gửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 11 24, 2016 11:14 am
Chữa theo KCYD không liên quan đến kết quả của bệnh viện, chỉ là hâu quả của nguyên nhân thiếu máu thiếu đường thiếu oxy, thiếu nhiều thì kết quả xấu nhiều, nên cần chữa vào nguyên nhân chứ không phải chữa vào hậu quả.
Tế bào giống như con người, con người bệnh do đói sẽ có hậu qủa đau tim, đau bao tử, đau ruột, gan...đói nhiếu thì có nhiếu bệnh, là hậu qủa, mà tây y xét nghiệm thấy, nên không cần phải chữa tim, gan, bao tử, thận... mà chỉ cho ăn no khỏe trở lại thì các bệnh tự khỏi là sống.
Ngược lại không cho ăn , mà cứ chữa tim, chữa gan, chữa bao tử mà không cho ăn, cái đói vẫn còn, mà đói nặng hơn lại làm cho bệnh lục phủ ngũ tạng khi khám xét nghiệm lại bị bệnh nặng hơn, và cuối cùng chết vì đói chứ không phải chết vì tim, gan bao tử, thận ruột...chỉ là hậu quả của nguyên nhân đói là chết.
Nên chữa bệnh phải xác địng lại mục tiêu : Muốn sống hay muốn chết
Muốn sống thì cho ăn Phở, B12, uống nước mía hay đường cát vàng, tập khí công B
Muốn chết thì cứ xét nghiệm, bỏ đói tế bào không nuôi chúng bằng máu, bằng đường, bằng khí tập luyện tăng oxy, cứ tiêu diệt chúng bằng thuốc, đánh cho chúng tơi tả mà không cho ăn, chúng sẽ đói và các tế bào sẽ chết hết, mình sẽ chết theo.
Trong triết lý đạo Phật có câu chuyện, người bị mũi tên độc, việc đầu tiên là rút mũi tên ra, chữa vết thương ngay, còn hỏi các anh chỉ em ơi , Nhờ a/c xem giúp kết quả của chị em kiểm tra tại bệnh viện là gì, thì kết qu3a cho biết tế bào ung thư do thiếu máu, thiếu đường, thiếu khí, phải chữa ngay cho chúng ăn cho mập khỏe lên thì khỏi bệnh, sao cứ hỏi hoài mà không chữa vậy ?