Cấp cứu sốt cao

Cấp cứu sốt cao

Gửi bàigửi bởi traitimtrentay » Thứ 2 Tháng 12 05, 2011 3:46 am

Dạ con thưa thầy !!!
Con gặp tình trạng bệnh nhân sốt rất cao mà không rõ nguyên nhân, có thể là sốt bại liệt, sốt rét, sốt do cơ thể bị viêm nhiễm nơi nào đó, sốt đau răng v.v . Đôi khi bệnh nhân được bệnh viện theo dõi tìm ra nguyên nhân mới dám cho thuốc. Vậy trong quá trình đợi để theo dõi thì hết sức nguy hiểm. Vậy cách cấp cứu như thế nào thưa thầy về bấm huyệt, thuốc, v.v . Đặc biệt là những đứa bé, mình không thể nào đo được huyết áp vì chưa đủ tuổi, và cơ bắp tay còn nhỏ. Hoặc người nhà cũng khó lòng chấp nhận châm nặn máu tỉnh huyệt tay chân cho đứa con nhỏ của họ. Hoặc nó cũng chưa biết nói để cho biết nó đau ở đâu, đau như thế nào...
Kính chúc thầy sức khỏe !!!
Dương Anh
traitimtrentay
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 10 07, 2011 11:38 am

Re: Cấp cứu sốt cao

Gửi bàigửi bởi GiaHuy05 » Thứ 2 Tháng 12 05, 2011 11:30 am

traitimtrentay đã viết:Dạ con thưa thầy !!!
Con gặp tình trạng bệnh nhân sốt rất cao mà không rõ nguyên nhân, có thể là sốt bại liệt, sốt rét, sốt do cơ thể bị viêm nhiễm nơi nào đó, sốt đau răng v.v . Đôi khi bệnh nhân được bệnh viện theo dõi tìm ra nguyên nhân mới dám cho thuốc. Vậy trong quá trình đợi để theo dõi thì hết sức nguy hiểm. Vậy cách cấp cứu như thế nào thưa thầy về bấm huyệt, thuốc, v.v . Đặc biệt là những đứa bé, mình không thể nào đo được huyết áp vì chưa đủ tuổi, và cơ bắp tay còn nhỏ. Hoặc người nhà cũng khó lòng chấp nhận châm nặn máu tỉnh huyệt tay chân cho đứa con nhỏ của họ. Hoặc nó cũng chưa biết nói để cho biết nó đau ở đâu, đau như thế nào...
Kính chúc thầy sức khỏe !!!
Dương Anh

Bạn Traitimtrentay thân mến mình xin chia xẻ với bạn điều bạn đang thắc mắc chứ không có ý gì cả. Đã là người thầy thuốc khi chưa biết nguyên nhân tại sao bị bệnh thì không nên bấm huyệt , cho thuốc hay châm nặn máu gì cả. Bộ môn KCYD là nhận biết và chuẩn đoán bệnh qua máy đo áp huyết , máy đo nhiệt độ và máy đo đường. Mình đã xem 1 số bài viết của bạn , mình tin bạn đã biết cách khám và định bệnh bằng những dụng cụ này. Còn đứa trẻ quá nhỏ bắp tay quá bé mà không đo được thì bạn cần biết xem mạch lý mà chuẩn đoán bệnh vẫn dựa trên KCYĐ mà nhận biết hư thực hàn nhiệt , qua đó mà đưa ra phương án chữa trị. Đối với cá nhân mình thì đứa trẻ dưới 12 tuổi tuyệt đối không châm nặn máu vì những lý do sau đây :
1- nếu áp huyết cao thì cho uống nước nấu kim trâm, áp huyết thấp thì bổ máu và xem phong hàn , nhiệt gì không (mặc dù những đứa trẻ áp huyết ko ổn định nhưng dựa trên bát cương tứ chẩn để định bệnh
2- Nếu do té ngã gây bầm tím ứ huyết thì dùng trứng gà luộc nóng lăn qua lại để hút máu bầm và uống bột tam thất sống ( bột thất điền sống )
3- Nếu không rõ nguyên nhân sẽ từ chối chữa do sự hiểu biết con người có hạn .
Với trẻ nhỏ sốt dưới 38,5 độ C mà bạn không rõ nguyên nhân thì bạn dùng rau dấp cá dã nát trộn với lòng trắng trứng gà đắp lên trán làm giảm nhiệt , an thần . Nếu trên 38,5 độ mà bạn không biết cách xử lý thì nên đưa các chỉ số đo áp huyết và nhiệt độ cụ thể để hỏi các sư huynh sư tỷ đã khẳng định được trình độ.Còn nếu không đo được áp huyết hoặc người bệnh không tin cách chữa của chúng ta thì cũng không nên cưỡng cầu vì duyên số chưa tới.
Chúc bạn tinh tấn trên con đường KCYD
Thân
Trung Kiên HN
GiaHuy05
 
Bài viết: 56
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 9 06, 2011 10:07 pm

Re: Cấp cứu sốt cao

Gửi bàigửi bởi Phoenix » Thứ 3 Tháng 12 06, 2011 12:24 am

Sốt có rất nhiều nguyên nhân.
- Do nhiễm khuẩn
- Do virus
- Do độc tố
- Do theo mùa, thời tiết
.....

Mức sốt:
- Nhẹ: dưới 38 độ
- Vừa: từ 38-39 độ
- Cao: 39 - 41 độ
- Rất cao: trên 41 độ

Thời gian sốt:
- Cấp tính: dưới 7 ngày (nhiễm trùng, virus)
- Kéo dài: 7-10 ngày, có thể vài ba tuần hoặc cả tháng (nhiễm trùng nặng, bệnh ác tính, bệnh do nội thương khí huyết/âm dương hư sinh nhiệt)

Kiểu sốt:
- Sốt cách ngày (ngày sốt rồi hết, hôm sau nữa lại sốt)
- Sốt về chiều (sốt nhẹ về chiều và đêm)
- Sốt âm ỉ kéo dài không theo qui luật (bệnh ác tính, u..)
- Sốt cao liên tục (chênh lệch nhiệt độ khoảng 10 độ) - thường do virus
- Sốt cao dao động (thân nhiệt cao, lúc cao - lúc thấp chênh khoảng 15 độ) - thường nhiễm khuẩn nặng
- Sốt từng cơn (thân nhiệt lúc bình thường, lúc cao) - thương do nội thương phát nhiệt
- Sốt theo đợt (cứ mỗi đợt sốt vài ngày lại ngưng rồi sốt lại).
- Sốt sóng (thân nhiệt từ tăng cao, sau đó lại từ từ giảm xuống bình thường rồi lại tái phát)
....

Tây y có những luận chứng và phác đồ điều trị về sốt. Trong đó phân loại rất nhiều chứng sốt, nguyên nhân sốt, các giai đoạn sốt kèm nhiều loại xét nghiệm và biện pháp hỗ trợ giảm sốt. Vì vậy, nếu đã đi bệnh viện thì cũng không nên quá lo ngại. Trừ khi bệnh viện đã làm đủ cách rồi trả về hoặc bệnh viên ở tuyến thấp, không yên tâm với trình độ của y bác sĩ.

Đông y cũng phân loại về sốt theo 2 hướng tác động: Môi trường bên ngoài (sốt ngoại cảm) và do nội thương bên trong (sốt nội thương).
- Sốt do tác nhân bên ngoài thì thường nhanh, thời gian kéo sốt ngắn, sốt khá cao, thấy lạnh (đắp ấm thì đỡ). Đau đầu, đau mình, tắc mũi, chảy nước mũi, ho...
- Sốt do bên trong thì âm ỉ, kéo dài. Sốt nhẹ, lúc cao lúc lúc thấp, cảm thấy lạnh (đắp ấm thì nóng). Váng đầu, chóng mặt, uể oải, mệt mỏi, mồ hôi trộm, mạch hư nhược, bàn chân bàn tay nóng mà đo nhiệt độ lại thấp.

Cách chung để giảm sốt tạm thời:
- Không mặc quần áo quá nóng
- Không để nhiệt độ quá nóng, hay lạnh, cần không khí thông thoáng.
- Nếu sốt trên 38 độ C thì dùng khăn ấm lau người, đặt khăn dưới gáy. Khi nhiệt độ hạ xuống 38 độ thì ngưng)
- Cho uống nước nếu có hiện tượng khát nước, môi khô, da khô (nước trắng hoặc nước hoa quả, cháo loãng hoặc truyền nước)
- Dùng thuốc hạ sốt nếu sốt cao trên 38 độ (dùng loại có paracetamol cho đỡ hại cơ thể - chú ý thể trọng và liều lượng)
- Uống nước cây nhọ nồi (cỏ mực). Giã nát một nắm cây nhọ nồi vắt lấy nước. Mỗi lần cho uống vài ngụm (có thể pha chung với một ít đường cho trẻ em dễ uống). Có thể dùng rau diếp cá, quả me làm tương tự. Các phương pháp này chữa cảm sốt rất hiệu quả.

Lương y có kinh nghiệm và kiến thức có thể quan sát và triệu chứng lâm sàng và các số đo nhiệt độ, bắt mạch bệnh nhân để tìm nguyên nhân sốt. Mỗi bệnh nhân lại giúp ta học hỏi thêm được nhiều điều. Nếu không chắc chắc thì giới thiệu cho họ người khác và cầu các vị thần linh bảo trợ giúp đỡ cho bệnh của mình. Theo Phoenix không nên chữa cho bất cứ ai khi mình không chắc chắn. Nhiệt tình chưa chắc đã là giúp người.

Mong traitimtrentay sớm tìm được phương pháp phù hợp cho bệnh nhân của mình!
Phoenix
 
Bài viết: 181
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 29, 2011 2:08 pm
Đến từ: Viet Nam

Re: Cấp cứu sốt cao

Gửi bàigửi bởi Thiện Quang » Thứ 3 Tháng 12 06, 2011 8:05 pm

Nếu bạn bị cảm lạnh hoặc bị một cơn sốt cao (38,9-40oC) thì hãy làm theo chỉ dẫn dưới đây:

Bị sốt không có nghĩa là bạn hoặc con bạn đang gặp một vấn đề gì đó nghiêm trọng. Nếu bị sốt nhẹ và không có vấn đề gì khác, bạn không cần điều trị, chỉ cần uống nhiều nước và nghỉ ngơi nhiều là ổn.

Khi bị sốt, cũng đồng nghĩa với việc cơ thể bạn đang cố gắng để chống chọi lại với một sự nhiễm vi-rút hoặc vi khuẩn bằng cách làm tăng nhiệt độ bên trong cơ thể lên. Do đó, các enzyme trong tế bào và các tế bào máu trắng làm việc nhanh hơn khi ở nhiệt độ cao hơn bình thường. Vì thế, cách hữu hiệu nhất bạn có thể làm để giúp cơ thể chống lại sự lây nhiễm bằng cách tránh nóng nực, nghỉ ngơi nhiều hơn, uống nhiều nước và không ăn uống.

Thực tế, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng khi bị sốt phải tích cực ăn uống để tăng sức đề kháng cho cơ thể. Nhưng đây là sai lầm vì hầu hết mọi người đều không cảm thấy đói khi bị sốt. Do đó, bạn chỉ cần cung cấp cho hệ tiêu hóa một phần thực phẩm nhỏ bé so với ngày thường khi bị sốt. Bởi vì hệ miễn dịch của cơ thể đang bận chống chọi lại với các virus hoặc vi khuẩn gây sốt. Thế nên, bạn hãy để cơ thể làm công việc của mình mà không bị mất tập trung.
Bạn chỉ nên:
- Chỉ ăn nước ép rau, súp rau: Khi bị sốt và khi những cơn sốt đã giảm, triệu chứng chán ăn thường trở lại với người bị sốt. Khi đó, bạn có thể bắt đầu pha loãng nước rau ép hoặc súp rau để ăn.


Khi bị sốt, tốt nhất nên ăn canh/súp rau củ.

- Uống nhiều nước lọc: Bởi vì vi rút và vi khuẩn thường phát triển nhiều hơn, mạnh mẽ hơn trong các tế bào bị mất nước. Các tế bào máu trắng cũng thực hiện chức năng tốt hơn, các độc tố được loại bỏ dễ dàng hơn khi cơ thể có lượng nước cần thiết khi sốt.

- Giảm lượng đường: Khi bị sốt, bạn không nên uống nước soda hay bất kỳ loại nước ép trái cây nguyên chất nào như nước cam, dưa hấu… Ngay cả mật ong và các loại đường tự nhiên khác, cũng phải nói không. Bởi vì khi đường vào cơ thể, các tế bào máu trắng sẽ diệt khuẩn chậm chạp hơn.
Bạn cũng nên tiếp tục hỗ trợ hệ miễn dịch bằng cách giảm lượng caffeine, tránh uống rượu và ngừng hút thuốc thời điểm này.

Nói chung, những người bị sốt nên ăn những thực phẩm nấu chín vì giúp tiêu hóa dễ dàng hơn so với các thực phẩm sống. Theo đó, bạn chỉ cần tiến hành chế biến các thực phẩm nguyên hạt, rau hấp, súp rau. Bạn cũng có thể uống nước trái cây pha loãng nhưng chỉ uống một vài ngày sau khi cơn sốt đã dứt hẳn hoặc khi cảm thấy khỏe khoắn trở lại.
(Tài liệu này tôi cũng quyên mất xuất xứ từ đâu. Nên bạn chỉ dùng để tham khảo)

Thân mến
Thiện Quang
 
Bài viết: 109
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 23, 2011 10:03 am

Re: Cấp cứu sốt cao

Gửi bàigửi bởi thuongnhan » Chủ nhật Tháng 12 11, 2011 5:04 am

Xin chào các sư huynh, sư tỉ. Về vấn đề sốt cao mà không rõ nguyên nhân thì các sư huynh sư tỉ đã có những phương pháp phù hợp cho từng trường hợp riêng cụ thể, nhưng không thấy có dùng pp bấm và vuốt huyệt. Theo kinh nghiệm của đệ đã chữa cho 1 số trường hợp có kết quả tốt. Đệ sử dụng vuốt huyệt Điều Hòa Thủy _ Hỏa, vuốt từ Thận Du lên Tâm Du 18 cho 2 bệnh nhân nam bị sốt cao, sau khi vuốt khoảng 2 phút nhiệt độ cơ thể giảm xuống chỉ còn sốt nhẹ, kết hợp thêm bấm huyệt điều chỉnh thần kinh đầu thì ngày hôm sau bệnh nhân khỏi bệnh. Nhưng đây chỉ áp dụng cho trường hợp sốt cao do cảm lạnh, còn các trường hợp khác thì cần chẩn đoán và lí luận ngũ hành để điều trị tận gốc.
Trên đây là những kinh nghiệm của đệ xin chia sẽ với mọi người.
thuongnhan
 
Bài viết: 58
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 9 07, 2011 2:58 am

Re: Cấp cứu sốt cao

Gửi bàigửi bởi Phoenix » Thứ 2 Tháng 12 26, 2011 1:47 am

Mời cả nhà xem tham khảo một bài thuốc đông y trị sốt hiệu quả:

TỨ VỊ HẠ SỐT THANG

Phương thuốc kinh nghiệm hạ sốt gồm 4 vị của giáo sư Hoàng Hoàng (Trưởng bộ môn Dược Đại học Trung y Nam kinh).

Sáng hôm trước, tôi mở điện thoại, phát hiện có 2 cuộc gọi nhỡ từ trong nước gọi đến, tôi mới gửi tin nhắn nói rằng đang ở Anh Quốc. Sau đó có tin nhắn đến, thì ra là điện thoại của Tiểu Đinh. Vợ anh ấy tối qua sốt cao 38.8 độ. Anh ấy nói, 6 tháng trước vợ anh ấy cũng sốt 1 tuần, CT chẩn đoán là viêm phổi, vô nước biển 1 tuần mới hạ sốt.
Tôi mới hỏi rằng, sốt có ra mồ hôi hay không? Có phải đang trong chu kỳ kinh không? Có chỗ nào không khỏe nữa không? Tiểu Đinh trả lời: Vừa mới hết chu kỳ kinh, trước khi sốt có ói 1 lần, tiêu hóa bình thường. Tôi liền kê ra 1 phương thuốc :
Sài hồ 40 g
Cam thảo sống 10 g
Hoàng cầm 15 g
Liên kiều 50 g
Nước 1500 ml
Nấu trong vòng nửa giờ, mỗi 3 giờ đồng hồ uống 1 lần. Khi ra mồ hôi, sốt lui, lập tức ngưng thuốc.
Đến trưa , tôi hỏi Tiểu Đinh tình hình thế nào? Tiểu Đinh trả lời, vừa uống thang thuốc thứ 2.Sáng hôm qua Tiểu Đinh gửi tin nhắn trả lời: tối qua sau khi uống thuốc cũa bác sĩ cho xong, ra mồ hôi nhẹ, sốt cũng hạ rồi!
Phương thuốc hạ sốt này là phương thuốc kinh nghiệm của tôi, chủ yếu điều trị cảm mạo sốt cao, ra mồ hôi mà sốt vẫn không giảm hoặc không có ra mồ hôi mà phát sốt. Bệnh này thường gặp vào mùa hè và mùa thu, nhiệt độ có thể > 38.50 . Rất nhiều bệnh nhân vô nước biển, 2-3 ngày sau sốt vẫn không giảm mới nhờ đến đông y điều trị, do uống phương thuốc này, phần lớn bệnh nhân đều ra mồ hôi hạ sốt, 1 số bệnh nhân toàn thân ra nhiều mồ hôi .
Bài thuốc này có nguồn gốc từ bài Tiểu Sài hồ thang gia giảm. Do điều trị phát sốt cấp tính nên bỏ đi vị Nhân sâm, Bán hạ, Sinh khương, Đại táo, gia thêm Liên kiều. Do Liên kiều có đặc điểm thanh trừ phong nhiệt, đối với bệnh nhân phát sốt , ra mồ hôi rồi mà vẫn chưa hạ sốt, hoặc bệnh nhân chóng mặt, tâm phiền, mất ngủ, hoặc bệnh nhân cổ họng xung huyết, nổi hạch, hoặc bệnh nhân phát sốt mà lại nôn ói,… đều dùng rất có hiệu quả. Vị thuốc Sài hồ giúp hạ sốt, tất nhiên cần dùng liều lớn. Trong “ Thương hàn luận” vốn dùng đến 8 lượng, nếu dựa vào 1 lượng khoảng 3 g mà tính thì dùng đến 24 g! Sài hồ cần phối với Cam thảo, vì trong “ Thương hàn luận”, Tiểu sài hồ thang gia giảm rất nhiều, như là Nhân sâm, Sinh khương, Đại táo, Hoàng cầm đều có thể bỏ, chỉ duy nhất 2 vị Sài hồ và Cam thảo không thể bỏ đi!
Tôi còn phát hiện ra rằng, không ít các truờng hợp phát sốt ở nữ , đa số trong chu kỳ kinh nguyệt hoặc vừa hết chu kỳ kinh. Trường hợp sốt này rất hiệu quả khi dùng bài thuốc Tiểu sài hồ thang. “ Thương hàn luận” nói về” nhiệt nhập vào huyết thất” có lẽ là đề cập đến loại phát sốt này vậy!

Trích từ” “ Kinh phương y học luận đàn” của giáo sư Hoàng Hoàng đăng ngày 9/8/2009, đại học trung y Nam Kinh)
(st)
Phoenix
 
Bài viết: 181
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 29, 2011 2:08 pm
Đến từ: Viet Nam


Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách