Âm hư sinh nội nhiệt

Âm hư sinh nội nhiệt

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 3 24, 2015 9:05 am

Kính chào thầy, trước hết xin chào thầy cùng gia đình khỏe mạnh, con là một sinh viên y khoa , theo học đông y ,con có đọc sách "triệu chứng lâm sàng học của thầy " , và không hiểu đoạn sau " Nếu lòng bàn tay nóng hơn nhiệt độ bình thường ,mu bàn tay nhiệt độ bình thường và mát hơn rõ rệt so với lòng bàn tay, chứng tỏ âm hư sinh nội nhiệt , có triệu chứng da thịt nóng nhưng mặc quần áo ấm ,sợ lạnh , thích uống nước nóng " ở trang 7 , con không hiểu ở chỗ bên trong là nội nhiệt sao lại sợ lạnh , thích ấm .Mong thầy hồi đáp .Con chân thành cảm ơn thầy
Jena
Nguyễn Ngọc Khánh <conrongdoimau@gmail.com>

---------------

Trả lời :

Dùng máy đo áp huyết so với tiêu chuẩn tuổi sẽ biết ngay :
Thí dụ áp huyết tiêu chuẩn 1 người 45 tuổi :
Đây là bảng tiêu chuẩn áp huyết theo loại tuổi theo kinh nghiệm của khí công y đạo :
95-100/60-65mmHg, mạch tim đập 60-120 là áp huyết ở tuổi thiếu nhi.( 5 tuổi-12 tuổi)
100-110/60-65mmHg, mạch tim đập 60-70 là áp huyết ở tuổi thiếu niên (13 tuổi – 17 tuổi)
110-120/65-70mmHg, mạch tim đập 65-70 là áp huyết ở tuổi thanh niên (18 tuổi-40 tuổi)
120-130/70-80mmHg, mạch tim đập 70-75 là áp huyết ở tuổi trung niên (41 tuổi-59 tuổi)
130-140/80-90mmHg, mạch tim đập 70-80 là áp huyết ở tuổi lão niên (60 tuổi trở lên)

Số 120-130mmHg là Khí Phần thuộc dương, số 70-80mmHg là Huyết Phần là âm, chỉ lượng máu trong cơ thể nuôi tạng phủ đủ hay thiếu.
Thức ăn là bổ sung cho Doanh Phần làm nhiệm vụ hấp thụ chuyển hóa thức ăn thành khí cho Khí Phần và thành máu cho Huyết Phần để cho âm-dương điều hòa sẽ cho ta nhịp mạch hòa hoãn là 70-75 nhịp/1 phút.

Nếu âm hư là Huyết Phần không đủ tiêu chuẩn thí dụ chỉ có 60mmHg, thí dụ như tương đương 2-3 lít máu, còn nếu đủ lượng máu 4-5 lít thì tương đương với 70-80mmHg, thiếu máu như thế thì gọi là âm hư.
Cũng với số lượng máu thiếu như thế mà phải tuần hoàn theo hệ thống tuần hoàn theo các ống máu trong cơ thể dài 90 ngàn km tử tim đi khắp toàn thân thì tốc độ phải nhanh hơn, tim co bóp nhanh hơn bình thường thay vỉ 70-75 nhịp nhưng vì thiếu máu âm hư tim phải đập phải 100-110 nhịp, theo đông y nhịp tim nhanh gọi là nhiệt, trường hợp này nếu đo áp huyết có 2 loại bệnh :

a/ 110/60mmHg nhịp tim 100 : cả âm và dương so với tiêu chuẩn là hư, nhịp tim nhanh là nhiệt, thiết chẩn sờ tay chân
theo đông y có hai chứng, âm hư nội nhiệt, và dương hư ngoại hàn. Khí lực 110 so với tiêu chuẩn 120-130 là thiếu để chạy ra Khí Phần. Huyết lực 60 so với 70-80 là thiếu không đủ nuôi Huyết Phần., thiếu máu thì môi khô, cổ họng khô, da khô, vì không đủ máu chạy ra đến da để nuôi da, tóc, lông và các đầu ngón chân tay, lòng bàn tay bàn chân nên trong nội tạng thì nóng do tốc độ bơm máu tuần hoàn nhanh, chất ion sắt ma sát mạnh làm tăng nhiệt trong ống máu, nhưng không đủ máu chạy ra đến ngoài da nên ngoài da thì lạnh phải mặc áo lạnh.

b/ 125/60mmHg nhịp tim 100 trường hợp này 125 là dương không hư nên ngoại không hàn, nhưng âm hư sinh nội nhiệt, âm là lòng bàn tay nóng, dương là mu bàn tay không nóng không lạnh.

Xem lại 4 bài căn bản đính kèm trong : Cẩm nang Y Học Bổ Sung

viewtopic.php?f=14&t=3075&p=7846#p7846

Thân
doducngoc
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6799
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Thắc Mắc bạn có trong khi tự học KCYD (Lý Thuyết / Thực Hành)

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến13 khách