Mật mèo có chữa đượng ung thư không ?

Mật mèo có chữa đượng ung thư không ?

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 9 26, 2016 10:02 pm

Mật mèo có chữa được bệnh ung thư ?
Con kính chào Thầy, cách mấy hôm trước con có hỏi về việc một bệnh nhân nữ 55 tuổi ung thư tuyến đầu tụy di căn sang gan, con đã áp dụng các hướng dẫn của Thầy : Vuốt huyệt vòng chân khí 6 đường kinh chân, xoa vuốt bụng bằng rượu gừng, uống siro bổ máu đương quy tửu trước mỗi bưã ăn 2 thía pha với nước ấm, đến hôm nay sau hai ngày áp dụng các phương pháp của KCYD thì phần bắp đùi và bắng chân đã đỡ phù nề, chỉ còn phù từ cổ chân xuống đến ngón chân. Ngày hôm qua chỉ phải tiêm 2 mũi moorphin giảm đau thuốc phụ tử lý trung hoàn gia đình chưa mua được, con định dựa theo toa của Thầy chỉ cho gia đình bệnh nhân đi ra tiệm thuốc bắc mua về sắc uống thì có được không? dùng như thế nào Thầy chỉ cho con với.
Trong lúc bệnh hoạn với suy nghĩ có bệnh thì vái tứ phương, Gia đình bệnh nhân có được một ông thầy lang nói uống mật mèo mỗi tuần 2 cái để chữa bệnh, không biết công dụng của việc chữa bệnh bằng mật mèo thực hư thế nào và họ cũng đang băn khoăn,,con xin Thầy chỉ cho gia đình họ biết.
Con cám ơn Thầy.
Vuonganh Tran <vuonganhvp@gmail.com>

Trả lời :

Nguyên nhân ung thư và Cách chữa ung thư :

1-Nguyên nhân tế bào thiếu khí oxy, thiếu máu, thiếu đường.hiện ra bằng áp huyết thấp và đường thấp thì tế bào cục bộ náo thiếu 3 yếu tố này sẽ bị ung thư.trước
2-Cách chữa là ăn uống những thức ăn và thuốc uồng bổ máu như phở bò, bún bò huế, uống coca làm tăng đường và tăng áp huyết và chuyển hóa tiêu thức ăn thành chất bổ máu.
3-Cơ thể có đủ đường mới chuyển hóa được thức ăn, và tập khí công giúp cơ thể co bóp thức ăn thành chất bổ và tăng tính hấp thụ chất bổ, và cơ thể có nhiều khí oxy và lực bơm máu đi khắp cơ thể phục hồi tế bào bệnh là ung thư 5%, và nuôi các tế bào chưa bệnh 95% sẽ khỏe lại, chứ không phải chữa ung thư theo cách của tây y bỏ đói tế bào bệnh là ung thư khoảng 5% không tiếp máu bằng thịt đỏ, không dùng đường, làm cho 95% tế bào khỏe cũng thiếu khí lực không khỏe, thiếu máu, thiếu đường, chúng cũng sẽ đang yếu dần trở thành ung thư. Tây y cắt khối ung thư hóa xạ trị vừa xong thì 5% tế bào ung thư mất đi, nhưng 95% tế bào còn lại yếu sức đã trở thành ung thư, do đó tây y mới nói sorry, ung thư đã di căn toàn thân.

Tập tăng khí lực 2 bài khí công này :

Ép bụng chêm bàn tay 200-300 lần:
https://www.youtube.com/watch?v=qCDR-BsvDnI


Tập bài Plank làm tăng áp huyết, làm nhỏ bụng, săn chắc ruột : https://www.youtube.com/watch?v=TWpbe9nRySc



Như vậy chúng ta đã biết nguyên nhân ung thư do thiếu khí lực oxy, thiếu máu, thiếu đường, hiện ra áp huyết thấp...thì lá đu đủ. mãng cầu xiêm, mật mèo ...nó có giúp cho 100% các tế được khỏe hơn không, có làm tăng khí tăng máu, tăng đường, tăng áp huyết trờ lại khỏe bình thường không, hay chỉ nhắm tiêu diệt 5% tế bào ung thư cho chết hết tế bào ung thư, mà không nuôi 95% tế báo còn lại thì sao ?

Như vậy mật mèo dù có hay chỉ diệt chết tế bào ung thư chứ không nuôi 95% tế bào lành và chúng cũng đã bị bỏ đói trong thời gian chữa ung thư theo tây y thì chúng cũng đang trở thành tế bào ung thư khắp toàn thân, thì nó cũng đâu giúp gì cho người bệnh trở lại khỏe mạnh như người bình thường được ?

Thí dụ tuổi 45 có áp huyết tiêu chuẩn : Áp huyết tâm thu
120-130/70-80mmHg, mạch tim đập 70-75 là áp huyết ở tuổi trung niên (41-59 tuổi)

Áp huyết tâm thu 120-130 là khí lực oxy bơm máu tuần hoàn khắp cơ thể
Áp huyết tâm trương 70-80 là lượng máu, nước, mỡ ...là lượng dung dịch trong 4-5 lít máu được khí lực bơm đi nuôi khắp các tế bào, gọi đơn giản là máu
Nhịp tim 70-75 là cơ thể ấm, dưới 60 là cơ thể lạnh máu chạy chậm, nhanh hơn 80 là cơ thể nhiệt do máu chạy nhanh, 120 là cơ thể đang bị sốt do máu nhiễm trùng....

Đa số bệnh nhân ung thư có khí lực thấp thì người yếu không có sức, thiếu hơi thở oxy, tâm thu dưới 80 khiến tế bào thiếu oxy là ung thư, Tâm trương thấp dưới 60 là thiếu máu thì tế bào thiếu máu nuôi dưỡng thì người này đang bị ung thư.

Nhịp tim quá thấp như 60 là máu chạy chậm, máu khô đặc gây đau nhức, người lạnh rét, chỉ cần thêm đường giúp cơ thể có năng lương và làm tăng nhịp tim đập lên thì người khỏe.
Khi chữa ung thư theo bất kỳ phương pháp đông tây y hay dân gian theo thuốc gia truyền nào làm cho cơ thể khỏe lên không mệt mỏi là khí lực tăng tâm thu từ 80 tăng dần lên trờ lại bình tường 120-130, ăn uống có chất làm tăng máu, da mặt hồng hào thì áp huyết tâm trương tăng lên từ 60 lên 75 thì khỏi bệnh.

Như vậy nếu không dùng thịt đỏ, không dùng đường thì phải dùng thứ nào làm tăng máu tây y chưa tìm ra, mà chỉ tiêu diệt khối u thì làm sao khỏi được bệnh hoàn toàn, do đó tạm thời theo cách dân gian cứ ăn phở bò, bún bò huế là da tịt hồng hào ngay, tập khí công cơ thể có nhiều oxy ngay, và uống đường tăng năng lượng để tập khí công nhiều không bị mệt và giúp tiêu hóa hấp thụ thức ăn nhanh để phục hồi tế bào bệnh, tập xong toát mồ hôi thì đường bị cơ thể đốt cháy hết thì làm gì còn bệnh đường huyết cao.

Thân

doducngoc
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6796
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách