Từ viêm gan C nếu gặp duyên xấu sẽ trở thành ung thư gan

Từ viêm gan C nếu gặp duyên xấu sẽ trở thành ung thư gan

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 1 19, 2015 5:57 pm

Con kính chào Thầy!

Con xin báo cáo một số kết quả trị bệnh và những thắc mắc trong quá trình thực hành nhằm giúp các học viên khác và con hiểu được nhiều hơn.

Bệnh nhân :
Là một học viên của dưỡng sinh trường sinh học cấp 4, bệnh viêm gan C ( đã xạ trị xong) 50 tuổi, huyết áp trước khi điều trị tay trái: 98/57/60, tay phải: 95/60/58 và sau khi ăn tay phải vẫn luôn thấp hơn tay trái và ở mức <100. đường bụng đói 4.8mmol. toàn thân nhức mỏi, không có sức và đau khớp. đi khám bác sĩ nói bị viêm đa khớp cho uống thuốc bổ xương nhưng vẫn không hết và châm nặn máu rất đen.

Kết quả: sau khi cho uống B12, thuốc bổ máu và Coca và tập KEG 600 cái được 2 tháng bệnh nhân không còn hiện tượng đau nhức, đường đo lúc sáng dậy 5.4, huyết áp lên 122/83/61 cả hay tay.

Thắc mắc của bệnh nhân :

1) Bệnh nhân mỗi khi đi đến các vùng nghĩa trang hay chùa hay đám tang về là người bị đau nhức trở lại và huyết áp xuống lại 96/63/60 tay phải , đo đường 5.2 bụng đói hay những khi trời lạnh là người mệt mỏi và đau nhức ? về uống Coca và tập cho xuất mồ hôi thì lại khỏe lại hết đau nhức. Vậy bệnh này có liên quan gì đến âm khí và khí trong bệnh nhân không và vẫn uống Coca tập để trị như trên hay có cách nào trị hết bệnh không ạ?

2) Mỗi khi uống Coca (ăn xong uống) để tập thì bị ợ hơi rất nhiều 10 lần/ 1 lần uống và huyết áp tâm trương bên tay phải cao 122/83/71> tiêu chuẩn(70-80) thường xuyên, đường sau khi tập KEG 600 là 4.7, hiện tượng ợ hơi nhiều vậy là do đâu và tâm trương cao vậy có giảm uống B12 không ạ?

dao nguyen thi ngoc <dao_nguyen1980@yahoo.com>

------------------------


Trả lời :

Áp huyết tiêu chuẩn tuổi 50 :
120-130/70-80mmHg, mạch tim đập 70-75 là áp huyết ở tuổi trung niên (41 tuổi-59 tuổi)
So với áp huyết trước khi điều trị :
Tay trái: 98/57/60, tay phải: 95/60/58

Nếu biết cách khám định bệnh tìm nguyên nhân bằng máy đo áp huyết thì đã phòng ngừa được bệnh viêm gan C mà không phải xạ trị, vì biết ngay khí lực thiếu là can khí hư (95-98), lượng huyết thiếu (57-60), đường huyết thiếu làm nhịp tim thấp là can vị hư hàn, đường bụng đói 4.8mmol/l gây ra nhiều biến chứng như toàn thân nhức mỏi, không có sức và đau khớp.

Cần ăn nhiều thức ăn bổ máu và cần tập khí công, tăng lượng đường huyết, cho áp huyết tăng lên tiêu chuẩn là cách chữa gốc thì các dấu hiệu bệnh sẽ hết, nhưng vì không chữa vào nguyên nhân gốc bệnh lại cho uống thuốc bổ xương, mà bệnh nhân cũng không theo dõi thuốc này có làm tăng khí lực, tăng lưọng máu, lượng đường hay không, nên bệnh càng nặng thêm.

Riêng về viêm gan C mà áp huyết vẫn tốt trong tiêu chuẩn, tây y cho rằng virus viên gan C chưa phát tác vì nó có thể ngủ từ 50-100 năm, cho đến khi con người chết mà nó còn chưa dậy để gây ra bệnh, nếu nhân xấu là viêm gan C, nhưng nhờ duyên tốt là ăn uống tập luyện khí công lúc nào cũng giữ áp huyết tốt trong tiêu chuẩn, thì ngăn chặn được hậu qủa ung thư gan.
Nhưng nhân là xấu, lại gặp duyên xấu là thiếu máu, uống rượu, hút thuốc, lười tập, sẽ sinh ra hậu qủa xấu là ung thư.

Duyên tốt hiện nay là : khi cho uống B12, thuốc bổ máu và Coca và tập KEG 600 cái được 2 tháng bệnh nhân không còn hiện tượng đau nhức, đường đo lúc sáng dậy 5.4, huyết áp lên 122/83/61 cả hay tay. Nếu biết thực hiện trước thì khí lực và huyết lực đủ tiêu chuẩn thì nhân xấu là gan C không thể phát triển.

Tuy nhiên học viên không để ý đường huyết rất quan trọng để nuôi cơ tim co bóp, và chống mệt và làm tăng nhịp tim hoạt động bơm máu, nhưng vì cơ thể hiện nay vẫn thiếu đường huyết nên nhịp tim chậm 61.
Thiếu sót đo đường sau khi ăn, vì trước khi ăn đo đường 5.4mmol/l theo KCYĐ là thiếu, nhưng sau khi ăn không đo áp huyết và đường để so sánh sẽ biết thức ăn vừa ăn xong có lợi hay có hại cho sức khỏe để biết có 2 trường hợp xẩy ra :

a-Sau khi ăn, đo áp huyết 2 tay, tay trái phải cao hơn tay phải trong tiêu chuẩn cao (130), và tay phải thấp hơn tay trái trong tiêu chuẩn thấp (120) về khí lực, và số tâm trương phải từ tiêu chuẩn thấp lên tiêu chuẩn cao từ 70 lên 80, và nhịp tim phải từ thấp lên cao từ 70 lên 75 thì đường phải tăng lên trên 8.0mmol/l, như vậy là thức ăn hôm đó là duyên tốt, vẫn duy trì được chức năng gan, làm cho nhân xấu là virus gan C không có duyên xấu để gây ra hậu qủa ung thư.

b-Vì quên không đo áp huyết 2 tay sau khi ăn và đo đường, nên áp huyết tụt thấp cả 3 số làm mất khí lực, ăn chua mất lượng máu và hồng cầu làm số tâm trương thấp dưới 60, và nhịp tim thấp khiến gan và bao tử lại bị hư hàn thì gan C sẽ đủ duyên trở thành ung thư là đủ duyên đánh thức virus C thức dậy gây ra viêm gan C cấp tính và cơ thể mất sức đề kháng chống bệnh.

Thắc mắc của bệnh nhân :

1) Do khí lực, huyết lực, đưòng huyết không đủ, lại không chịu đo áp huyết trước khi đi vào nghĩa trang hay đám tang, để so sánh với sau khi đi vào nghĩa trang hay đám tang để biết áp huyết có phải do nguyên nhân này không ?
Cho nên đối với KCYĐ bất cứ thắc mắc về môi trường, thức ăn, thuốc uống tốt hay xấu chỉ cần đo áp huyết trước và sau rồi so sánh kết qủa sẽ biết. Dĩ nhiên hiện nay áp huyết này lại do vô minh tạo ra duyên xấu về ăn uống tập luyện làm cho áp huyết tụt thấp 96/63/60 tay phải , đo đường thấp 5.2, sẽ làm tái phát bệnh gan gây ra nhiều biến chứng đau nhức.

Có cách nào trị hết bệnh không ạ?
Biết nguyên nhân gốc bệnh là thiếu máu (63), thiếu khí (96), thiếu đường, thì phải ăn những thức ăn bổ máu thêm chắt sắt Fe2, kiêng ăn những chất phá máu, tập khí công cho cơ thể tăng oxy để kết hợp với sắt thành máu Fe2O3, là duyên tốt vừa có máu vừa có khí và thêm đường để làm tăng áp huyết, tăng thêm hệ miễn nhiễm phòng chống bệnh thì virus gan C không có duyên xấu để có cơ hội thức để phá hại gan bị ung thư.

2) Mỗi khi uống Coca (ăn xong uống) để tập thì bị ợ hơi rất nhiều 10 lần/ 1 lần uống và huyết áp tâm trương bên tay phải cao 122/83/71> tiêu chuẩn(70-80) thường xuyên. đường sau khi tập KEG 600 là 4.7mmol/l, hiện tượng ợ hơi nhiều vậy là do đâu và tâm trương cao vậy có giảm uống B12 không ạ?

Áp huyết thấp, khí lực thấp sau khi uống Coca và tập khí công bài Keo Ép Gối đã làm tăng khí lực có nghĩa là tăng oxy, nhưng chưa đủ tiêu chuẩn khí lực, còn ợ hơi hay ngáp là bao tử vẫn còn bị hàn lạnh do còn thiếu đường (4.7mmol/l ) nên bao tử không chuyển hóa hết thức ăn thành máu được mà biến thành mỡ, như vậy là do thiếu đường và tập khí công chưa đủ lâu cho cơ thể nóng xuất mồ hôi tan mỡ, chân tay vẫn lạnh, da vẫn trắng xanh chứ chưa có hồng hào ấm áp, thì vẫn còn thiếu B12, như vậy số tâm trương cao do mỡ trong gan và mỡ bao màng tim và ống tim mạch.

Ngoài những học viên theo học cách khám định bệnh tìm nguyên nhân bệnh bằng máy đo áp huyết 2 tay trước và sau khi ăn và đo đường, thì cũng nên hướng dẫn cho bệnh nhân biết cách theo dõi cách ăn uống, cách tập luyện, cách theo dõi thuốc uống, theo dõi môi trường sống, đúng hay sai, bằng máy đo áp huyết và đường, để tránh tạo duyên xấu khiến nhân xấu có cơ hội được duyên xấu tiếp tay tạo ra hậu qủa xấu mà không biết thì khi phát hiện ra ung thư thì đã qúa muộn.

Mọi người cần đọc kỹ thêm tài liệu này :

Cẩm nang Y Học Bổ Sung
viewtopic.php?f=14&t=3075&p=7846#p7846

Chữa bệnh vô minh giống như mình tự giết chết con mình viewtopic.php?f=14&t=4259

Sự quan trọng của lượng máu trong chữa bệnh ung thư:
viewtopic.php?f=14&t=4336

Hệ thống ống mạch dẫn máu trong cơ thể dài 90 ngàn cây số (90 000 km d'artères et de veines)
https://www.youtube.com/watch?v=N1q3qIVqL5o

Điều chỉnh Tinh-Khí-Thần đúng hay sai bằng máy đo áp huyết
viewtopic.php?f=14&t=4354

Thân
doducngoc
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Thắc Mắc bạn có trong khi tự học KCYD (Lý Thuyết / Thực Hành)

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron