Hỏi về cách cấp cứu

Hỏi về cách cấp cứu

Gửi bàigửi bởi thuongnhan » Chủ nhật Tháng 10 28, 2012 2:42 am

Con đã xem vi deo về cách trị bệnh cấp cứu như bị ngất xỉu, hôn mê. Con có gặp 1 số trường hợp bị ngất xỉu do nhiều nguyên nhân. Cụ thể như sau:
1, 1 người nữ, đang đi bổng nhiên ngất xỉu, được dìu vào phòng y tế nằm nghỉ nhưng ko đỡ, thân nhiệt hạ, người lạnh.
2, 1 người nữ xay xẩm chóng mặt, mệt nói không ra hơi, nhận định áp huyết tụt, con bấm Nhân trung tăng cường oxy cho não, bấm móc Ế phong, Phong trì, bấm Nội quan ổn định áp huyết, vuốt Trung chữ đến Chi cấu. nhưng chỉ đỡ mệt chút xíu.
3, 1 người nữ, trong tiết học thể dục khi chạy nhanh bị quỵt chân, té ngã, bị sốc trợn mắt ngược, sau đó cũng bấm Nhân trung, Bách hội, 1 hồi lâu mới tỉnh lại.
Con xin hỏi về cách bấm Huyệt trong trường hợp bệnh cấp cứu này, ví như huyệt Nhân trung thì mình nên bấm mạnh ,nhẹ hay vừa, các huyệt khác thì bấm với lực như thế nào ạ. xin Thầy hoan hỉ chỉ dùm chúng con trong vấn đề này ạ.
thuongnhan
 
Bài viết: 58
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 9 07, 2011 2:58 am

Re: Hỏi về cách cấp cứu

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 11 01, 2012 11:12 am

Xem lại bài cấp cứu đã có trong trang nhà. Nhưng có nhiều trường hợp khác nhau :

1-Ngất xỉu do đường tụt thấp sau khi vận động năn5g hay thể dục thể thao, vẫn phải bấm Nhân Trung, chỉ đẻ ngón tăy nhẹ vào huyệt để giữ oxy cho não hoạt động, tim ngưng thở thì bấm day mạnh đầu ngón tay út bên trái để tim đập lại. Rối loạn áp huyết, muốn ổn định lại áp huyết thì bấm huyệt Nội Quan bên trái.
Sau đó đo đường và áp huyết, thiếu đường, dưới 4.0mmol/l phải cho uống nước nóng pha 2 thìa cà phê đường. Thiếu máu thì bảo bệnh nhân về nhà uống thuốc bổ máu Calci-B12 uống hay tiêm mỗi tuần và ăn những nthức ăn bổ máu, cho đến khi áp huyết tăng đúng tiêu chuẩn.

2-Ngất xỉu do áp huyết thấp, cho nằm bấm kéo huyệt Ế Phong lên cho tăng áp huyết lên đầu khi thấy mặt đỏ hồng thì bấm huyệt Nhân Trung và Nội Quan tăng cường oxy cho não và ổn định áp huyết. Dặn bệnh nhân về nhà uống hay tiêm Calci-B12 mỗi tuần và ăn những thức ăn bổ máu cho đến khi áp huyết tăng lên đúng tiêu chuẩn tuổi,

3-Ngất xỉu do cao áp huyết, thì châm nặn máu ngón chân út huyệt Chí Âm 2 chân, để làm giảm áp lực khí huyết trên đầu, châm 2 huyệt Ế Phong, 2 huyệt Toản Trúc, huyệt Nhân Trung cho ra máu để ngừa mạch máu đầu bị vỡ mạch. Sau đó châm tất cả 10 đầu ngón tay chân nặn máu cho thoát khí huyết dư thừa.
Phổi thở yếu, bấm day mạnh đầu ngón tay cái kinh Phế 2 bên tay. Tim đập yếu hay ngưng đập bấm day mạnh kinh Tâm Bào ngón tay út bên trái. Làm hạ áp huyết và tăng cường oxy, ấn đè huyệt Khí Hải.
Cào đằng sau gáy nơi vùng Ngọc Chẩm để thông máu bị thiếu do tắc hay bị ngưng tụ. Sau đó cho uống 1 ly nước chanh nóng pha ít đường làm hạ áp huyết và tỉnh người. Cuối cùng đo lại áp huyết, nếu còn cao tiếp tục ấn đề huyệt Khí Hải.
Nếu nặn không ra máu hay máu đặc đỏ bầm thì phải nặn ra được máu và phải ra được máu tươi loãng thì kinh mạch mới thông.

Trường hợp 1 trong câu hỏi là bệnh nhân áp huyết thấp, thiếu máu, nhịp tim đập chậm thuộc hàn chứng.
Trường hợp 2 trong câu hỏi là thiếu đường, vì áp huyết ổn định sau khi chữa mà vẫn mệt.
Trường hợp 3 trong câu do chạy nhanh làm nhịp tim nhanh khiến áp huyết tăng lên đầu, thiếu dưới chân nên ngã.
Cả ba trường hợp sau khi chữa cần phải kiểm tra lại áp huyết 2 tay và độ đường trong máu để rút kinh nghiệm xử lý cho những trường hợp tương tự.

Thân

admin
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6799
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Hỏi về cách cấp cứu

Gửi bàigửi bởi thuongnhan » Thứ 6 Tháng 11 02, 2012 11:03 am

Con cám ơn Thầy nhiều lắm ạ, lại thêm 1 bài học cho các học viên. Con sẽ đọc kĩ và áp dụng ạ.
thuongnhan
 
Bài viết: 58
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 9 07, 2011 2:58 am


Quay về Thắc Mắc bạn có trong khi tự học KCYD (Lý Thuyết / Thực Hành)

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến12 khách