Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Khí Tiên thiên là gì?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 Tháng 3 11, 2017 5:16 am
gửi bởi Linh
Các thầy cho con hỏi "Khí tiên thiên" là gì ạ? Có phải là từ Khí trong Tinh - Khí - Thần không? Hay là "Khí Hư vô" ạ? Nếu đã là Hư vô vậy tại sao lại còn gọi là Khí ạ?

Re: Khí Tiên thiên là gì?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 Tháng 3 11, 2017 9:35 am
gửi bởi admin
Khí Tiên thiên là khí huyết của cha mẹ tạo ra bào thai, cha mẹ khỏe thì bào thai được sinh ra khỏe mạnh, cha mẹ yếu thì bào thai sinh ra yếu. Nói đơn giản giống như thức ăn nuôi dưỡng bào thai trước khi sinh ra, dinh dưỡng đầy đủ hay thiếu kém.
Còn khí Hậu thiên là Tinh-Khí-Thần được cha mẹ dạy dỗ, nuôi dưỡng mà mình sau khi mình được ra đời, là thức ăn của mình sau khi sinh ra, mình được nuôi dưỡng tẩm bổ thì mình khỏe, mình ăn uống kém thiếu dinh dưỡng thì mình yếu.

Thí dụ thời bình, mọi cha mẹ đều no đủ hạnh phúc, tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, thì sinh con , đứa con này có khí tiên thiên tốt.
Thời loạn lạc, đời sống cha mẹ thiếu kém cả tinh thần lẫn vật chất, thì bào thai sẽ có khí tiên thiên xấu cả về Tinh-Khí-Thần.
Nếu đứa trẻ sau khi sinh ra bị ảnh hưởng đời sống vật chất và tinh thần thiếu kém, lại suy dinh dưỡng thì khí hậu thiên kém.
Nhưng đứa trẻ nào có khí tiên thiên xấu mà được cha mẹ nuôi giầu có vật chất, nuôi dưỡng vật chất và dậy dỗ tinh thần tốt đầy đủ thì khí hậu thiên tốt sẽ bù đắp cho khí tiên thiên xấu trước khi sinh ra thì nó cũng trở thành tốt, thân thể khỏe mạnh, tính tình tốt, có đời sống đạo đức hơn những đứa trẻ khác....