quân lực không đủ,tiền bạc,các thứ
Bởi vì nhân lực đã đôn vào hết Bình Thuận
Bạo động xảy ra nếu không đối phó kịp phải cởi áo,xuống nước cùng dân để mà sống sót

TẠI SAO LẠI PHẢI HUỶ HỒ SƠ MẬT
Khi không kiểm soát được tình hình
Lập tức phải huỷ hết tất cả hồ sơ liên quan tới bán nước như đặc khu,các giấy tờ cưỡng chế đất,...
Không để hồ sơ mật đó lọt vào phe thân Nga tức Ba Dũng,người dân có đốt hay đập phá trụ sở thì cứ kệ đập.Nhưng tuyệt đối phải huỷ hết hồ sơ.Vì rất nguy hiểm nếu rơi vào tay kẻ khác

Hiện nay,3 đặc khu đã được NPT,NXP,Kim Ngân bật đèn xanh cho Tàu Cộng và âm thầm đang xây dựng rồi
Bởi vì khoản nợ quá lớn,đành phải bán không cần hỏi ý kiến hơn 400 ĐBQH,nhân dân chỉ là bình phong trên báo chí
Và bày ra 1 số mưu hèn kế bẩn như đàn áp,bắt 1 số đối tượng nhằm răn đe,nhưng bị người dân lật tẩy...
Như vậy có nghĩa là ntn

SỰ BÙNG NỔ CỦA NHÂN DÂN LÚC NÀY LÀ RẤT CẦN THIẾT ĐỂ LẬT ĐỔ CSVN
Chúng ta đã đi nửa chặng đường rồi.Chỉ còn nửa chặng nữa là chúng ta được về nhà rồi
NẾU LÚC NÀY,TOÀN DÂN KHÔNG ĐỨNG LÊN ĐẤU TRANH THÌ MỌI CỐ GẮNG,MÁU CỦA NGƯỜI ĐÃ NẰM XUỐNG TRỞ LÊN VÔ NGHĨA !
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6799
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Linh Tinh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến10 khách