gửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 6 13, 2013 12:26 am
Thông thường chúng ta hiểu nghĩa Lục Tự Di Đà hay Niệm Phật cầu Vãng sanh là: Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa như sau:
Nam Mô: Có 6 nghĩa: kính lễ, quy y, phụng thờ, cứu ngã, độ ngã, quy mạng.
A: Có nghĩa là Vô, Không
Di Đà: Nghĩa là lượng
Phật: Người giác ngộ.
Vậy Nam Mô A Di Đà Phật là: Kính lễ đấng giác ngộ vô lượng, cũng có nghĩa là: Con quay về nương tựa vào đấng giác ngộ vô lượng.
Người theo Pháp môn Tịnh Độ để cầu Vãng Sanh Tây Phương Cực Lac phải vừa tự lực vừa nhờ tha lực của Đức Phật A Di Đà, nên phải hiểu 4 chữ A Di Đà Phật có nghĩa là Vô luợng giác, Vô Lượng quang, vô lượng thọ.
Như vậy muốn được về cõi Tịnh Độ Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà thì trước hết mình phải tu tập cho thân tâm mình phải trở thành cõi tịnh độ, ăn chay, niệm Phật ,giữ 5 giới cấm, tránh làm điều ác, làm những điều lành, bố thí, phóng sanh, nhẫn nhục....để tâm mình giống tâm Phật, vì Phật nói chúng sanh đều có Phật tánh...nên những người tu theo Pháp Môn Tịnh Độ ví như là A Di Đà con trở về quê cũ hợp thể với Phật là A Di Đà Cha.
Cho nên 6 chữ Nam Mô - A Di Đà Phật là con xin quay về nương theo Phật A Di Đà, thì chính những người tu theo pháp môn Tịnh Độ phải có đủ Tín, Nguyện, Hạnh, là Tin có cõi tịnh độ ở Tây Phương Cực Lạc, Tin có Phật A Di Đà. Nguyện cầu vãng sanh về quê cũ với cha già, và Hạnh là quyết hành trì tu theo Pháp Môn niệm danh hiệu A Di Đà Phật.
Đã quyết tâm thực hành đủ Tín, Hạnh, Nguyện để trở về hợp thể với cha già A Di Đà ở cõi Tịnh Độ Tây Phương Cực Lạc thì khi niệm mỗi câu đều nói : Nam Mô là Con xin quay về thì thừa, nên chỉ cần niệm 4 chữ A Di Đà Phật là đủ, vửa hợp thể tánh với Phật trong tâm ta, tiếng niệm A Di Đả Phật quyện với hào quang của Phật đi đến nhất tâm bất loan sẽ được vãng sanh biết trước ngày giờ, khi thân tâm còn khỏe mạnh, không bệnh tật, nếu thọ mạng chưa hết thì được sống lâu ( vô lượng thọ), còn do bệnh tật mà niệm danh hiệu A Di Đà Phật thì thân sẽ được lìa mọi đớn đau, tâm an lạc, sắc mặt hồng hào theo Phật về TPCL, thân xác mềm mại như người ngủ.
Mình đã theo pháp môn Tịnh Độ giữ đủ Tín, Hạnh, Nguyện để trở thành A Di Đà con trở về quê hơp thể với cha già A Di Đà Phật, thì niệm thêm 2 chữ Nam Mô là còn khách sáo, chưa đủ Tín, Hạnh, Nguyện.
Còn Pháp Môn Lục Tư Di Đà là dùng 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, niệm mỗi chữ để dẫn khí thông 6 luân Xa theo pháp môn Vô Vi thì cần phải đủ 6 chữ, không phải tu theo Pháp Môn Tịnh Độ vì không có Tín, Hạnh, Nguyện, vì nếu đã có Tín, Hạnh, Nguyện, thì không cần phải mở luân xa.
admin