BỆNH ĐỘNG KINH

BỆNH ĐỘNG KINH

Gửi bàigửi bởi le thanh hai » Thứ 4 Tháng 2 01, 2012 9:42 am

Trước tiên xin chúc thầy Đỗ Đức Ngọc sang năm mới Nhâm Thìn dồi dào sức khỏe, gặp nhiều điều may mắn để thầy có thể giúp đỡ nhiều bệnh nhân hơn nữa. Cháu biết thầy có rất nhiều việc bận nhưng xin thầy bớt chút thời gian giúp cháu.

Cháu sinh năm 1991.
BIỂU HIỆN LẦM SÀNG
Từ lúc sinh ra cho đến năm 13 tuổi cháu vẫn bình thường. Năm 14 tuổi thi thoảng cháu thấy đầu rung nhẹ, lúc đó cảm thấy đầu bị nóng lên và nó kéo dài khoảng 4 tháng rồi dừng lại. 10 tháng sau cháu có biểu hiện sau:
Biểu hiện năm 15 tuổi: trên 1 ngày
-đầu như bị đẩy lại phía trước hoặc đẩy về phía sau hoặc giao động sang 2 bên , trong lúc đó trí não tư duy không tốt=> không học được, làm mọi việc một cách chậm chạp mặc dù vẫn nhận thức được mình đang làm gì,cơn kéo dài từ 2-4s trong 1 lần, có 2->4 lần như vậy trong 1 đợt, các lần cách nhau 2->3s; 20-> 50 đợt /ngày. Khi dùng tay giữ đầu thì tỉnh táo hơn
- mắt nhìn thấy các chấm màu kích thước bằng ngón tay trên các vật thể mà mắt nhìn và thường thấy màu tím hoặc thấy các chấm trắng bằng con kiến chuyển động trong không khí, hoa mắt bất cứ lúc nào trong ngày. Nó không ảnh hưởng đến nhận thức => ít ảnh hưởng đến cuộc sống
- cơ ở 1 khu vực nhỏ trên cơ thể bị giật, kéo dài 2->5s( s nghĩa là giây), 3->5 lần trên ngày, các cơ ở nhiều bộ phận khác nhau có thể là bắp tay, bắp chân, mặt,mí mắt, bàn tay…triệu chứng này không ảnh hưởng đến ý thức
-tay bị run nhẹ (3->10s). vẫn viết được, chữ xấu hơn bình thường. Nó không ảnh hưởng đến nhận thức. 3->7 lần trên ngày
-đầu bị nóng từ 5s->20s, 3->7 lần /ngày
Tóm lại chỉ có triệu chứng rung đầu ảnh hưởng đến tư duy-> ảnh hưởng đến học tập và giao tiếp với mọi người còn các triệu chứng khác không ảnh hưởng gì.

UỐNG THUỐC DEPAKIN ĐƯỢC 4 NĂM( hiện nay mỗi ngày cháu vẫn dùng 1 viên depakin 200mg), TÌNH TRẠNG HIỆN TẠI CỦA CHÁU:
giới tính: nam
tuổi: 21
-còn rung đầu và nó ảnh hưởng đến học tập. lúc bị rung thì không hiểu được điều thầy đang giảng. cường độ và số lượng đợt rung đầu đã giảm chỉ còn khoảng 1/2 so với năm 15 tuổi, nghiến răng vào ban đêm, khi ngủ người bị giật nhẹ giống như giật mình và thi thoảng mỉm cười khi ngủ, chân tay lạnh vào mùa đông, đổ mồ hôi ở bàn tay trong tất cả các mùa (từ năm 15 tuổi) . Ban ngày các cơn rung đầu thường xảy ra khi thức giấc và trong khoảng thời gian ăn bữa chính đến 1h sau khi ăn.
-các triệu chứng năm 15 tuổi còn ít và không ảnh hưởng đến cuộc sống ngoại trừ hiện tượng rung đầu. hiện tượng này ảnh hưởng đến việc tiếp thu kiến thức khi học, nó làm em mất tập trung nghĩ đến những câu chuyện, lời nói, hình ảnh trong quá khứ

huyết áp tay trái, tay phải của cháu ngày 29/1/2012.
- trước khi ăn sau khi ăn
+8h sáng 110/70 mạch 70 115/70 mach 70
+14h 120/70 mạch 70 117/70 mạch 70
+20h: 110/70 mạch 70 115/70 mach 70
- tay chân lạnh vào mùa đông, trán bình thường
- đi cầu bình thường
Cháu xin hỏi:
1. Cháu cần tập theo những video khí công nào hoặc uống thuốc gì để chữa bệnh?
2. cháu tập khí công với mức độ trung bình thì khoảng bao lâu có thể khỏi được bệnh

Mong thầy sớm hồi âm cho cháu. Cháu chân thành cảm ơn!
le thanh hai
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 12 24, 2011 10:17 pm

Re: BỆNH ĐỘNG KINH

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 2 02, 2012 4:44 pm

Trả lời

So sánh áp huyết tiêu chuẩn ở 2 lứa tuổi, thì khi dưới 17 tuổi áp huyết của cháu cao hơn tiêu chuẩn, có nghĩa là cháu có bệnh cao áp huyết nên bị động kinh nhiều, khi lớn 21 tuổi, nếu giữ áp huyết thấp tối thiểu 110 thì bệnh sẽ giảm hơn nữa, khi đến 40 tuổi mới ở mức 120 thì tốt, chứ vài năm sau mà áp huyết đã ở mức 120 thì khi ảnh hưởng thức ăn nóng cay, nhiệt, ăn không tiêu thuộc Tinh sai, thời tiết nóng nực làm thở mệt, ngắn hơi là thuộc Khí thực, tinh thần giận, nóng nẩy, bực bội thuộc Thần làm tăng nhiệt trong cơ thể sẽ làm tăng áp huyết sinh ra động kinh thì đầu rung nhiều hơn.
Áp huyết tiêu chuẩn :

100-110/60-65mmHg, mạch tim đập 65 là áp huyết ở tuổi thiếu niên (13 tuổi – 17 tuổi)
110-120/65-70mmHg, mạch tim đập 65-70 là áp huyết ở tuổi thanh niên (18 tuổi-40 tuổi)

Cần phải mua 1 máy đo áp huyết theo dõi khí-huyết đến từ Tinh-Khí-Thần để điều chỉnh cho áp huyết phải thấp thì sẽ hết bị động kinh.

Tinh : Không cần dùng thuốc mà cần ăn những chất mát, không được ăn cay, nóng như nhãn, xoài, sầu riêng, vải, chôm chôm, quế, mít, kẹo ngọt, chocolat, nên ăn ít một, không được ăn qúa no.Uống trà Hoa Cúc, trà Kim Ngân Hoa, Canh Kim Châm Mộc Nhĩ, trà Nhân trần. Cuối tuần uống thuốc xổ nhuận trường Phan Tả Diệp lọc nhiệt độc máu và nhiệt trong gan, tránh táo bón cũng làm cơ thể tăng nhiệt và áp huyết là nguyên nhân làm động kinh

Khí : Đi bơi lội mỗi ngày, chạy bộ, tập thể dục khí công, tập bài Kép Ép Gối Thở Ra Làm Mềm Bụng 100 lần sau mỗi bữa ăn 30 phút, Khi trán và đấu nóng, dùng kim châm tiểu đường châm nặn máu 5 đầu ngón tay cho áp huyết trên đầu hạ xuống để thần kinh đầu không bị ức chế gây co giật rung. Tập 7 bài đầu chỉnh thần kinh đầu.

Thần : Tối trước khi đi ngủ nằm tập thở thiền ở Đan Điền Tinh 30 phút làm hạ hỏa, chuyển hóa thức ăn, phân thanh hóa trọc.

Áp dụng điều chỉnh Tinh-Khí-Thần mỗi ngày 3-4 lần trong 1 năm thì bệnh khỏi, không cần dùng đến những thuốc hại thần kinh.

Thân
admin
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am


Quay về Mục Lục Cách Chữa Các Bệnh Xếp Theo Chuyên Khoa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách