Con xin hỏi thầy cách chữa tắc tuyến vú 4 năm nay

Con xin hỏi thầy cách chữa tắc tuyến vú 4 năm nay

Gửi bàigửi bởi thaibinh04 » Chủ nhật Tháng 11 27, 2011 10:04 pm

Con kính Thầy!.
Con năm nay 30 tuổi, bị tắc 2 tuyến vú 4 năm nay, bị cận thị 5.5 độ, viêm mũi dị ứng, chân tay lạnh, táo bón, làm việc trên máy vi tính.

Huyết áp sau ăn sáng 30 phút: tay trái: 107/59 nhịp tim 72
Huyết áp sau ăn sáng 30 phút: tay phải: 107/65 nhịp tim 76

Huyết áp sau ăn tối 30 phút: tay trái: 104/58 nhịp tim 80
Huyết áp sau ăn tối 30 phút: tay phải: 108/58 nhịp tim 78

Con xin được Thầy chỉ bảo và chữa bệnh cho con (cách ăn uống, tập khí công, bấm huyệt...).
Con xin cảm ơn Thầy!.
thaibinh04
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 27, 2011 9:54 pm

Re: Con xin hỏi thầy cách chữa tắc tuyến vú 4 năm nay

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 11 29, 2011 1:08 am

Trả lời :
Khi có số đo áp huyết và có bảng tiêu chuẩn áp huyết theo tuổi để so sánh, thì mình đã biết nguyên nhân tại sao rồi, mình phải tìm cách tự chữa đã có hướng dẫn trong trang nhà, làm sao cho áp huyết lên đúng tiêu chuẩn cùng với tập toàn bài thể dục khí công đều đặn mỗi ngày, thì các bệnh đều khỏi.
admin
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6799
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am


Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến52 khách