Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Tập KCYD, Thứ hai, từ 14h-18h, ngày 28/ 11/ 2016

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 Tháng 11 24, 2016 10:35 am
gửi bởi admin
From: Nhân Sự MrBachKhoa <nhansumrbk@bkc.vn>

Subject: [NS] Việc Hướng dẫn tập luyện môn Khí Công Y Đạo của Thầy Đỗ Đức Ngọc _ Chiều thứ 2

Xin chào toàn thể thành viên Mrbachkhoa.com ,

Sau 15 phút được thực tập vận dụng khí công y đạo vào ngày chủ nhật, 12 tháng 11, các bạn thành viên trong Mrbachkhoa.com có chia sẻ với Nhân sự việc thực tập làm các bạn cảm thấy rất tốt về mặt tinh thần, lưu thông khí huyết trong người. Vì vậy, các bạn đã có lời đề nghị để mời thầy về hướng dẫn chúng ta 1 ngày, từ đó các anh/chị sẽ tự vận dụng để tập các động tác này trước khi đi làm.
Khoảng thời gian sau đó, các bạn cũng được bấm huyệt và xem thử là mình đang bị bệnh gì để có những bài tập chữa trị.
Đặt sự bổ ích của lớp khí công y đạo, tốt cho sức khỏe của các thành viên, Nhân sự đã liên hệ với thầy và thầy cũng sẵn sàng dạy vì cộng đồng, đặc biệt là cho Mrbachkhoa.com với lịch như sau:
- Thứ hai, từ 14h đến 18h, ngày 28 tháng 11 năm 2016,

14:00 - 16:00: Học lý thuyết và tập Khí Công Y Đạo.
16:00 - 18:00: Tư vấn bệnh, Tập các bài tập chuyên sâu chữa bệnh. Bấm huyệt CB.
- Chữa bệnh: phải đăng ký trước vào đầu giờ mỗi ngày.

Sau buổi khi công y đạo, Các thành viên thấy hữu ích, Nhân sự sẽ chọn ra các bạn làm nhóm trưởng cho 10 bạn còn lại và theo thầy học để về hướng dẫn lại cho nhân sự mình.
Nhân sự thông báo để các phòng ban sắp xếp công việc vào ngày thứ 2. Và trưởng bộ phận/quản lí chi nhánh tạo điều kiện cho các bạn được đi học.

Trân trọng,
-----

Chúng tôi, nhóm Khí Công Y Đạo Sài Gòn (KCYĐ SG) thiện nguyện hướng dẫn áp dụng môn KCYĐ do Thầy Đỗ Đức Ngọc sáng lập nhằm có sức khỏe tốt phòng tránh bệnh tật,

Chúng tôi vui mừng khi cả Ban Quản Lý BKC và Tuệ Giác School đã trải nghiệm kết quả môn KCYĐ sau khi tập một ít số bài tập.

Theo đề nghị của quý vị, là nhóm KCYĐ SG đến cơ quan giúp đỡ để tổ chức tự tập luyện môn KCYĐ.

Để có kết quả tốt nhất khi ứng dụng môn KCYĐ, Chúng tôi đề nghị một số vấn đề như sau:

1. Tổ chức lớp: có tớp trưởng và Hướng dẫn kỹ thuật theo tỷ lệ 1 người hướng dẫn cho nhóm 10 người
2. Thời gian hướng dẫn: 1 buổi/tuần. 1 buổi kéo dài 4h (1/2h đo sức khỏe, 1/2h tập động công, 1h tập chuyên sâu, 1/2h thiền tĩnh công, 1,5h Bấm huyệt thông kinh mạch, tư vấn Tinh Khí Thần)
3. Giảng dạy căn bản (8 buổi đầu tiên thay cho tư vấn 1h/buổi) HV sau học có thể sử dụng máy đo AH, Đường huyết dùng lý thuyết KCYĐ luận bệnh. Biết áp dụng các bài tập cho từng bệnh.
4. Tự tổ chức tập luyện mỗi ngày: 1h/ngày tự tập theo Videos động công.
DVD Động Công và Tĩnh Công


DVD Động Công và Tĩnh Công

5. Trang bị một số trang thiết bị y tế (chúng tôi sẽ làm việc cụ thể sau)
6. Tổ chức một buổi chia sẽ về TINH - KHÍ - THẦN để biết nguồn gôc bệnh từ đâu? Làm sao để có sức khỏe tốt

Tài liệu tham khảo:
index.php

Khí Công Y Đạo Việt Nam



Khí Công Y Đạo Việt Nam
Ngành Y Học Bổ Sung -- Thầy Đỗ Đức Ngọc

Thân chào,
Phan Tấn Anh





--
Phòng Nhân Sự

Mobile Nội Bộ: 30100 - 3010

Hotline: 0945 546 000




> Mr Bách Khoa : http://www.mrbachkhoa.com
> Đồ chơi công nghệ: http://www.mrcongnghe.com
> Đào tạo giá trị sống: http://daotao.bkc.vn
> Đào tạo kỹ năng: http://bke.edu.vn/
> Thư viện bài giảng, tài liệu: http://thuvien.bkc.vn
> Thông tin các khóa Thiền: http://toihocthien.com
> CLB Dạy con Nên Người: http://dcnn.edu.vn
> Hệ thống trường mầm non: http://www.pathway.edu.vn/
Cùng các bậc cha mẹ dạy con 3 gốc rễ: Đạo Đức, Trí Tuệ & Nghị Lực

--------------

Kính Thầy,

Việc tổ chức chữa bệnh miễn Phí tại các tỉnh thì đã đi 2 chuyến ở Đồng Nai rồi (Trị An và Xuyên Mộc).
Cố gắng 1 chuyến/tháng

Việc mở rộng KCYD: đã mở lớp dạy tại Trường Anh Ngữ TUỆ ĐỨC và Công ty Bách Khoa.

Mở rộng truyền bá: đang có kế hoạch cho Hội Đông Y một huyện ở tỉnh Long An

Con,
Phan Tấn Anh

-----------

Mỗi lần đi tỉnh ,cần có hình ảnh hay video sinh hoạt để mở rộng KCYD lên hệ thống truyền thông nữa thì mọi tỉnh đều biết, từ đó KCYD Saigon hay Hà Nội phải cho số phone cho các tỉnh liên lạc để mời, từ đó mình có cơ hỗi đi các tỉnh Bắc-Trung-Nam.
Khi sinh hoạt thì hát chung bài Hành Khúc KCYD cho lên tinh thần hăng say vui vẻ.

Thân
doduxngoc