Cháu chào Bác Ngọc!
Cháu tên là Dung.Cháu hiện đang ở Hà Nội. Cháu xin hỏi bác về bệnh của mẹ cháu. Mẹ cháu bị bệnh về mắt. Năm nay mẹ cháu 54 tuổi.hiện tại mẹ cháu không phải làm việc gì. Bệnh của mẹ cháu là ban ngày mắt nhìn bị lóa.có nghĩa là khi có ánh sáng ban ngày thì nhìn không rõ.trông mọi vật rất mờ. Nhưng khi đeo kính đen vào thì có thể nhìn thấy được mọi vật nhưng chỉ đỡ hơn thôi chứ không được tốt. Đến trời tối thì có thể nhìn thấy mọi vật bình thường.cháu đã đo huyết áp của mẹ cháu ở cả 2 bữa ăn chính buổi trưa và buổi tối như sau. Buổi trưa trước khi ăn cơm huyết áp là 90/67mmHg, sau khi ăn cơm thì là 105/90mmHg. và buổi tối trước khi ăn cơm là 120/90mmHg, sau khi ăn cơm là 100/80mmHg.bàn chân và bàn tay thì bình thường. Trán thì có lúc nóng. Nhưng mắt mẹ cháu thì lại rất nóng bác ah.Mẹ cháu thường phải trườm đá cho mát mắt. Mẹ cháu có đi khám bác sĩ bảo phải mổ.Nhưng cháu không biết mổ xong thì bệnh có tái phát nữa không và có đỡ hơn trước không nữa. Vậy cháu xin hỏi bác bệnh của mẹ cháu là bệnh gì ah,cách chữa và thuốc uống như thế nào ah? Cháu rất mong được thư hồi âm của bác.Cháu xin cảm ơn bác!