Uống đường mà sao đường-huyết vẫn thiếu ?

Uống đường mà sao đường-huyết vẫn thiếu ?

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 9 01, 2015 10:36 am

Kính chào thầy!

Con vẫn chưa thông suốt cách làm cho đường huyết được tăng như ý, ví dụ như sau bữa ăn uống thêm ba thìa đường thì mới được 7.5 mmol sau tập một bài tụt xuống 6,2mmol và lại uống ba thìa đường tiếp và song bài cuối cùng thì đo đường huyết còn 4,9mmol và tiếp tục uống đường một lát sau đo thì lên 6,2mmol trong trường hợp này con phải làm sao để lên đủ mức tiêu chuẩn sau khi tập là 7mmol ạ ,hay là khả năng hấp thu đường kém mỗi lần uống chỉ tăng thêm một chút thôi hay tại đường con đã thử thay đổi đường trắng, vàng rồi cả mật mía thô , những đều lên rất it. Còn vấn đề nữa là thường thì huyết áp tay trái luôn cao hơn tay phải , nhưng không hiểu sao mỗi lần sau tập kiểm tra áp huyết thì có lúc tay trái lại thấp hơn tay phải. Có khi nào là con tập chưa chính xác không vậy ?
Mong thầy chỉ bảo thêm cho con được thông suốt. Con cảm ơn ạ!

Gửi từ hoang tinh

--------

Trả lời :

Xe thiếu xăng phải đổ xăng, chạy 1 lúc hết xăng phải đổ xăng, chạy nữa hết xăng phải đổ xăng, không ai thắc mắc chuyện này cả. Cơ thể cũng vậy, thiếu đường để tập, khi tập hết đường phải uống đường, tập nữa hết đường lại uống đường, nêu khi thử đường còn 6 thì đi khám bác sĩ có nói mình bị tiểu đường không.
Khi tập khí công không bao giờ sợ dư đường, chỉ sợ thiếu đường gây ra nhiều bệnh nan y.
Cứ áp dụng đúng từng bước cách chữa theo pp căn bản, lúc áp huyết cao thì áp dụng cách chữa phần A lúc áp huyết thấp thì áp dụng phần B trong bài này, khi đang tập mà mệt là mất đường phải uống thêm đường cát vàng.

PP căn bản để tự chữa khỏi các loại bệnh, trừ bệnh lười.
Cách chữa tất cả các bệnh chỉ nằm trong 2 bài, tuỳ theo áp huyết, phải chọn 1 là phần A hai là Phần B, Áp dụng đúng theo hướng dẫn trong 1 tháng sẽ có kết qủa.
viewtopic.php?f=14&t=4960

------------

Kính chào thầy!

Con không biết tình trạng của con lúc này là có vấn đề gì hay không, mà sao đường huyết của con sao tụt xuống thấp quá,nó tụt xuống từng ngày trước ăn là : 4,2mmol. Sau ăn 30 phút là 5,2mmol huyết áp trước ăn là : tay trái 121/84/83 Tay phải : 125/85/74
Sau ăn 30 phút :tay trái là 119/78/84: tay phải 118/76/76:còn huyết áp trước khi chưa tập ba bài làm tăng huyết áp mà con đã gửi cho thầy trước kia là :tay trái 104/61/66 tay phải 103/64/67 sau ăn tay trái 114 /58/78 tay phải 107 /60/76

Mặc dù trước tập con đều thử đường và đều thấy thấp mức tiêu chuẩn nên con đều uống đường thâm chí khá nhiều trong ba ngày thôi mà con dùng hết 1 kg đường bổ sung trước khi tập, trong khi tập và cả sau khi tập nữa. nhưng sao đường trong máu càng ngày càng thấp đi con lo quá, mặc dù đã uống rất nhiều đường, con tập bài đứng hát kéo gối lên ngực chỉ được vài chục lần thôi là đã rất mệt, giờ còn thấy căng ở tim nữa liệu tình trạng của con lúc này có gi không ổn không ạ? vì con thấy hay buồn nôn quá ,Huyết áp cũng có xáo trộn có lúc tâm trương lên đến hơn 80 mặc con không có ăn gì bổ béo lắm cả, còn thuốc chỉ dùng b12 thôi.

Mong thầy bớt chút thời gian , công sức mà xem xét cho con, xem có sao không? để con thoát khỏi lo lắng ạ. con cảm ơn thầy.



Gửi từ hoang tinh

-------------

Trả lời :

Áp dụng chưa đúng theo lời dặn :
1-Đo áp huyết 2 tay và đường trước khi ăn là bao nhiêu ?
2-Đo áp huyết và đường sau khi ăn là bao nhiêu ?
So sánh tại sao trước khi ăn đường cao, sau khi ăn đường thấp ? Đó là thức ăn có chất làm mất đường, như canh khổ qua, canh chua, đó là tại thức ăn mát, hàn làm nhịp tim thấp, thử lại lần sau ăn thức ăn khác làm tăng đường sau khi ăn.
3-Nếu thiếu đường thì uống thêm trà gừng đường đo lại cho đường lên 9-10mmol/l rồi mới tập.
4-Tập chậm khi vừa thấy mệt thì ngưng đo lại áp huyết và đường, thiếu thì uống thêm 1/2 Coca làm tăng đường nhanh hơn lên 9-10mmol/l rồi tập tiếp.Tập bài đứng HÁT kéo gối lên ngực, mà không hát cho thoát hơi ra, do ngậm miệng không HÁT, giữ hơi làm tức ngực.
Tập xong đủ số lượng xuất mồ hôi mà không mệt mới đúng, đo lại áp huyết 2 tay và đường, thiếu đường thì lại uống 1/2 lon Coca sẽ khỏe ngay.

Các lực sĩ thi chuẩn bị tập tăng thể lực để thi đấu, mỗi ngàu tiêu thụ 500g đường thì cơ thể dẻo dai bền sức không bị mệt, do đó thiếu đường không lo, vì tập nhiều, mà ăn sai có chất làm mất đường.
Sau khi tập xong nên tập bài thở Đan Điền Thần giữ khí, tăng nhịp tim thì đường trong mỡ tan ra, đường-huyết sẽ tăng lên

Thân
doducngoc
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6799
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Thắc Mắc bạn có trong khi tự học KCYD (Lý Thuyết / Thực Hành)

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến15 khách