THỞ THUẬN HAY THỞ NGHỊCH ?

THỞ THUẬN HAY THỞ NGHỊCH ?

Gửi bàigửi bởi ptuan_ag » Thứ 3 Tháng 6 24, 2014 2:06 am

XIN CHÀO AMIN !
XIN VUI LÒNG CHO BIẾT KHI TẬP MỞ THIÊN MÔN CÓ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỞ NGHỊCH (TỨC HÍT VÀO THÓP BỤNG, THỞ RA PHÌNH BỤNG) VÌ KHI THỞ NHƯ THẾ DỄ GIỮ HƠI HƠN THỞ THUẬN. RẤT MONG ĐƯỢC GIẢI ĐÁP. CHÂN THÀNH CÁM ƠN.
ptuan_ag
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 12 26, 2013 4:22 am

Re: THỞ THUẬN HAY THỞ NGHỊCH ?

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 6 25, 2014 10:54 am

Không thở nghịch thở thuận gì cả.
Cứ niệm 20 câu A Di Đà Phật hay ( A lê lui-a) hát nhỏ, nhẹ, nhanh, ra tiếng 1 hơi , khi gần hết hơi thì ngưng đừng để hơi bị ép, ngộp hơi, lại há miệnh hát tiếp 1 hơi khác, chỉ hát bang miệnh, lấy bông gòn nhét bịt 2 lỗ mũi lại, không sử dung mũi, hôi thở sẽ sâu xuống Đan Diền Tinh là tự động Thiên Môn được mở. gọi là phương pháp thở Đan Diền thông Thiên Môn.

admin
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6799
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am


Quay về Thắc Mắc bạn có trong khi tự học KCYD (Lý Thuyết / Thực Hành)

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến8 khách