CÀ PHÊ TRỘN PIN: BÀN TAY MA QUỶ CỦA TÀU CỘNG.

CÀ PHÊ TRỘN PIN: BÀN TAY MA QUỶ CỦA TÀU CỘNG.

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 4 29, 2018 1:25 pm

CÀ PHÊ TRỘN PIN: BÀN TAY MA QUỶ CỦA TÀU CỘNG.

Trần Bình Định.

Theo kết luận sơ bộ của công an CS: Café trộn pin không phải để uống, mà trộn cùng Hồ tiêu để làm giả. Năm 2018: Việt Nam dự tính xuất cảng 200.000 tấn Hồ tiêu ra thế giới, xếp số 1 về thị trường. Hồ tiêu Trung Cộng xếp trong Top 5, và đang cạnh tranh mạnh mẽ. Từ đầu năm 2017, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam CS VPA rất nhiều lần cảnh báo các chiêu trò của thương lái Tàu Phù đang chơi bẩn tại chính thị trường trong nước ta. Một số nguồn tin cho biết: Thương lái Trung Cộng đã thuê một số gia đình nông dân ở Đak Nông pha pin vào café để làm giả hồ tiêu, nhằm hạ uy tín xuất cảng của Việt Nam CS.

Vụ này tương tự các sự kiện Tàu Cộng đạo diễn trong quá khứ với các mặt hàng khác của Việt Nam CS để tiêu diệt sản xuất trong nước. Nổi bật nhất là vụ hạt Điều bẩn năm 2008 cũng chính tại Bình Phước. Thời gian đó, thương lái Tàu Chệt thu mua khá nhiều hạt Điều vỡ, giá thấp hơn hạt điều nguyên khá nhiều, thuê nông dân lấy keo 502 dán dính hai mảnh với nhau thành hạt Điều nguyên. Các lô này được xuất cảng sang đi khắp nơi, sau đó bị kiểm tra 100% theo tin báo từ chính Trung Cộng. Hậu quả là năm 2008, tất cả Điều Việt Nam CS bị trả lại khắp nơi: Đông Âu, Thái Lan, Bắc Mỹ.

Sau đó vài tháng là tới vụ Chè. Vào năm 2008: Khi Trung Cộng đăng cai Olympic, họ huy động hàng chục đoàn sang các vùng Chè nổi tiếng như: Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên mua số lượng lớn, bắt nông dân trộn chè với phân lân, quặng, bùn, đổ cả ra đường cho trâu bò dẫm lên. Lượng chè này sau đó được đóng bao tải xuất cảng qua Trung Cộng theo đường tiểu ngạch. Sau đó, chính phủ Tàu Khựa cho mời Chủ tịch CS Hà Giang khi đó là gã Nguyễn Trường Tô sang Bắc Kinh TC chứng kiến màn tiêu hủy chè trước mặt nhiều bạn bè quốc tế. Chỉ sau đó 3 tháng, một nửa số Công ty chè phá sản, sản lượng giảm 60% đến mức nhiều nhà máy không đủ nguyên liệu cho năm sau. Nhà nhập cảng Chè nhiều nhất của nước ta là Pakistan cùng với EU, Trung Đông đã chuyển sang nhập Chè Trung Cộng từ các tỉnh như: Vân Nam, Tân Cương.

Nguồn: Trần Bình Định. ./.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Linh Tinh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách