thinhphung đã viết:Theo như tiêu chuẩn của KCYĐ thì huyết áp của độ tuổi 41-59 là :120 - 130 / 70 - 80 mmHg / 70 - 75 . Ví dụ có người Nữ 48 tuổi số đo huyết áp như sau : Tay trái: 89/50/68 . Tay phải : 99/57/75
Chân trái : 109/55/58. Chân phải : 109/53/69
Sức khỏe bình thường, không đau ốm gì. Người cao 1,55m , cân nặng : 50 kg.
Vậy người này có cần phải nâng huyết áp nên hay không ?
Thường theo kinh nghiệm của tôi thấy những người có huyết áp này sẽ có các triệu chứng như tâm phiền, mắt lờ đờ, chân lạnh mỏi gối, Lưng khi ngồi hơi lâu đau do thoái hóa, thường hay bị đau đầu, bụng dưới sắp có bứơu. Thỉnh thoảng nhói tim khó thở, ngủ hay mơ bóng đè. thận khí kém, sinh lý yếu.
Không ốm hải đi viện nhưng hay bị nhức mỏi. Do công viêc nhà ,việc xã hội lên miên nên quên mất mình bị đau, vài năm nữa nghỉ ngơi tự nhiên bệnh sẽ đến đầy mình.
Mẫu người này chỉ lo cho người khác nên tâm không sinh bệnh ,nhưng Tim thì có bệnh hẹp van tim, đọc xong bài này có khi lại sinh bệnh. Nên tốt nhất là âm thầm bổ khí và bổ huyết cho người ta thì sẽ đỡ tốn tiền đi bệnh viện.
TQ