Con xin chào thầy!
Con xin phép được hỏi thầy 1 vấn đề như sau: thầy làm ơn giải thích cho con Âm hư hoả vượng và âm hư sinh nội nhiệt là cùng một chứng nhưng chỉ khác nhau ở tên gộ hay là hai chứng khác nhau hả thầy? Có phải vì âm huyết hư thiếu nên tâm hoả phải làm việc nhiều hơn, đập nhanh nhanh hơn và mạnh hơn để đưa máu đến những nơi cần thiết trong cơ thể, cho nên nhịp tim tăng cao, người bệnh thấy nói âm ỉ trong người nhưng đo nhiệt kế thì vẫn bình thường?
Vấn để thứ hai con đã thắc mắc từ rất lâu là. Âm hư được hiểu là âm huyết hư, là thiếu máu. Vậy thì âm hư ở đây có liên quqn gì đến Thận âm hư, can âm hư, tâm âm, tỳ âm, phế âm không ah? Có phải vì thiếu máu lâu ngày ko có để nuôi ngũ tạng nên dần sẽ có những chứng trạng hư của ngũ tạng đúng ko thầy? Vậy có trường hợp nào người bệnh có triệu chwng của ngũ tạng âm hư, nhưng ko bị thiếu máu không thầy?
Thầy có thể cho con 1 vào ví dụ về số đo ha của những người bệnh có những triệu chứng như con nêu trên được ko thầy. Con xin cảm ơn và kong hồi âm của thầy