Kính thưa thầy,
Con ở Sài Gòn, nam 27 tuổi, qua internet con nghe được danh tiếng của thầy và lòng từ bi, bát ái cũng như là khả năng truyền dạy của thầy đã giúp cho rất nhiều người trên khắp thế giới hết bệnh.
Nhân đây con xin được hỏi về bệnh tình của mình. Đầu tiên con bị khan tiếng đi nội soi thanh quản thì nói là bị viêm thanh quản do bị trào ngược dạ dày dù con không có một cảm giác gì của việc bị trào ngược dạ dày cả trừ việc bị khan tiếng. Nay con đã hết khan tiếng nhưng lại bị ợ hơi. Cứ ợ hơi liên tục mà không rõ nguyên do.
Nay con bắt đầu tập Khí công y đạo với bài kéo ép gối thở ra làm mềm bụng 200 lần sau khi ăn. Riêng bài nạp khí trung tiêu con tập thì thấy như có hơi trong bụng ra tới họng làm con bị ợ hơi nhiều hơn (có cảm giác như vậy). Con không biết có nên tập tiếp bài nạp khí trung tiêu nữa hay không mong thầy giải đáp.
Đi khám ở BV Chợ Rẫy nhưng chưa nội soi thì chẩn đoán bị trào ngược dạ dày, viêm dạ dày, viêm họng mạn. Nay để chữa các bệnh trên thì phải làm sao ạ?
Huyết áp của con như sau:
Trước ăn sáng:
- Tay trái: 100/60-75
- Tay phải: 100/60 - 75
Sau ăn sáng:
- Tay trái: 105/60-80
- Tay phải: 105/60 - 80
Con chân thành cám ơn thầy và chúc thầy dồi dào sức khoẻ!