Bạn đang xem trang 2 / 2 trang

Re: SỐT CAO, CO GIẬT Ở TRẺ EM

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 5 11, 2018 7:20 am
gửi bởi Đinh Thị Tuyết Ly
Xin chào các anh chị!
Tôi muốn hỏi là con tôi bị viêm Amiđan có mũ kèm theo sốt cao. Vậy thì bây giờ phải làm gì để hạ sốt và chữa Amiđan mà không cần đi bác sĩ vì sọ uống kháng sinh không tốt, cháu ốm lắm a, cháu 5 tuổi mà co 18,5 kg thôi a. Mong mọi người chia sẻ giúp tôi.Chân thành cảm ơn

Re: SỐT CAO, CO GIẬT Ở TRẺ EM

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 5 11, 2018 7:32 am
gửi bởi admin
Co giật là do thiếu đường.
Sốt cao thì dùng khăn ưới, lạnh đắp lên trán, quanh cổ chỗ Amidan bị sưng, cứ mỗi 1 tiếng đồng hồ, uống 1/2 ly nước pha 1/2 thìa đường và vài giọt chanh, bé sẽ đi tiểu để thải nhiệt, mới mấy lần đầu nước tiểu vàng đậm, dần dần nước tiểu vàng nhạt là người hết nhiệt hết sốt.