ÁP HUYẾT TUỔI THIẾU NHI

ÁP HUYẾT TUỔI THIẾU NHI

Gửi bàigửi bởi binhminh » Thứ 2 Tháng 8 25, 2014 8:50 pm

Kính thưa quý Thầy,
Con đọc thấy Bảng tiêu chuẩn Áp huyết ở tuổi thiếu nhi ghi:
95-100/60-65mmHg, mạch tim đập 60-120 là áp huyết ở tuổi thiếu nhi.( 5 tuổi-12 tuổi)

Vậy con phải xem mạch tim đập ở tiêu chuẩn nào trong trường hợp nào ạ ?
Xin quý Thầy chỉ dẫn, con xin chân thành cám ơn !
Con :HTT
binhminh
 
Bài viết: 9
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 15, 2014 6:31 am

Re: ÁP HUYẾT TUỔI THIẾU NHI

Gửi bàigửi bởi Vương Văn Liêu » Thứ 3 Tháng 8 26, 2014 3:34 am

Tuổi càng nhỏ nhịp tim đập càng nhanh.
Ví dụ: 5 tuổi nhịp tim đập có thể là 120; 12 tuổi nhịp tim có thể là 60.
Vì vậy khi xem mạch trẻ em cũng khác cách xem mạch người lớn.
Vương Văn Liêu
Vương Văn Liêu
 
Bài viết: 823
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 11 25, 2011 7:25 am


Quay về Tài liệu Tự Học Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron