Tiểu đường 41 Phân biệt bác sĩ cứu người và bác sĩ hại người nhờ dịch coronavirus
28,262 viewsFeb 2, 2020
Xem chi tiết quan trọng trong bài viất ở link này
v...
Giải thích nguyên nhân tại sao gọi là bác sĩ cứu người và bác sĩ hại người vì chữa bệnh tiểu đường là sai, mà cơ thể phải cần nhiều đường để có kháng thể chống bệnh virus sinh học trong thời đại ngà̀y này.
..
Do Duc Ngoc
Cách chữa khỏi ung thư phản khoa học không có quy trình mà vẫn có kết qủa :
viewtopic.php?f=14&t=8426--------------------
Dũng Lê văn
Chúng con vô cùng biết ơn thầy đã chia sẻ cho chúng con sự hiểu biết quý giá của thầy adiđàphật
------------------------------
tien dung vu
Chào Thầy . Cảm ơn Thầy đã ban phước cho mọi người ...
---------------------------
hieu phan
Con vô cùng biết ơn Thày ! Mong thày mạnh khỏe, hạnh phúc!
----------------------
Hdjd Gdhd
Con cảm ơn thầy rất nhìu con cầu mong được gặp thầy trong đời này . Thầy là bồ tát trong thế gian .
------------------------
Ha Tran
Con cảm ơn Thầy ạ! .Càng rõ nét hơn về tác dụng của đường .
-----------------------------
Hoainam Nguyen
KIẾN THỨC THÀY THẬT UYÊN THÂM !
------------------------------
Thoán Nguyễn
Con cảm ơn thầy. Chúc thầy mạnh khỏe và có nhiều video để chúng con học tập để tự cứu mình và giúp đỡ mọi người.
--------------------------
Thanh Pham
Dạ thầy , thời tiết chỗ con rất khó chịu , cộng thêm từ trước Tết đến giờ con buôn bán ko có thời gian nghỉ ngơi vậy mà còn ko hề thấy mệt mỏi, tình thần phấn chấn , khác hẳn với trước đây,trong khi nhân viên của con xin nghỉ việc rất nhiều vì cảm lạnh, và chịu ko nổi với cường độ công việc trong dịp lễ tết, ,, , vô cùng cảm ơn thầy đã dạy cho con,ko ngày nào quên tập động công và mía chất đầy tủ lạnh có hai thứ này con tự tin lắm thầy ơi, cảm ơn thầy ạ
----------------------------
Cong NghiepP Pham
Mong một ngày thầy về vn con rất biết ơn thầy con mong sớm gặp được vị bồ tát để một lần nhìn tận mắt thầy yêu quí ạ
---------------------------
bếp thực dưỡng của mẹ hến tv
con xin phep thay tai video cua thay
----------------------------
shi xiang ruan
Con van luon theo doi cacbai giang cua Thay va khong ngan ngai chia se voi moi nguoi .Cau mong Thay kinh yeu luon khoe manh ,truong sinh bat lao de cuu nhan do the
---------------------------
Nam Linh
Toi cung da di kham benh vien nhieu cu nghe bsy thi k dung ma thay ngoc noi dung day moi nguoi cu ngam nghi di
----------------------------
Toàn Nguyễn
Cám ơn thầy Theo dõi bài này còn ngộ rằng sở dĩ dịch nkovi ngụy hiểm là vì có thể chúng ta có kháng thể chống lại vì rút kém hoặc ko có kháng thể vì tây y ha đường thấp nên mọi người đều kiêng cữ đường kì quá và uống thuốc hạ đường nên sức đề kháng ko có nên dễ bị bệnh vì vậy muốn có sức khỏe và có thể ấm và có họng ko khó thì cần uống đường
-----------------------------
Hải Đăng Đỗ
Thầy quá giỏi
---------------------------
Mung Dien
Con vo cung on thay ngoc thay co tam bo tac ciu nguoi nho thay ma bao nhieu nguoi khoi benh tieu duong thoat khoi cai chet vi uong thuoc ha duong toan chet dot quy thoi ma ko ai biet
------------------------------
Fjs Tfk
Thầy ơi.ngay khi dịch bệnh virút covit-19đang diễn biến phức tạp được nge những lời giảng những chỉ dạy cách phòng bệnh của thầy chúng con cảm thấy yên tâm hơn vững tim hơn ko lo lắng nhiều nữa thầy ak.thầy xuất hiện thật đúng lúc để cho chúng con thoát khỏi những lo lắng của đại dịch này ak .con cảm ơn thầy ạ.
-----------------------------
Mung Dien
Thay oi o gan cho con o co mot bac dang khoe manh di uong thuoc ha duong vi di kham b v ho bao bac ay la bi tieu duong duoc phat thuoc mien phi bac ay uong thuoc ha duong muc chi so cua bac ay duong co ba cham ruoi bac ay noi chuyen voi con cach may ngay con da bao la bac ko uong thuoc ay nua dung mot phat hom sau nghe tin bac ay chet trong dem roi that thuong bac ay qua
-------------------------------
Kien tran trung
Thế giới hiện có 2 ông già Việt Nam ngoài 80 nói rõ sự thật mà không vì Danh Lợi làm rất nhiều người ghét.
Cảm ơn 2 Thầy !
------------------------------
Hằng Nguyễn
Thầy còn khỏe là con mừng lắm.con mong thầy mãi khỏe để cống hiến cho đời .con mong sao những bài giảng của thầy còn lưu truyền mãi cho các thế hệ sau.con tập con biết hiểu qyar thật sự của các bài tập.khi nào con cũng sợ bị đánh sập kênh vì thầy nói ra đc cái xấu xa của tây y.vì mục đích kinh doanh mà con thấy thật đag sợ mặt chìm của tây y
-------------------------------
Hoi Nguyen
Nhờ thầy cho con biết cong dụng của đường vàng
Nghe thầy giảng con bổ sung đường
Chứ đi tây y họ thấy bịnh thì cho thuốc uống thôi bịnh này kg hết lại tiếp bịnh kia
Kết luận lại cơ thể để thiếu đường sẽ gây ra nhiều bịnh lắm
Con cảm ơn thầy nhiều chúc thầy thật nhiều sức khoẻ
---------------------
The dan
Dịch corona và các dįch khác giët người vẫn ít hơn dịch tiểu đường mà Tây y đang giết mỗi năm không biết bao nhiêu người
--------------------------------
Le Conboy
Con vô cùng biết ơn Thầy con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe trường thọ , ước mơ của con sẽ được thăm viếng Thầy ! Nhờ những video trên internet của Thầy mà bản thân con , và rất nhiều người , trong gia -đình ,bạn bè .....đã chữa hết bịnh , con đã cho 1 người bạn , Cô ấy bị cancer và uống 3 kg đường vàng trong 1 tuần , và tập theo những bài thể dục của Thầy , và liên tục không ngừng uống đường vàng , một sự kỳ diệu , hết bịnh từ đường cát vàng Áp dụng theo sự chỉ dạy của Thầy , bản thân con , uống đường mỗi ngày 20 muỗng , không bị béo phì , không đau nhức , tất cả là một sự kỳ diệu mà Thầy Đổ Đức Ngọc đã ban tặng ! Con kính tri ơn Thầy !
-------------------------
nguyen tien bac
Thầy Kính Thương , chúng con luôn ghi lòng tạc dạ lời dạy bảo của THẦY , không gặp Thầy chắc con tiêu từ lâu rồi vì đủ thứ bệnh và 1 tâm trạng lúc nào cũng sợ bệnh . Đi bất cứ nơi nào mà con nghe ai đó nhắc tên Thầy ĐỖ ĐỨC NGỌC là lòng con lại trào dâng niềm thương kính .Cảm ơn Thầy cho ra đời môn KCYD và KC tịnh độ .Chúng con kính chúc THẦY NGỌC luôn trường thọ để cứu đồ quần sanh .
------------------------
Do Duc Ngoc
Đừng đoán mò. Tôi là thầy dạy đông y và là học trò của giáo sư bác sĩ Lương Phán, ǵiám̉ độ́c Bệnḥ Việ̀n Nguyễn Trãì Saigon trướ̃c nẳm 197́5, có thể làm thầy dạy cho các bác sĩ trẻ VN còn đang ngu si mê muội hồ đồ như cháu được.
Tây y không biết rành về áp huyết, cháu nên học bài này :
PHẦN 1: HIỂU KỸ ĐÔNG Y TỰ CHỮA KHỎI CÁC BỆNH
viewtopic.php?f=14&t=7977Xem thêm link này rồi hãy đánh gía đúng sai :
viewtopic.php?f=32&t=600&start=650https://khicongydaovietnam.wordpress.com/Khoa học đang lừa gạt con người! - Tinh Hoa TV
https://www.youtube.com/watch?v=e19ZLavvM8w-------------------
Thanh Pham
Bác sĩ quèn tên nghe đúng như người, , thầy kính yêu Đỗ Đức Ngọc đời đời vẫn ko lưu tâm đến những người như bác sĩ đâu chẳng qua vì muốn giúp bác sĩ quèn tỉnh ngộ nên mới có lời giải thích vậy bác sĩ đã có phúc lớn rồi ,
----------------------
Do Duc Ngoc
Khoa học tạo ra các bác sĩ có đạo đức lương tâm nghề nghiệp để cứu người, nhưng cũng là con dao 2 lưỡi cho các bác sĩ vô đạo đức hại người, biết cách chữa là không có kết qủa làm hại người, biết sai mà cứ làm vì tham lam với mục đích hành nghề để kiếm tiền cho giầu sang phú qúy,
Thí dụ cũng là tây y với tiêu chuẩn đường-huyết cao không làm chết người, lại không theo cứ theo tiêu chuẩn đường-huyết thấp để mọi người mất sức đề kháng chống bệnh mà cứ áp dụng.
Do đó so sánh số người chết trong các nạn dịch đều là những người không có sức đề kháng do hậu qủa đường huyết thấp.
Chỉ so sánh mỗi ngày ở VN có bao nhiêu người chết về bệch dịch SARS, bệnh dịch Conora ?
Trong khi y tế VN thống kê mỗi ngày có khoảng 80 người chết về bệnh tiểu đường do tụt đường huyết, do sai lầm tiêm insulin làm tụt đường huyết chết trong các bệnh viện, thay vì phải báo cáo trung thực là chết vì bị tụt đường huyết để tây y nâng tiêu chuẩn đường huyết lên cao cứu người cho khỏi chết, nhưng trái lại chỉ thông báo chết do bệnh tiểu đường, làm mọi người hiểu lầm càng sợ bệnh tiểu đường, kiêng đường, cũng bị chết do tụt đường huyết tại nhà mà không được báo cáo, ngược lại báo cáo láo để hù doạ nguy hiểm về bệnh tiểu đường, nên tôi mới gọi là nạn đại dịch tiểu đường nguy hiểm hơn nạn dịch virus sinh học.
https://dantri.com.vn/suc-khoe/bao-dong ... 919954.htmhttps://www.youtube.com/watch?v=h9oFBQoG9d0Xem lại trong bài có 2 tiêu chuẩn đường huyết của tây y, tiêu chuển cũ trên 127mg/dl hay 7 nnol/l là bị bệnh tiểu đường, và tiêu chuẩn mới của các trường Đại Học Y Khoa Hoa Kỳ tháng 3/2018. có tiêu chuẩn sau khi ăn lên từ 8-10mmol/l thì không bị bệnh tiểu đưở̀ng.
Tôi bài bác sự sai lầm cố tình của tây y để bán thuốc kiếm lợi tạo nhiều biến chứng gây ra các bệnh nan y phải dùng thuốc nuôi bệnh suốt đời mà không khỏi. Phật còn chê trách những kẻ si mê, chứ không phải riêng tôi.
Tôi đã hành nghề y hơn 40 năm, có phòng mạch ở Canada, trong các video bài giảng, tôi có đường huyết cao, khi còn thanh niên, tôi học võ mỗi ngày ăn 500g đường, và hiện nay mỗi ngày đường huyết đo trên 180mg/dl hay trên 10mmol/l. Nay tuổi 81 vẫn khỏe mạnh hồng hào mà không chết về bệnh tiểu đường cao. Không đi bác sĩ, không đi bệnh viện, không dùng thuốc, để chứng minh tây y hạ tiêu chuẩn đường huyết thấp để mọi người bị nhiều bệnh do cơ thể thiếu sức đề kháng là sai lầm..
Nhiều bệnh nhân đang dùng thuốc hạ đường hiện nay theo pp KCYĐ vẩn ăn đường, vẫn mua thuốc hạ đường cho vừa lòng bác sĩ tây y, nhưng không uống, theo lời Phật dạy.
Cháu không biết đạo nên không biết câu nói này của Phật :
Như thuốc A-già-đà chữa khỏi các bệnh, nếu người có bệnh uống thuốc ấy thì quyết khỏi; bệnh đã khỏi rồi, thuốc cũng theo bệnh mà bỏ và nếu không có bệnh mà uống thuốc, thuốc trở lại thành bệnh. Thiện nam, trước đặt ra thuốc “không” là để trừ bệnh “hữu”; chấp “hữu” thành bệnh, thời chấp “không” cũng thế. Ai là bậc trí giả lại uống thuốc để mang bệnh?
-----------------------
Do Duc Ngoc
XEm khoa học gạt người kiếm lợi :
Chúng ta đang bị lừa về bệnh tiểu đường :
http://www.vccottawa.com/suc-khoe-va-dh ... tieudhuongBÀI ĐỌC THÊM :
Các ông trùm khủng bố trong ngành y dược :
Không ai bị bệnh tiểu đường cả, đường huyết thấp gây ra nhiều bệnh,
Bệnh tiểu đường là chiêu trò của tây y chế ra thuốc hạ đường, muốn bán thuốc hạ đường thì phải hù dọa nguy hiểm của bệnh tiểu đường để bán thuốc cho bệnh nhân phải dùng thuốc suốt đời, các ông trùm khủng bố ngành y dược sẽ kiếm được tiền tỷ của những bệnh nhân si mê, và lừa cả các bác sĩ vô tình tiếp tay hù dọa bệnh nhân
Xem phim này nói lên mặt trái của ngành y dược mà các nhà tài phiệt ngành dược tạo ra cách kiếm tiềm ra sao.
Tôi có đường huyết cao sau khi ăn có khi lên tới 19mmol/l tập khí công xuống 7mmol/l. Tôi không có bác sĩ gia đình, không đi khám bác sĩ trong 40 năm qua, không chết vì bệnh đường cao như tây y hù dọa, đường càng cao càng nhiều năng lượng làm việc. Bệnh tiểu đường chỉ là trò lừa đảo của các nhà tài phiệt của các đại công ty dược đẻ ra tên bệnh để bán thuốc chữa bệnh. Nếu các bác sĩ biết mà tố giác hay khuyên bệnh nhân không cần dùng thuốc trị tiểu đường thì bị mất bằng.
PHIM HÀNH ĐỘNG - TRÙM KHỦNG BỐ TẬP 45 - 49
https://www.youtube.com/watch?v=v9xNRSGh240Và xem ở phút 26, dù là phim nhưng mục đích nói lên mặt trái của ngành y dược, cũng đã cảnh báo một sự thật về thuốc chữa bệnh, một hình thức các công ty dược chế ra loại virus gây bệnh rồi lại chế ra thuốc chống virus cứu người để kiếm tiền tỷ bằng các loại vaccin, gọi là các ông trùm khủng bố của ngành y dược, cho nên thuốc tây y chỉ nuôi bệnh làm cho chúng ta càng bị bệnh nhều hơn, không đáng tin cậy.
Cũng vậy, ngành dược chế ra thuốc tiểu đường, rồi hù dọa bệnh tiểu đường để chúng ta phải uống thuốc trị tiểu đường suốt đời mà đường huyết càng ngày càng tăng dù kiêng cả đường cả cơm mà bệnh tiểu đường không bao giờ khỏi.
https://www.youtube.com/watch?v=v9xNRSGh240 Tây y đẻ ra tên bệnh tiểu đường, hù dọa bệnh tiểu đường, để bán thuốc kiếm lợi tiền tỷ.
viewtopic.php?f=14&t=8381 Khoa học đang lừa gạt con người! - Tinh Hoa TV
https://www.youtube.com/watch?v=e19ZLavvM8w---------------------------
Thanh Pham
Bác Sĩ Quèn thầy kính yêu của chúng tôi là người có đạo , thầy cả đời chỉ có quan tâm duy nhất là cứu người tây y và đông y thầy đều dành lời khen tặng nhưng có những thiếu sót ở hai nền y học lớn đó nên thầy bổ sung để chúng ta đc hưởng lợi, vậy thì cớ gì bác sĩ nói lời ko hay vậy, bác sĩ sợ mình ko giỏi hơn thầy sao,chi bằng bác sĩ hãy chịu lắng nghe thử một lần, tôi ngày trước có khác gì bác sĩ đâu , cũng hồ đồ,cố chấp theo tây y đến mức ko tìm ra lối thoát ,ko phải là họ sai nhưng vì cách chữa ko tôn trọng ngủ hành nên gây thêm trọng bệnh, bác sĩ ơi người nào cứu đc tôi thì cả đời tôi ghi nhớ, nên tôi ko chấp nhận để bác sĩ ở đây xin hãy tu thân trước khi đã muộn, vài lời để xem có giúp được gì cho bác sĩ ko
-------------------------
Bác Sĩ Quèn
Do Duc Ngoc chính xác là trong đội ngũ y bác sĩ cũng có những bác sĩ giỏi và chưa giỏi,điều đó là không thể tránh khỏi!
Nhưng nó cũng ko thể làm lí do để bao biện cho những kiến thức khoa học bị ông làm lệch lạc,tôi xem khá nhiều video của ông và gần đây tôi mới lên tiếng! Những kiến thức bị ông bóp méo,bởi những gì ông tự đọc ,tự xem là hiểu nó nhưng những gì ông nói lại không phải là những gì khoa học muốn hướng đến ,ví dụ cụ thể về những khái niệm như tế bào,virus,về tiểu đường,về ung thư...
Xét cho cùng những gì ông nói,những gì ông làm cũng vì mục đích kinh tế, gắn mác lương tâm!!!
------------------
Do Duc Ngoc
Khoa học giúp con người học hỏi để tiến bộ, những phát minh khoa học không sai, nhưng con người áp dụng khoa học, thay vì giúp con người tiến bộ, thì lại làm cho con người chậm tiến.
Thí dụ internet, đối với các nước văn minh dân chủ, dân nhờ có internet thấy những điều chịnh phủ, quan chức nào sai trái thì phản ảnh, chính phủ hay quan chức đó thấy được sẽ sửa sai cho việc làm của mình giúp dân giúp nước hoàn thiện hơn. Ngược lại các nước độc tài xem những phản hồi phê phán sai trái ấy của chính quyên thì cũng vì có internet mà họ tìm người để bất bỏ tù dễ dàng mà không chịu sửa đổi.
Tôi hành nghề y là từ thiện, dạy y miễn phí là từ thiện, vào bệnh viện chữa bệnh là từ thiện.
Tôi đi giảng dạy ở các nước không lấy tiền thù lao.
Tôi chỉ phản đối tây y tại sao lại hạ tiêu chuẩn đường huyết làm cho cả thế giới bị bệnh đường huyết , trong khi khoa học đã thấy sai lầm này hàng chục năm rồi mới đưa chỉ tiêu đường huyết lên mà các bác sĩ không áp dụng, trong khi hộp que thử đường lại ghi tiêu chuẩn cao.
Do hậu qủa này thì cách chữa các bệnh thông thường và các bệnh ung thư là sai.
Những người bị́ ung thư chữa theo tây y đều bị chết hay đang chữa nửa chừng phải bó tay trả về, họ theo pp uống đường , ăn thức ăn bổ máu lại đều khỏi bệnh.
Như vậy là tùy theo sự hiểu biết của các bác sĩ áp dụng khoa học theo chiều hướng có lợi cho mình hay có lợi cho người bệnh, chứ đừng đổ thừa tôi chữa theo đúng quy trình và họ chết cũng đúng theo quy trình. Như vậ phải xét lại quy trình theo lý thuyết của tây y đã sai mà vẫn cứ áp dụng. Chúng ta là thầy chữa bệnh phải xét lại lý thuyết quy trình này sai ở điểm nào để đừng gây ra cái chết cho bệnh nhân, thì đâu có thể gọi là bài bác tây y.
Tôi truyền bá PP Y Học Bổ Sung là áp dụng nhữ̃ng cái hay của đông y và tây y, và bác bỏ những cái sai của đông tây y. để mọi người tự học tự chữa bệnh cho mình khỏi bệnh. Ai tin thì theo, không tin thì cũng không sao,
Đó là mục đích của môn Y Học Bổ Sung. các bác sĩ cũng học môn Y Học Bổ Sung rất nhiều.
Cháu có chống đối tôi cũng là chuyện thường tình do tính ghen tị, tính kiêu ngạo về nhãn mác bác sĩ của mình. Còn những người bệnh đã chữa theo tây y không khỏi họ tự học pp Y Học Bổ Sung họ tự biết cách khám định bệnh và tự chữa khỏi bệnh nhờ pp này là cái phước của họ, khi đó họ cũng mới phát hiện ra tây y theo đúng quy trình mà làm chết người thì lý thuyết ấy đã sai, lại còn cố chấp bảo vệ cái sai đó thì không thể gọi là thầy thuốc cứu người được..
Nền y học tiên tiến thì đáng lẽ số người bệnh ít đi thì số bệnh viện phải giảm đi, nhưng cháu không thấy người bệnh không giảm mà càng tăng, bệnh viện càng xây nhiều là điều nghịch lý, mà cháu không thấy sự thật để tìm hiểu tại sao.lại nghịch lý như vậy.
Khoa học chế ra máy đo áp huyết nhưng ngành y có dạy cách khám định bệnh bằng máy đo áp huyết chưa, mọi người không biết thì phải nghiên cứu học hỏi thêm, và những video của các bạc sĩ chuyên khoa phản ảnh sự sai lầm trong chữa bệnh mà cháu không chịu xem, cứ nhắm mắt đánh phá bừa, mà không thấy những kết qủa của pp Y Học Bổ Sung họ đã tự chữa khỏi bệnh.
---------------------------
Do Duc Ngoc
Tất cả các môn chữa bệnh trên thế giới đều là tài sản chung của nhân loại chứ không phải độc quyền của tây y, chúng ta cần phải học hết tây y, đông y, dược thảo, châm cứu, bấm huyệt, khí công...để khi chữa một bệnh nào đó chúng ta dùng môn nào ưu điểm nhất hay phải kết hợp với nhau cho có kết qủa, chứ đừng bao giờ xem cái nào là nhất, và đừng bao giờ có ý nghĩ thiển cận là công phu ta đã học tây y khi chữa bệnh là ta ban bố tài năng của chúng ta để chữa bệnh là một sự hợm hĩnh, kiến thức trong trường chỉ là kiến thức căn bản, còn khi hành nghề đối mặt với thực tế mới biết cái nào đúng, cái nào sai, khi sai không phải lại tìm trong sách vở, mà chính bệnh nhân mới là thầy thuốc đang dạy cho chúng ta kinh nghiệm khi họ phản hồi bác sĩ chữa như thế này chúng tôi thấy bệnh giảm bớt, còn kỳ này bác sĩ chữa như thế này chúng tôi thấy sức khỏe tệ hơn, lúc đó chúng ta phải suy nghĩ tại sao, do lý thuyết sai mà chúng ta áp dụng lần nào cũng sai , hay chúng ta áp dụng lý thuyết sai làm chúng ta sai...Như vậy thầy thuốc chữa bệnh chính là đang học hỏi kinh nghiệm từ bệnh nhăn, lý thuyết trong trường chỉ là căn bản.
Các nước tiên tiến rất thực tế, khi chúng ta là bác sĩ hay kỹ sư, sau 2 năm không hành nghề thì chúng ta bị phế thải, vì mỗi năm khoa học tiến bộ đã khác với lý thuyết cũ. Do đó muốn hành nghề kỹ sư hay bác sĩ phải học lại từ đầu.
Cháu thử tìm xem các bệnh nhân theo cách chữa trong các bài giảng của tôi họ phản hồi sự thật kết quả như thê nào. Cũng như tôi không phải phóng ra video nào là xong, mà phải xem lại phản hồi của những người đã áp dụng và họ còn đóng góp ý xây dựng cho mình học hỏi thêm.
Tôi là thầy thuốc nghèo mà bệnh nhân khỏi bệnh trả ơn tôi bằng tiền tôi không nhận, còn họ cố ép tôi nhận thì tôi dùng tiền đó làm từ thiện giúp đỡ những người nghèo bệnh kém may mắn khác nên cháu còn hồ đồ cho rằng tôi vì mục đích kinh tế, thực tế chỉ là đoán mò do ganh tỵ, tự ái nghề nghiệp, không chịu học hỏi thêm, chẳng lẽ những bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư các nhà trí thức họ xem video của tôi họ đâu có dại gì để bị cháu trù ẻo họ : Những ai nghe theo ông Ngọc thì sớm muộn cũng ân hận. Hay ngược lại họ áp dụng để tự chữa khỏi bệnh như đã phản hồi trong các video có trên youtube.
Mong rằng cháu tỉnh ngộ, không giúp gì được cho mọi người bằng kinh nghiệm của mình thì hãy học hỏi lắng nghe để hy vọng sau này cháu cũng là người nhờ phương tiện internet truyền bá lại những kinh nghiệm chữa bệnh của mình hay đi chữa bệnh theo phái đoàn từ thiện về các vùng xa xôi hẻo lánh giúp cho bệnh nhân bớt khổ đau về bệnh tật.
Tôi vẫn hy vọng cháu là người tốt. Tôi ghi nhận sự phản bác của cháu, nhưng phải đúng câu :
Ai chê ta là thầy ta, thì phải chỉ điểm cách nào chữa bệnh có kết qủa thực tế chứ không chấp vào lý thuyết mà không có kết qủa.
Ai khen ta là bạn ta
Ai nịnh hót ta là kẻ thù của ta vậy, vì mình không biết mình dở mà người ta lại nịnh hót mình cho mình đi tầu bay giấy, làm mình tưởng thật chấp vào đó là một sự thất bại
---------------------
Xuyen PHam
Do Duc Ngoc Lần đầu tiên con xin gởi tới Thầy lời chào trân trọng và kính yêu. Tình cờ con gặp Thầy trên internet cách đây vài tháng. Hôm nay con đọc bài viết của Thầy. Một người Thầy đầy trải nghiệm _uyên bác _vĩ đại. Con còn biết nói gì hơn,cám ơn Trời đã cho con có duyên gặp Thầy. Chúc Thầy nhiều sức khỏe.
---------------------
Quynh Hoa Do
Tên của ông phản ánh luôn con người của ông đúng là bác si quèn..Ông không giỏi và được mọi người kính yêu như Thầy Ngoc mà ông sân lên ăn nói hàm hồ ah.
-----------------------
Xuyen PHam
Thường số đông đại diện cho cái sai.Nhân tài thì hiếm có, Thầy chính là NHÂN TÀI của đất nước VN chúng ta.
----------------------
KINH TẾ VIỆT NAM
@Do Duc Ngoc cảm ơn thầy Ngọc nhiều, thầy trả lời hay quá ạ. Con hy vọng vị bác sĩ trẻ trên sẽ sớm tỉnh ngộ!
-------------------------
Thanh Pham
@Doan Thuc bạn này lười vận động nên sợ đường lắm nè, cả ngày bạn chỉ gõ phím thì tốt nhất nên chỉ ăn một bữa cơm thôi ăn nhiều tốn cơm mà còn thêm bệnh hồ đồ nữa, nếu hiểu biết bạn trả lời cho tôi xem tại sao tất cả mọi người đã kiêng đường tối đa rồi mà sao bệnh tiểu đường ngày một tăng cao vậy ,kieng đến ngưỡng nào đây , thôi chết cho khỏi nghe lời hăm dọa, sống ko ra hồn,mang đủ bệnh tật,, chết vì glucose cao mà người thì như cơm mắm thì cao hay thấp, đường cao thì phải cao to lực lưỡng chứ, nhìn xem còn người chưa đủ khốn khổ vì nền y học tiến bộ này sao, mỗi ngày lại phát minh ra một tên bệnh mới,sao ko nghĩ chính mình đã mời nó tới mà còn kêu ca cái nỗi gì, thôi nhiều lời cũng vậy, giúp bạn cũng đc nhưng thấy bạn ko cần giúp ,cho nên hãy tan biến nhanh đi trước khi bị mấy trăm ngàn anh em KCYD đập cho rã rời
----------------
Fjs Tfk
Bác sĩ quèn ơi.b hồ đồ quá.phán xét thầy kính yêu của chúng tôi lung tung.tôi xin mạo muội tôi cũng là dược sĩ bán thuốc chữa bệnh được 6 năm rồi.và một ngày nhân duyên giúp tôi bắt gặp được thầy Ngọc kính yêu trên mạng và xem những video chữa bệnh của thầy thế là từ ngày đó tôi quyết tìm học theo pp chữa bệnh của thầy và hữu duyên tôi tìm hiểu lên lõi tôi lại biết đến t Liêu là học trò của thầy tôi quyết định từ Hà Tĩnh ra Hà Nội để nghe trực tiếp t Liêu giảng dạy về pp chữa bệnh bằng kcyd của t Ngọc giúp tôi hiểu rõ hơn về kcyd và những bài tập động công và tĩnh công của t để tự chữa bệnh cho bản thân và GĐ.tôi biết học và thực hành theo kcyd đến nay cũng hơn bốn năm rồi.càng ngày tôi càng thấm nhuần những bài giảng của thầy.kcyd của thầy ko những giúp tôi biết phòng và chữa bệnh mà còn giúp tôi thấy đổi con người mình để biết yêu thương quý trọng mọi người hơn.biết làm việc thiện giúp ích cho đời ko tham lam . biết hành thiện đối xử tốt với mọi người.trong sâu thẳm con kính yêu thầy kính mến nhiều lắm.hằng ngày bán thuốc chữa bệnh cho bệnh nhân tôi thường đo áp huyết và kiểm tra đường huyết cho mọi người tôi thấy đa phần người dân lao động thường bị áp huyết thấp thiếu máu .đường huyết thấp rất nhiều sinh ra rất nhiều bệnh nan y.giống như lời thầy đã dạy.và tôi hướng dẫn cho mọi người uống đường và tập những bài khí công hợp lý tuỳ từng bệnh tì mọi người thấy khỏe hơn rất nhiều.trong thâm tâm con cảm tạ và biết ơn thầy nhiều lắm.cam ơn đời đã cho con biết đến thầy đến môn chữa bệnh này đúng môn học ý nghĩa nhất và có lẽ là ưu việt nhất mà còn từng biết.cam ơn thầy cảm ơn Tinh-Khí-Thần đã soi đường cho chúng con mở ra ánh sáng và niềm tin hi vọng ko chỉ những bệnh thông thường mà ngay cả bệnh ung thư mà nền y học gần như bó tay thì có thể nói khí công y đạo của thầy là vị cứu cánh duy nhất và niềm tin duy nhất đối với chúng con.A di đa phật.con xin cúi đầu cảm tạ công đức của thầy đã cho chúng con và nhân loại biết đến môn chữa bệnh kcyd ko gì có thể tuyệt vời hơn.Nhân đây cũng mong vị bs quèn bớt mê muội mà hãy chấp nhận thực tế chấp nhận những kết quả của kcyd của thầy đã làm được cho đời.đặc biệt là sự mê muội của Tây y về bệnh tiểu đường.qua thực tế khám định bệnh cho nhiều người thì tôi thấy tây y quá cố chấp trong vấn đề này để đấy nhân loại tới vực thẳm trong cách chữa bệnh tiểu đường của Tây y.tôi xin đưa ra một vài ví dụ ở quê tôi.mỗt bệnh nhân đi thử đường huyết mới 6.5mol bs kết luận b có dấu hiệu của bệnh tiểu đường rồi đường huyết như vậy là cao rồi đó rồi bảo bệnh nhân về kiêng đường đi nha.. chỉ ăn ít trái cây có vi ngọt thôi nha cơm thì ăn giảm đi nhé .trong khi họ lại lao động chân tay là nông dân về nhà ăn uống kiêng khem ko dám ăn đường thế là hơn một tháng sau người gầy ốm xanh xao chânn tay thi bủn rủn lại thêm tức ngực khó thở.đây bs thấy chưa đấy ko phải là biến chứng do đường huyết thấp gây ra còn gì nữa.chúng tôi chẳng bênh ai cả chỉ thấy pp nào chữa đúng lm đúng có hiệu quả chúng tôi lm theo thôi.tôi biết tôi chẳng là gì cả nhưng khi thấy bs xúc phạm thầy kính mến mà hơn nữa năm nay thầy cũng đã trên tám mươi tuổi rồi thì chúng tôi không thể chịu đựng được còn chưa kể những gì thầy đã đóng góp và cứu giúp nhân dân cứu giúp người bệnh.mãi mãi trị ân thầy kính mến.bs quèn còn ko cúi đầu học hỏi còn ăn nói hàm hồ.tôi thiết ngĩ một vị bs như bs quèn đây chắc chỉ biết đến chữa bệnh thôi còn về thực tế kết quả chữa bệnh thế nào chắc ông cũng ko biết luôn có khi chữa xong cho bệnh nhân rồi thì phó thác cho bệnh nhân lành hay không cũng ko quan trọng.tôi cũng ko cần biết pp nào tốt hơn nhưng miễn là trong thực tế chữa bệnh cho bệnh nhân cái nào tốt thì chúng tôi tin và làm theo.có câu "Cúi đầu là bông lúa.ngẫng đầu là cỏ dại".mong một ngày bs quèn sẽ ngộ ra chân lý đấy.nhân đây con kính chúc thầy kính mến sức khỏe an lạc đắc lão đắc thọ để ngày càng có nhiều video giúp ích được cho đời.con xin cúi đầu cảm tạ Thầy.adidaphat.
Hà Tĩnh 13/2/2020.ký tên Dương Hà.
----------------------
Từ Nhựt
Thưa Đại sư còn bị huyết áp cao tiểu đường có lúc còn chống mặt utai tim con bị mất nhịp điệu còn xem hướng dẫn của thầy còn tập
Đã ba năm nay sức khỏe con hội phục con hướng dẫn co em gái tập theo và em con công nhận là rất khỏe .
Vì vậy còn nghĩ cái gì mình thấy và làm là đúng nhất . còn người khác nói chẳng có bằng chứng gì . các bạn cứ tập theo và tin ở mình
.còn vô cùng biết ơn thầy đã cứu con ...
--------------------------------
Den Sach Le
Sai hay đúng thì thực tế sẽ nói lên tất cả. Cái sự học cũng năm bảy đường: tự học, học hỏi...cách nào cũng đáng tôn trọng và đều dẫn tới mục tiêu chung là năm rõ kiếm thức để ứng dụng nó. Có một thực tế là trong lịch sử có nhiều bậc lương y nổi danh thiên hạ phần nhiều đều tự học, tìm tòi từ thực tế và tiếp thu kiến thức từ các bậc tiền bối. Còn một số Bác Sĩ ngày nay luôn vỗ ngực tự hào ta đây chính quy sách vở, nhưng họ không biết rằng đó cũng là cái 'khuân' khiến họ khó nhìn vượt ra ngoài cái giếng ấy. Tranh luận là tốt nhưng quy kết vội vàng hồ đồ như trên thì quả là quá thiếu tầm và trẻ con.