Cách chữa quai bị

Cách chữa quai bị

Gửi bàigửi bởi minhsg1 » Thứ 7 Tháng 9 05, 2015 10:25 pm

Cháu trai 7t ở nhà bệnh quai bị. Xin các thầy hỗ trợ cách chữa
minhsg1
 
Bài viết: 48
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 7 22, 2015 3:37 am

Re: Cách chữa quai bị

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 9 05, 2015 10:40 pm

admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Cách chữa quai bị

Gửi bàigửi bởi minhsg1 » Chủ nhật Tháng 9 06, 2015 11:50 pm

Em đã bị lây, hôm qua 6/9 bên má và hàm phải đau, sưng to, ăn rất khó vì đau khi nhai, cơ thể nóng 37.6độ, nhịp tim 101 và 105 2 tay, xét nghiệm máu bs kết luận quai bị. Tối qua chú hàng xóm dẫn sang gặp 1 thầy, ông đã chữa hết cho cả nhà chú, ông hái 1 nắm lá trầu, sau đó kết hợp với gì không rõ, nhai lên và phun vào vùng đau của em. Hợp chất đó bám dính vào vùng má hàm, ông bảo mỗi ngày ông phun 1 lần, 3 lần sẽ khỏi, không được uống nước đá, bia rượu vì sẽ lan sang bên má hàm kia và sưng tinh hoàn. Sáng dậy thấy nhẹ hẳn người, nhịp tim xuống 85 và 86, nhai đỡ đau hẳn. Hỗn hợp đã khô và rơi ra nhiều. Em thử bắt chước ra hái 7 lá trầu, giã nát và đắp lên, nghe bên má hàm mát lạnh, thử nhai mạnh thấy hàm gần hết đau dù ấn vào vẫn còn đau, nhiệt độ binh thường (dù bác sĩ bảo có thể sốt cao vài ngày). Như vậy công dụng của lá trầu có khả năng rất tốt để chữa bệnh quai bị. Đây cũng có thể xem như thông tin chia sẽ rất tiện lợi cho người quai bị. Vì không có thuốc đặc trị nên cứ thử lấy lá trầu nhai và phun vào chổ đau của người bệnh, nếu có kết hợp thì khả năng là mật ong (tăng độ dính) hoặc vôi ăn trầu. Cứ thử xem, không hại.
minhsg1
 
Bài viết: 48
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 7 22, 2015 3:37 am

Re: Cách chữa quai bị

Gửi bàigửi bởi Vương Văn Liêu » Thứ 2 Tháng 9 07, 2015 10:49 pm

Chữa quai bị( đã kinh nghiệm):
1. Dùng nhân hạt gấc mài với dấm ăn, bôi vào chỗ sưng do quai bị, ngày bôi vài lần.
2. Lấy mấy con giun đất, rửa sạch, cho vào bát rắc đường lên, lấy nhớt giun tiết ra, bôi vào nơi quai bị.
3. Lấy nhựa cây sung, phết vào giấy, để se se dán vào chỗ quai bị.
4.Lấy nhựa cây hoa Trạng Nguyên bôi vào chỗ sưng quai bị.
Uống thêm: Hoa Kim ngân 15 g, đun nước uống để giải độc, tiêu viêm.
Vương Văn Liêu
Vương Văn Liêu
 
Bài viết: 823
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 11 25, 2011 7:25 am


Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách