Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Không biết cách thử đường khiến nhiều người sợ

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 Tháng 9 22, 2015 11:49 pm
gửi bởi audible
Không biết cách thử đường khiến nhiều người sợ.


Vặn kim số 1, bóp đầu ngón tay cho tê không cảm giác, ấn bút thử mạnh sát da, bấm tạch xong mới buông tay, có khi máu không ra, nên bệnh nhân thấy không đau và không có máu, lúc đó nặn thì máu ra 1 tí vừa đủ để thử.

Cũng vẫn để kim sâu số 1, mình bấm tạch tạch tạch 2, 3 lần bệnh nhân vẫn không đau nhưng lỗ bấm to rộng máu dễ chảy ra.

Đầu gối cứng và đau do không có ống giác, bảo bệnh nhân co kéo gối tìm điểm đau, để kim số 1 hay 2, tránh châm vào mạch gân máu, châm 3.4 chỗ gần nhau, rồi giác hút máu 3,4 chỗ ra một lượt, sau nhượng chân cấm châm giác làm cứng khớp gối thêm.

Vì gối cứng tập bài Kéo Ép Gối vào bụng mà không ép đến bụng làm sao mở ra được.

Thân
doducngoc