SỐT CAO, CO GIẬT Ở TRẺ EM

SỐT CAO, CO GIẬT Ở TRẺ EM

Gửi bàigửi bởi thienduc » Thứ 3 Tháng 5 14, 2013 10:55 am

Vào những đợt dịch rất nhiều trẻ bị cúm kèm theo sốt cao, viêm họng, viêm phế quản, VA,.....
Có những trẻ sốt cao quá làm co giật, cách xử trí theo tây y là truyền dịch, đặt thuốc hạ sốt vào hậu môn, hoặc cho trẻ uống, thường hay dùng Paracetamol cách 4- 6 tiếng dùng 1 lần tùy theo cân nặng của trẻ mà chia liều lượng, nhưng tôi theo dõi có những trẻ không đáp ứng hoặc đáp ứng chậm, có trẻ dùng thuốc chưa hết 4 tiếng đã lại sốt cao trở lại, lúc đó thì không thể dùng hạ sốt được nữa vì sẽ gây độc cho gan thận. Tôi đã tìm hiểu và thấy có bài của a Vanphu rất hay, a ko phải là bác sỹ nhưng cách xử trí của a còn hơn cả bác sỹ. Ngoài cách của a Phú tôi muốn hỏi thêm còn có phương pháp nào hay nữa để hạ sốt cho các cháu không? tại các cơ sở y tế thì thường không trồng rau rấp cá, châm nặn máu ở đầu các ngón tay của các cháu có được không?( cách này bố mẹ các cháu nhìn thấy sẽ sót ruột?. Còn mỗi cách là bấm huyệt khí hải chăng? Xin các thầy chỉ giáo thêm!
viewtopic.php?f=14&t=1426
Xin cảm ơn!
thienduc
 
Bài viết: 21
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 7 25, 2012 9:34 am

Re: SỐT CAO, CO GIẬT Ở TRẺ EM

Gửi bàigửi bởi Vương Văn Liêu » Thứ 4 Tháng 5 15, 2013 2:31 am

Khi trẻ bị sốt cao, ngoài lấy lá cây Dấp cá giã vắt nước uống, bã đắp vùng trán có thể làm :
1. Cởi bỏ hết quần áo của trẻ, lấy nước hơi âm ấm, lau khắp người cho trẻ; để khăn ẩm vào vùng háng, nách, cổ của trẻ. Hơi nước bay đi sẽ mang theo nhiệt, sốt sẽ hạ.
Không được chĩa quạt máy vào trẻ.
2. Có thể lấy cây cỏ Nhọ nồi, giã vắt lấy nước cho uống, bã đắp vào vùng trán. Bài này vừa chữa viêm họng, vừa hạ sốt.
3. Cho trẻ uống nhiều nước, có thể cho 1 ít nước chanh thêm vào.
Vương Văn Liêu
 
Bài viết: 823
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 11 25, 2011 7:25 am

Re: SỐT CAO, CO GIẬT Ở TRẺ EM

Gửi bàigửi bởi thienduc » Thứ 4 Tháng 5 15, 2013 10:17 am

cảm ơn chú Liêu!
Thế là cháu đã tạm có đủ phác đồ đông tây y khí công trị sốt cao co giật rồi!hj
Cháu nghĩ chủ yếu phải hướng dẫn cho bố mẹ các cháu cách xử lý ở nhà, giống như a Phú đã làm được
thienduc
 
Bài viết: 21
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 7 25, 2012 9:34 am

Re: SỐT CAO, CO GIẬT Ở TRẺ EM

Gửi bàigửi bởi mrzhong » Thứ 7 Tháng 5 18, 2013 1:19 pm

Nhóc nhà mình cũng vừa trải qua một đợt bệnh cùng lúc cách đây vài hôm ( tiêu chảy, sốt, ho đờm, ngạt mũi khó thở, trớ). Thường khi gặp nhiều triệu chứng cùng một lúc thì mọi người hay bị rối loạn không biết phải làm như thế nào, kết hợp với những người chưa có kinh nghiệm họ khuyên đưa trẻ vào viện khám và uống thuốc. Nhưng kinh nghiệm của mình là phải bình tĩnh trong mọi tình huống. Tìm hiểu đúng nguyên nhân để chữa dứt điểm. Mình đã thực hiện vài phương pháp dưới đây sau 3 ngày bé khỏi hoàn toàn mà không dùng bất cứ viên thuốc kháng sinh nào:
1. Khó thở: Lấy chút xíu cao bôi vào 2 huyệt nghinh hương cho ấm nóng --> Hết ngạt mũi ngay lập tức để cho bé có giấc ngủ ngoan lấy lại sức.
2. Ngừng tất cả các bữa ăn hàng ngày, chỉ ăn nước cháo loãng hòa chút muối+đường --> Theo mình nghĩ để cơ thể không chịu áp lực của việc ăn uống nhiều, dạ dày sẽ được nghỉ ngơi. Kết hợp thêm men tiêu hóa cho trẻ nhanh đi cầu bình thường. Chú ý: có một số bài thuốc chữa tiêu chảy như nước búp ổi, becberin chỉ làm phân khô đặc làm mình lầm tưởng bệnh đã khỏi hẳn uống sau vài ngày lại bi tiêu chảy trở lại vì bé chưa đủ men tiêu hóa.
3. Khi trẻ sốt cho uống lá diếp cá --> Bài này chữa sốt cực nhanh với em bé nhà mình và rất nhiều em bé khác. Ngoài ra rau diếp cá là một vị kháng sinh rất tốt. Hoặc giữ huyệt khí hải
4. Trẻ bị ho có đờm: Lấy lá hẹ + Húng chanh + quất tươi + đường phèn hấp lên cho trẻ uống. Hoặc dùng các loại thuốc thảo được có chứa cát canh, trần bì,... Ngoài ra có thể dùng nước lá mơ tam thể cho trẻ uống thay nước.

Riêng ho mình chữa sau cùng vì đầu tiên chữa khó thở và tiêu chảy trước. Vì khi tiêu chảy trẻ phải đi nhiều bị hăm ở mông gây ra cảm giác đau rát hay quấy khóc. Trong khi cho trẻ uống thuốc ho hay các thuốc khác thì nên để cách bữa ăn của trẻ khoảng 1 tiếng thì trẻ sẽ ít bị nôn trớ. Chú ý theo dõi hàn nhiệt hư thực để tăng giảm các phương pháp trị bệnh cho hiệu quả.

Kinh nghiệm của mình khi sử dụng các bài thuốc liên quan đến cây cỏ là mình hay cầu xin các cây đó giúp mình chữa bệnh thì rất hiệu quả. Thêm nữa là niệm Phật hồi hướng công đức cho em bé, và các vong linh khắp mười phương ( Niệm Phật thành kính, niệm bằng hết tâm của mình vô cùng hiệu quả)

Mong được sự bổ sung thêm kinh nghiệm từ mọi người

Thân
Nguyen Van Trung - KCYD Hai Phong
mrzhong
 
Bài viết: 30
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 9 04, 2011 10:32 pm

Re: SỐT CAO, CO GIẬT Ở TRẺ EM

Gửi bàigửi bởi thienduc » Thứ 7 Tháng 5 18, 2013 9:18 pm

Cảm ơn anh Trung!
Hy vọng các thầy nào có con trẻ bị sốt mà có cách chữa nào hay thì hãy post lên đây để chúng ta cùng nhau chia sẻ và áp dụng, tuy đơn giản mà hiệu quả không tốn kém
Bản thân tôi làm việc tại phòng khám hàng ngày thấy các trẻ đến khám tai mũi họng, bác sỹ kê đơn kháng sinh, có trẻ khỏi, có trẻ chỉ đỡ rùi lại bị, có trẻ không khỏi cứ phải uống thuốc 1 tháng trời, rồi lại quay sang tiêu chảy , rối loạn tiêu hóa, tôi thấy vậy mà sốt ruột thay cho bố mẹ các cháu, nhưng bản thân kém cỏi không nghĩ ra được cách gì nên tôi đặt câu hỏi lên đây mong các thầy, các bố mẹ của các cháu có những kinh nghiệm gì thì hãy mách cho mọi người cùng biết
Tây y dùng kháng sinh, giảm nề, giảm đau, hạ sốt, giảm ho, long đờm, kháng histamin, vitamin.....đặc biệt có 1 loại thuốc mà vẫn hay thường được sử dụng là loại corticoid - loại này uống vào với các viêm cấp tính thì đỡ luôn nhưng tác dụng phụ rất nhiều, nguy hại đén sức khỏe sau này kể cả người lớn và trẻ nhỏ
Mọi người tham khảo ở đây
http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn ... ticoid.htm
Đặc biệt cần phòng bệnh hơn chữa bệnh, các yếu tố ảnh hưởng đến tai mũi họng của trẻ: bụi bặm của chăn chiếu, gió lạnh, thức ăn....các bà mẹ nuôi con bú sữ mẹ cũng phải chú ý ăn cho đúng , mẹ ăn sai thì con cũng chịu ảnh hưởng qua việc bú sữa mẹ, các loại bim bim cay, ngô cay, nước uống có phẩm màu hóa chất ..
Xin cảm ơn!
thienduc
 
Bài viết: 21
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 7 25, 2012 9:34 am

Re: SỐT CAO, CO GIẬT Ở TRẺ EM

Gửi bàigửi bởi vanphu03 » Thứ 7 Tháng 5 18, 2013 10:16 pm

Thân chào các thầy kcyd và toàn thể anh chị em!
Mình xin chia sẻ một chút nữa về chữa sốt cao cho trẻ. Chuyện là thế này, tháng trước con mình mọc răng sốt cao gần 40 độ. cả ngày chán ăn, khóc lóc. Mình đi làm về lấy lá rau dấp cá giã ra cho cháu uống, nhưng rau dấp cá giã nát mình lại không lọc nước nên khi chắt nước, để bã rau cũng vào luôn nước uống. Bé nhà mình uống chưa được vài phút thì nôn sạch, nôn tất cả mọi thứ trong bụng luôn. Mình sợ toát mồ hôi khi thấy con nôn giữ vậy. Cháu nhà mình nôn nguyên nhân là do bã rau dấp cá còn dính ở cổ họng nên gây ngứa và buồn nôn. Bà xã mình thấy con nôn như vậy thì xót con, không cho uống dấp cá nữa. Tối hôm đó ra tiệm thuốc tây mua luôn 2 miếng cao dán lạnh của Nhật ( mình quên không nhớ tên) về đắp lên chán. Thực ra, trước khi dán cho bé nhà mình mình có phân tích, việc đắp lên trán là chữa ngọn. sốt do tăng thân nhiệt từ nội tạng, máu lên đầu nhiều . việc dán cao lạnh trên trán thì làm giảm nhiệt độ trên trán, hết dán cao lạnh thì nhiệt độ lại tăng lên bình thường. Đó chỉ là chữa ngọn. Quả đúng như dự tính, con mình dán được 2 tiếng thì đỡ thật, nhưng đêm lại sốt bình thường. Cuối cùng lại phải nhờ vào rau dấp cá. mình giã cho cháu uống, sau đó dùng cao dán lạnh dán vào gan bàn chân chứ không phải dán vào trán, sau đó bấm Khí Hải. Thế là không lâu bé nhà mình hết sốt liền. Nhóc nhà mình rất nghịch , không cho đắp rau dấp cá vào chân, mình buộc phải dán cao lạnh vào chân để thay cho đăp dấp cá. Kết quả cũng rất tốt.

Không biết các bé khác thế nào chứ nhóc nhà mình hợp với rau dấp cá,lá mơ tam thể và rau lang lắm
- sốt cao: dấp cá giã uống, đắp gan bàn chân khỏi liền
- lười ăn, biếng ăn, đầy bụng khó tiêu: là mơ tam thể hấp cơm chắt nước cho uống, bé lại ăn khỏe như voi.
- Đi táo: lá rau lang nấu bột, hoặc ăn củ khoai lang cũng hết táo liền.

Rất vui cùng mọi người chia xẻ chữa bệnh cho trẻ!
vanphu
vanphu03
 
Bài viết: 113
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 04, 2012 1:01 am

Re: SỐT CAO, CO GIẬT Ở TRẺ EM

Gửi bàigửi bởi kdttigon » Chủ nhật Tháng 5 19, 2013 6:26 am

Xin chào các Thầy và anh chị KCYD !
Cho em hỏi hơi lạc đề một chút nhưng cũng liên quan đến sốt , cảm cúm đối với người lớn ! Vì giờ vào mùa hè nắng mưa thất thường nhiều nhiều người hay bị sốt , cảm cúm ,viêm họng do uống nước đá , xin các Thầy chia sẻ kinh nghiệm chữa để có hiệu quả hay hơn cả thuốc tây , vì nhiều người bây giờ cứ sốt, cảm là lại ra hiệu thuốc mua kháng sinh về uống thấy nhanh có kết quả luôn nhưng về lâu dài thì có nhiều phản ứng phụ và tác hại ... Xin các Thầy có những bài thuốc đơn giản có thể áp dụng cho người lớn !
Xin cảm ơn !
kdttigon
 
Bài viết: 38
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 9 01, 2011 2:12 am

Re: SỐT CAO, CO GIẬT Ở TRẺ EM

Gửi bàigửi bởi thienduc » Chủ nhật Tháng 5 19, 2013 11:03 am

Hôm nay tôi vừa gặp 1 ca sốt cao, chỉ sốt và đau mỏi người, đi truyền nước, truyền 3 chai rùi nhưng chưa thấy gì, cứ hết thuốc hạ sốt lại sốt, tôi khuyên về nhà dùng khăn ấm lau vào hố nách, 2 bên bẹn, uống rau diếp cá, nhọ nồi, ấn huyết khí hải.
Bạn hãy áp dụng như cách trên đi, và lần sau thì đừng uống nước đá nữa, đau họng thì súc họng dấm táo + mật ong
Với tôi từ khi tập khí công ít khi bị cúm hay sốt virut, nếu có bị tôi chỉ cần nạp khí trung tiêu, kéo ép gối, vỗ tay 4 nhịp cho xuất mồ hôi ra là hết.
Có lần bị ho, viêm amydal hốc mủ do ăn uống đồ lạnh, tôi bị đúng 5 ngày - 1 tuần, tôi ngoan cố không dùng thuốc tây và tự mình tập luyện điều chỉnh ăn uống thì đúng 5 7 ngày trùng với 1 đơn thuốc tây toa 5-7ngày mà khỏi bệnh, tôi bị ho có nhiều đờm, cứ nằm xuống là ho dũ rượi, đến cơ quan cũng ho, trước mặt bệnh nhân phải nén cơn ho lại không bị xấu hổ.hj, về sau súc họng dấm táo + mật ong và tập khí công hết bệnh luôn. Cũng do bản thân mình ăn uống không giữ mình thôi. Không thể đổi tại cho thời tiết được. Và cứ như vậy 2 năm nay tôi chưa phải dùng viên thuốc tây nào.
thienduc
 
Bài viết: 21
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 7 25, 2012 9:34 am

Re: SỐT CAO, CO GIẬT Ở TRẺ EM

Gửi bàigửi bởi minhsg1 » Thứ 2 Tháng 9 21, 2015 3:35 am

Thêm kinh nghiệm chữa sốt trẻ em.
Con trai e 2t, sốt 39,6 độ. Em cho uống nước rau diếp cá : nấu với nước vo gạo, thêm đường, cho cháu uống 1/2 ly nước nhưng vẫn không hạ nhiệt được, người nóng, tay chân nóng, không xuất mồ hôi, đi tiểu nhiều. Không thể bấm huyệt Khí Hải được vì cháu luôn khóc thét khi chạm vào. Bắt buộc phải dùng thuốc tây hạ sốt sau 6h và chườm nước ấm. Sáng ra 39,3độ. E ra chợ mua mớ rau ngò gai (hay còn gọi hành ngò), ít gừng, hành củ, trứng gà. Cách làm : 10g mỗi thứ kết hợp 2 lòng trắng trứng gà bỏ vào chén hấp cách thủy. Khi chín lấy ra bỏ vào túi vải chà khắp người trẻ, 10' sau cháu xuất được mồ hôi, đo lại nhiệt độ còn 37,5 độ, buổi chiều e làm 1 lần nữa là hết bệnh luôn. Em không biết công dụng của từng vị như thế nào mà hiệu quả hay thế, và các dạng sốt khác nhau có tác dụng hết không, mong các thầy chỉ dẫn giúp.
minhsg1
 
Bài viết: 48
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 7 22, 2015 3:37 am

Re: SỐT CAO, CO GIẬT Ở TRẺ EM

Gửi bàigửi bởi Trandan » Thứ 5 Tháng 1 26, 2017 1:27 am

em chào các anh chị, các thầy em nói hơi lạc đề về vấn đề sốt cảm ở người lớnvới những người tập khí công thì chắc là chúng ta sẽ it có triệu chứng cảm sốt và vài bẹnh lặt vặt hơn như em hồi chưa tập khí công y đạo thì số t là phải uống thuốc nam chứ uống thuốc tây chẳng biết sao không thuyên giảm cũng chẳng khỏi trừ khi là liều cực nặng hoặc là phải tiêm. Em có đọc bải chữa ho của thầy nói về cơ thể thiếu đường cũng là 1 nguyên nhân thiếu nhiệ t lượng sẽ gây có đàm ở cổ họng, và trong bài nói về phan tả diệp cũng có tác dung dung tả nhiệt để hạ sốt. Có 1 đợt em ngủ không mặc màn sợ có muỗi rồi trời cũng tương đối lạnh em bật quạt chẳng may hơi lạnh lại qua đương mũi làm hôm sau em viêm họng có triệu chứng sốt em định bụng để tối hôm đó dung bài thuốc mới thử xem. Đến tối thấy đau đầu chóng mặtg cổ họng có đàm em lấy 1 cốc nước xôi nóng pha 3 thìa đường rồi uống vào đo áp huyết hơi cao dung được phan tả diệp em uống 1 cốc tầm khoảng 12 g để sổ độc làm hạ nhiệt lúc ngủ em đeo khẩu t rang để khí lạnh không vào được họng. Như thế đến trưa hôm sau là giảm hẳn rồi hết sốt mà cắt cơn rất nhanh. Có gì sai xót mong mọi người góp ý chứ sốt cảm đợ t này nhiều quá.
Trandan
 
Bài viết: 4
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 2 25, 2015 3:09 am
Đến từ: Thái Bình

Trang kế tiếp

Quay về Thắc Mắc bạn có trong khi tự học KCYD (Lý Thuyết / Thực Hành)

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron