Con có 1 chút thắc mắc: Con mắt thứ 3 là gì

Con có 1 chút thắc mắc: Con mắt thứ 3 là gì

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 10 14, 2015 9:52 am

Con có 1 chút thắc mắc: Con mắt thứ 3 là gì vậy Thầy ?

haonhien

Trả lời :

Là nhắm mắt lại vẫn nhìn thấy mọi vật, như những người đeo mắt nhựa, tập khí công có kết qủa thì nhìn được bằng con mắt thứ ba.
Xem truyện : Tôi Mù trong mục Linh Tinh : Hành Trình Khám Phá Bản Thân, trang 3,4.
viewtopic.php?f=18&t=3303&start=30

Những người tập khí công, những thiền sư, hay những vị tu đắc đạo, ngồi ở đây nhắm mắt mà thấy được hành động của một người ở xa cả ngàn cây số đang làm gì... thì cái nhìn này không phải bằng 2 mắt thường, người ta gọi là con mắt thứ ba, không có vị trí nào trên đầu cả, có thể nhìn bằng con mắt vô hình phia trước đầu, nhìn cả phía sau đầu.... đó là người có khả năng nhìn xa. Còn nhìn gần thì tập mở con mắt thứ ba ở giữa hai đầu mày, nơi huyệt Ấn Đường.

Điều kiện đầu tiên mở được con mắt thứ ba dành cho những người có tâm lành, không tham lam, không kiêu ngạo....nếu người không có tâm này, dù bịt mắt họ cũng nhìn đọc được chữ viết trong là thư, thấy được tiền trong két sắt, đánh bài sẽ trúng, thấy được qua tường... thì rất nguy hiểm cho trật tự xã hội.

Nhưng thật ra dù những người này có tập thành công có con mắt thứ ba, phạm phải hai điều trên, tự nhiên bị mất hết khả năng này.

Thân
admin

----------------

Thưa thầy,vẫn có những pháp sư phù thủy hay bùa chú có lòng độc ác ḥ́i người mà vẫn có pháp thuật đó thôi ,không lẽ pháp thuật đến từ ma quỷ hả thầy?

hạonhiên



Re: con có 1 chút thắc mắc:

Postby admin » Fri Oct 09, 2015 6:41 am
Pháp thuật không phải là con mắt thứ ba, và người có con mắt thứ ba không làm pháp thuật là nhờ vào tha lực khác.
Con mắt thứ ba cũng không phải dùng để chữa bệnh.

Thân
admin

------------




Re: con có 1 chút thắc mắc:

Postby Viết Đào » Fri Oct 09, 2015 11:12 pm

http://gsdich.vn/ bạn nên xem các viedeo thầy Đỗ Đức Ngọc giảng sẻ hiểu và tìm hiểu thêm trang này nhé. nếu bạn xem hết 2 trang wed nay rồi mà còn thắc mắc thi để lại nt nhe
Hỏi đáp 27- NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT
Hỏi: Xin GS cho biết ai được gọi là người có khả năng đặc biệt?
Nguyễn Hoàng, Đồng Nai

Trả lời: Người Trần chẳng ai có thể gọi là người “có khả năng đặc biệt”. Chỉ có người tài giỏi và kém tài giỏi, người thông minh và kém thông minh mà thôi. Mà trí thông minh thì do gen tiên thiên, tức là dòng giống mà có. Ta cần phân biệt người cõi Trời và người cõi Trần, gọi tắt là người Trời và người Trần.

1- Thế nào là người Trời và người Trần?
Vũ trụ tồn tại 2 loại người song hành, đó là người Trời, tồn tại ở cõi Trời, và người Trần, tồn tại ở cõi Trần.
Người Trời là một linh hồn, tồn tại dưới dạng sóng khí hình, có tâm trí, không có trọng lượng và khối lượng. Họ do vũ trụ sinh ra. Đây là loại người có khả năng giỏi vượt xa người Trần. Đó là: các Tiên Phật, Bồ tát, Thánh Thần, và những người Trời bình thường khác. Khả năng tài giỏi đặc biệt của những người Trời được đặc trưng bởi độ mịn thanh nhẹ của ánh sáng linh hồn họ. Càng thanh nhẹ, càng trụ vững ở tầng cao, càng linh hoạt tài giỏi. Họ giỏi hơn người Trần rất nhiều.
Khác người Trời, người Trần gồm có một linh hồn và một thân xác, có trọng lượng và có khối lượng. Sở dĩ cần có cái thân xác là vì để đủ nặng mà trụ được ở cõi Trần. Cái thân xác này là do cha mẹ ta sinh ra. Còn cái linh hồn thực chất là một người Trời nhập vào cái thân xác từ khi còn là bào thai trong bụng mẹ. Vì cái linh hồn là người Trời trước khi đầu thai về kiếp người đã bị xóa đi mọi ký ức trước đây, nên trở thành một linh hồn bình thường, không có khả năng cao như ở cõi Trời.

2- Người có khả năng đặc biệt là ai?
Người “có khả năng đặc biệt” mà dân ta vẫn gọi là để chỉ những người làm được những việc mà người khác không làm được (như gọi hồn, xem tay, xem tử vi, nói chuyện được với người âm, đuổi vong, chữa bệnh bằng ngoại cảm v.v…). Thực chất họ vẫn là những người Trần bình thường, nhưng được một hoặc một số người cõi Trời giúp cho. Có thể phân ra 3 loại người “có khả năng đặc biệt”. Đó là:
- Người khai mở các giác quan thể vía;
- Người được độ;
- Người có cả 2 mặt này.

2.1- Người khai mở các giác quan thể vía
Đó là những người khai mở nhãn thông, nhĩ thông (tức là mắt thần và tai thần), và các luân xa. Nhờ khai mở mà người này có thể nhìn thấy người âm, nói được với người âm và nghe được người âm nói. Dân ta gọi là họ được sang tai sang mắt. Quá trình khai mở mắt thần và tai thần đòi hỏi phải công phu tu luyện (chứ không phải công hu luyện tập), gọi là một duyên khởi, hay là tùy duyên. Nghĩa là họ đã có quá trình tu luyện ở những kiếp trước, đến kiếp này mới khai mở. Điện giật hoặc chó dại cắn mà khai mở chỉ là cái cú hích cho duyên vốn đã có bùng phát mà thôi. Không có tu luyện trước đây thì chó dại cắn hay điện giật là chết! Những người này có thể làm việc với người âm để hỏi được nhiều chuyện, tìm được mộ thất lạc v.v… Nhưng thường chỉ tiếp cận được với không gian cõi Trời tầng thấp.

2.2- Người được độ
Đó là những người được một hoặc một số người âm ở một hàm nào đó độ cho. Người âm có hàm càng cao thì khả năng độ càng cao, nên khi độ cho người Trần thì càng làm được nhiều việc khác thường. Người được các hàm Thượng Phật độ cho thì sẽ có khả năng cao hơn rất nhiều so với người được hàm Thần linh độ. Người được độ phải qua tuyển chọn từ cõi Trời. Một người có thể có một đến hàng triệu người Trời độ cho. Người Trần được độ sẽ có thể được người độ tự chỉ bảo cho, hoặc phải hỏi người độ bằng cảm xạ. Thí dụ một người xem tay đoán mệnh thì khi xem có thể có một vị Thần bên cạnh nhắc cho. Người được độ cao thì có thể được Thượng Phật Bồ Tát trên tầng cao của vũ trụ chỉ dẫn.

3- Người vừa khai mở giác quan thể vía vừa được độ
Những người này thường có năng lượng rất cao. Họ có thể tiếp cận với tầng không gian cao ở cõi giới vô hình để hỏi được nhiều thông tin mà người Trần bình thường không thể biết. Họ có thể dự báo tương lai, chữa bệnh phần mờ và bệnh phần thực. Nhiều người có khả năng siêu phàm đến ngạc nhiên. Những người này luôn có tâm thiện và cũng phải qua quá trình rèn luyện thử thách công phu để lựa chọn.

Có một nguyên tắc mà những người “có khả năng đặc biệt” cần nắm là: Phải biết giới hạn mình có khả năng đến đâu, để mà biết giới hạn công việc nào mình có thể làm được. Tránh tình trạng hoang tưởng, cứ tưởng mình làm được hết. Cái đó sẽ dẫn đến làm việc bừa bãi gây hậu quả xấu cho mọi người. Nói cách khác, sẽ luôn bị vi phạm luật vũ trụ, vi phạm luật tâm linh, đến mức độ nào đó sẽ bị rút công lực, không được độ nữa, và còn bị phạt. Đây là lý do vì sao nhiều người chỉ có khả năng đặc biệt trong một thời gian nhất định rồi cũng hết. Người được độ mà làm đúng luật tâm linh thì càng ngày càng được độ cao, khả năng đặc biệt ngày càng cao chứ không mất, nhưng cũng phải luôn học hỏi nâng cao trình độ nhận thức khoa học để không bị sa vào mê tín dị đoan.

GS.Đích.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6799
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Thắc Mắc bạn có trong khi tự học KCYD (Lý Thuyết / Thực Hành)

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách