Đi ngoài nhiều lần buổi sáng và đi tiểu nhiều lần ban đêm

Đi ngoài nhiều lần buổi sáng và đi tiểu nhiều lần ban đêm

Gửi bàigửi bởi hanoi22 » Thứ 2 Tháng 11 02, 2015 7:24 am

Thưa các Thầy
tôi có một người anh họ năm nay 67 tuổi
vài năm trước đây thì bị đi tiểu đêm nhiều khoảng hơn tiếng đi 1 lần
còn bệnh đi ngoài sau ăn buổi sáng thì bị vài chục năm nay
buổi sáng cứ phải đi vài lần nhất là sau ăn sáng thì phải đi ngay , sau đó đi vài lần nữa phân lúc đầu rắn về sau hơi nát
ông còn bị huyết áp cao , hai tai thỉnh thoảng đau và ù , 2 chân có bị suy tĩnh mạch và gai đầu gối nên đi lại hơi đau
ông có điều trị thuôc đông tây y nhiều nhưng không bớt
huyết áp tay trái 152/93 mạch 99 , huyết áp tay phải 173/90 mạch 79
ông cũng ép gối nhưng huyet áp sau tập cũng vẫn cao và khi ông thở tại trung quản thì mạch xuống tới 55 60 nhưng sau tập 10 15 phút thì mạch lại trỏ lại cao 103 104 nhưng các triệu chứng đi ngao và đi tiểu đêm không bớt chút nào
mong các thầy cho ý kiến trên bênh nhân này thì phải tập và thuốc thang như thế nào để đỡ bệnh a
xin cảm ơn các bạn và các thầy
hanoi22
 
Bài viết: 57
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 22, 2012 6:04 am

Re: Đi ngoài nhiều lần buổi sáng và đi tiểu nhiều lần ban đê

Gửi bàigửi bởi Le Thanh Tung » Thứ 3 Tháng 11 03, 2015 7:35 am

Chào bạn,

Bệnh nhân có chức năng thận yếu, thận là chủ của thủy, khi không điều hòa được nước sẽ gây ra các hậu quả :

1. Không chế được tâm hỏa nên hỏa bốc lên.
2. Gan là mộc không có nước nên khô héo. Gan cứng, không lọc được máu, nếu đi đo sẽ thấy nồng độ mỡ máu cao. Can không tiết mật nên ăn uống kém.
3. Tì vị thổ không có nước nên cằn cỗi. Tì vị yếu thì không giữ và thẩm thấu được thức ăn, ăn vào lại đẩy ra ngoài.

Chung quy lại là do khí huyết không thông, khí chỉ đi lòng vòng ở một số cơ quan mà chân thì lại không có. Gây ra huyết áp thì cao mà chân thì lại yếu. Khi huyết áp chênh lệch mà lại cao sẽ gây ra đau đầu, chóng mặt, hoa mắt. Uống thuốc đông hay tây nhưng không tập thì thuốc không được dẫn vào nơi cần đến, chỉ đọng lại gây độc cho gan thận mà thôi.

Cách tập :
1. Trước khi ăn tập 300 lần kéo gối giúp thông khí, điều hòa can khí và vị khí.
2. Sau khi ăn dùng một túi nước nóng chừng 40°C chườm lên bụng giúp tăng chức năng tiêu hóa.
3. Sau khi chườm 45' thì tập 300 lần kéo ép gối tiếp.
4. Tìm bài vuốt ống chân học và tự vuốt mỗi ngày.
5. Tập xen kẽ các bài thông khí (cào đầu, xoa mặt, ...)
6. Khi rỗi rãi thì tập vẩy tay dịch cân kinh hai nhịp tăng chức năng phổi (giúp thận thủy điều hòa nước)


Khi khí được thông, máu từ chân được bơm trở lại tim thì huyết áp sẽ giảm.

Ăn uống :
Kiêng ăn các chất hàn lạnh khó tiêu (nhiều protein), ăn ít một chia làm nhiều bữa.
Uống thêm multi-vitamin, thêm Magnesium (400mg/ngày - 3 tuần) + B6 giúp gan lọc chất độc và điều hòa chức năng của tế bào.

Thân.
Le Thanh Tung
 
Bài viết: 29
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 27, 2014 6:00 am

Re: Đi ngoài nhiều lần buổi sáng và đi tiểu nhiều lần ban đê

Gửi bàigửi bởi hanoi22 » Thứ 5 Tháng 11 05, 2015 6:58 am

trân trọng cảm ơn bạn lê thanh tùng rất nhiều
tôi se hướng dẫn bệnh nhân tập theo bạn đã hướng dẫn
như bạn nói thì thận yếu , có thể dùng được các bài bô thận như lục vị bát vị hay không ?
còn về tỳ vị khô , can khô thì dùng vị bài thuốc đông y nào để chữa kết hợp cho nhanh không ?
hanoi22
 
Bài viết: 57
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 22, 2012 6:04 am

Re: Đi ngoài nhiều lần buổi sáng và đi tiểu nhiều lần ban đê

Gửi bàigửi bởi Le Thanh Tung » Thứ 5 Tháng 11 05, 2015 9:00 am

Chào ban,

Hiện giờ bệnh nhân không nên dùng thêm thuốc đông y vì nguồn và chất lượng khó đảm bảo, mặc dù bài thuốc thì rất tốt. Sau nhiều năm dùng thuốc, dạ dày, gan ruột đã như bãi chiến trường, nếu gặp thêm thuốc kém chất lượng thì hại nhiều hơn lợi.

Gan, dạ dày chai cứng, ruột non lỏng lẻo, không phải một hai bài thuốc là có thể chữa được. Muốn cho gan mềm, dạ dày mềm, ruột săn lại phải có ngoại lực co bóp, mát xa, đấy chính là bài co gối ép bụng. Lúc đầu tập sẽ rất mệt, nhưng theo thời gian, khí thông sẽ không mệt nữa. Để tái lập lại cân bằng thì cần thời gian. Mấy chục năm bệnh tật thì cũng phải cần một hai năm tập chứ không vội được.

Bạn cho bệnh nhân tập và dùng Magesium theo hướng dẫn, sau một tuần báo kết quả để điều chỉnh.

Thân.
Le Thanh Tung
 
Bài viết: 29
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 27, 2014 6:00 am

Re: Đi ngoài nhiều lần buổi sáng và đi tiểu nhiều lần ban đê

Gửi bàigửi bởi Le Thanh Tung » Thứ 5 Tháng 11 05, 2015 12:17 pm

Để tăng chức năng thận, bạn có thể tham khảo bài "thở thận" của thầy :
<<
Sáng thứ bảy, chồng Hoa đón thầy đến nhà. Thầy hướng dẫn cho chồng cô biết cách giúp cô tập thở Khí Công Y Đạo để giúp thận dương chuyển hóa. Hoa nằm úp, chồng cô đặt hai bàn tay trên lưng dưới, đối diện với rốn, gọi là vùng huyệt Mệnh môn, cứ mỗi lần cô thở ra, chồng cô đè hai bàn tay ấn xuống theo hơi thở, khi hít vào thả lỏng để thận lại phình lên, cứ theo hơi thở để kích thích thận phình lên xẹp xuống tạo ra một cộng hưởng đều đặn 3000 lần, mới đầu hơi thở ngắn nhanh, từ từ hơi thở sâu, đều, chậm. Cách thở này Khí Công Y Đạo gọi là thở bằng thận làm tăng cường chức năng của tuyến thượng thận, giúp thận chuyển hóa, chữa được các bệnh về áp huyết, đau lưng thận, mệt mỏi, tiểu đường, đái đêm, nước tiểu nhiều protein, tăng creatinine-huyết, sạn thận.. Phải đè ấn và nâng trên huyệt đều đặn theo hơi thở cho đồng bộ, đừng trật nhịp.
>>

Bài đầy đủ ở đây :

http://khicongydao.com/khoi-than-hu-nho ... ong-y-dao/

Thân.
Le Thanh Tung
 
Bài viết: 29
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 27, 2014 6:00 am


Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến26 khách