Kính thầy!
Được thầy chỉ bảo cách chữa, con đã uống bổ hư thang, sáng tập 7 bài thần kinh, vỗ tay 4 nhịp, ngũ hành tấn, tối tập toàn bài lớp khí công.
Hiện nay, con tự đo áp huyết thấy trước ăn: Tay trái: 116-120/65-75 nhịp tim 65-75, tay phải: 108-115-64-70.
Nhưng hôm qua và hôm nay, con bị hiện tượng sau:
Đang họp tại văn phòng của xã thì thấy nóng mặt (lúc 10h), khó chịu, đo huyết áp:
Tay trái: 130-150/75-90, tay phải: 140-155/95-105. Con dùng các phương pháp hạ huyết áp theo hướng dẫn trên trang nhà, khoảng 1 tiếng sau thì huyết áp hạ nhưng đau đầu. Con phải uống thuốc hạ huyết áp. Sau đó đến chiều tối lại trở về bình thường. Hôm trước buổi đêm huyết áp có lên, nằm nghiêng bên trái thì đỡ hơn.
Con không biết bị bệnh gì, tại sao? Nhịp tim của con vẫn đang bị hẫng nhiều.
Con mong thầy chỉ giúp con nguyên nhân và cách chữa ạ.
Sáng những hôm bị con chỉ ăn bánh mỳ pate bình thường.
Con cảm ơn và biết ơn thầy rất nhiều!
Con
Ngọc Bích.