Cháu bị cả Tinh-Khí-Thần mong bác góp ý

Cháu bị cả Tinh-Khí-Thần mong bác góp ý

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 8 13, 2015 10:01 am

Kính gửi bác Đỗ Đức Ngọc,

Cháu tên Hà, 35 tuổi, là Nữ. Cháu xin trình bày chút về tiểu sử sức khỏe:

Trước nay cháu thể trạng gầy, yếu hụt hơi. Khoảng 2003 (tức là lúc 23 tuổi) cháu tập yoga thì thấy sức khỏe cải thiện, dai sức, cân nặng là 49kg. Tới năm 2008 -2009 cháu lấy chồng sinh con thì cân nặng từ 49,5kg lên 65kg. Cơ thẻ nặng nề tới mấy năm sau cháu mới giảm được chút còn 57, 58 kg. Béo nhưng không khỏe, bận con nhỏ cũng không tập tành. 2013, 2014 bố mẹ cháu ốm nên do lo nghĩ, đi lại nhiều, thức đêm cháu cũng sức khỏe giảm sút, và cân nặng sụt từ 1 năm nay là 7 - 8 kg rồi gần 10kg. Giờ cháu chỉ còn 47kg. Khoảng nửa năm nay từ dịp Tết 2015 cháu hụt hơi, mệt đuối dần. Khoảng tháng 3/2015 cháu có thai lần 2 nhưng chỉ được 3-4 tuần thì sảy. Cháu đi khám, xét nghiệm máu .. đều chưa phát hiện ra vấn đề gì.

Phần vì cuộc sống quá quay cuồng với công việc, con cái nên cháu cũng không có thời gian tập Yoga. Phần vì bố mẹ ốm (bố cháu bị UT bàng quang đã phẫu thuật cắt và tái tạo bằng ruột non) nên cháu cũng lo lắng triền miên, những vấn đề XH nhất là thực phẩm làm cháu hoang mang với thực phẩm GMO, các chất độc hại ... đã tràn lan, xâm nhập vào cuộc sống làm cháu bất ổn tâm lý.

Cũng là cái duyên khi cháu bắt đầu tìm hiểu về thực dưỡng khi bố cháu bị bệnh. Sau đó là Diện chẩn. Người ta chỉ quan tâm tới sk khi đã mất sk. Người ta chỉ thấy thuyết phục với các PP chữa bệnh khi việc đó xảy ra với chính mình. Chính vì vậy mới nói là DUYÊN. Từ Diện chẩn thì bố mẹ cháu biết tới Khí công Y Đạo.

Trước nay cháu nghe Khí công thì thấy nó cao siêu, xa vời vì như là nó gắn với võ thuật, với những thứ k phải ai cũng làm được. Tới khi đọc và xem các bài giảng của bác do bố mẹ cháu đưa cho cháu. Cháu thấy đây đúng là tìm ra cách xử lý tình trạng cơ thể mình.

Cháu vẫn nghĩ từ lâu rồi là Khí và Huyết. Nhưng không biết là làm thế nào nâng cho hiệu quả. Tới khi đọc và xem những video của bác. Bây giờ cháu xin chia sẻ phần bệnh của cháu:

Cháu đã đọc khá nhiều bài của bác, cả bài Sảy thai, bài áp huyết thấp .. Cháu nghĩ là cháu bị cả Tinh - Khí - Thần quá kém.

Tinh: không dám ăn nhiều, ăn bổ dưỡng, ăn động vật (như thịt bò), đường nhiều (vì UT thì các bác sỹ nói đó là nguồn nuôi các tế bào ung thư, bên Thực dưỡng cũng nói là chỉ nên ăn Gạo lứt, muối mè. Cháu không triệt để thực dưỡng, chỉ là ăn giảm động vật, bỏ hẳn thịt bò, hạn chế đường và các thực phẩm chế biến sẵn, coca cola...

Khí: ít tập luyện, mà tập luyện cũng không đạt hiệu quả do Tinh kém

Thần: Luôn trong trạng thái lo lắng, sợ nhiều thứ. Ăn vẫn ngon nhưng không dám ăn nhiều, vừa ăn vừa sợ những thứ mà mình nghĩ là không tốt cho sk

Nghe bác, cháu đã đo áp huyết cả 2 tay, đủ 3 số và ghi lại thì trung bình (tức là cứ dao động trên dưới) là:

97/55/83

Cụ thể lần điển hình gần đây:

Trước ăn: 97/56/71 (TT) - 99/55/74 (P)
Sau ăn: 101/68/76 (T) - 109/71/80 (P)

Nhịp tim này là do cháu đã thở đan điền tối qua và sáng nay. Chứ cách đây 1 ngày cháu đã phải nghỉ làm ở nhà cả ngày nghỉ ngơi vì nhịp tim thường xuyên 100-103 ..

Cháu đã lập kế hoạch tập: Thở đan điền, cào đầu xoa mặt mỗi sáng (cái này cháu vẫn làm), tập đứng Hát giơ tay kéo gối, Nạp khí trung tiêu trước khi ăn 30p. và các bài vỗ tay, dịch cân kinh

Cháu sẽ uống thang thuốc Bổ Hư Thang

Cháu tin là cháu sẽ luyện tập để trở lại bình thường nhưng, về phần Tinh thì cháu vẫn còn thắc mắc như sau ạ (cũng là để củng cố Thần):

Bác đã nói: "Tránh nghiệp bệnh thì không ăn thức ăn động vật làm tâm tính nóng nẩy, sân hận, lại hiếu sát dùng mạng thú vật để nuôi mình, những linh hồn tế bào súc vật kết oán thù kẻ giết hại nó, đã tiết ra những chủng tử chứa độc tố khi lọt vào cơ thể mình sẽ trở thành bệnh." Vậy, để bồi bổ sức khỏe cháu nên ăn uống thế nào ạ? Cháu vẫn ăn ngon miệng và vừa đủ no nhưng hôm qua lần đầu tiên cháu ăn thịt bò kho, một chút tim lợn, nửa con gà tần nhưng không biết mình ăn thế có nên không? Cháu cũng không thấy Thực dưỡng thuyết phục vì họ cỗ vũ ăn chay trường hơn dù nói là cân bằng nhưng thịt cá chỉ ăn rất ít 5% thì làm sao mà khỏe nhỉ?

Cháu thấy Thực dưỡng là cách ăn của ông bà ta ngày xưa đúng như bác nói là: Chua, cay, mặn, ngọt, đắng đủ cả, ăn tự nhiên, ăn hỉ hả. Nhưng ngày xưa không ê hề thịt cá như bây giờ, chưa kể là thịt cá bây giờ thì thật ô nhiễm lắm ạ.

Và cuối cùng, các bài tập trên đây thì nên tập những lúc nào là tốt và không có hại gì ạ.

Trân trọng cảm ơn,

Cháu

Trả lời :

Tinh sai, khí thiếu, thần suy gây ra bệnh, nên cần đo áp huyết số thứ nhất là khí suy tâm thu thấp qúa, tinh là máu thiếu vì tâm trương thấp qúa, thần là cơ thể mệt mỏi do nhịp tim, đối với KCYĐ thì nhịp tim liên quan đến đường, do đó cần phải mua máy thử đường.
Khi cơ thể ăn đủ chất bổ máu, đủ đường thì tập khí công là khí để chuyển hóa thức ăn thành máu, muốn chuyển hóa thức ăn thành máu thì bao tử phải đủ năng lượng nhiệt lượng để co bóp bao tử biến thức ăn thành dưỡng trấp, bao tử ví như chiếc xe hơi, muốn chạy đi được lâu cần đổ xăng nhiều, cũng vậy bao tử muốn co bóp nghiền nát thức ăn thì phải co bóp lâu, thì cũng cần phải nhiều đường là nhiên liệu giúp bao tử làm việc, cho nên sau khi ăn đường-huyết khi đo phải đạt đến 8.0-10.0mmol/l,
Còn động cơ xay thức ăn là bài tập khí công Kéo Ép Gối Làm Mềm Bụng để cho bao tử co bóp thức ăn, nên đầu gối khi ép vào bụng phải ép được vào bao tử và gan, ép 300 lần thì thức ăn biến thành dưỡng trấp là chất lỏng, tuy nhiên có 3 kết qủa khác nhau :
a-Nếu không đủ đường 8-10mmol/l thì thức ăn không chín, mặc dù ép bao tử biến thức ăn thành chất lỏng, thì thức ăn biến thành mỡ chứ không thành máu
b-Có thức ăn bổ máu, nhưng không đủ đường, thì máy xay của bao tử không làm việc, bao tử giống như thùng rác chứa thức ăn, sẽ hư thối, làm ợ chua, đắng họng, trào ngược thực quản, bướu cổ, béo phì mà không có sức, không có máu, áo huyết vẫn thấp.
c-Có đủ đường, có tập khí công ép bụng, nhưng ăn kiêng thực dưỡng không có chất bổ máu, thì áp huyết vẫn thấp.

Đường quan trọng cho con người năng lượng để làm việc vận động không bị mệt tim. sau khi xuất mồ hôi thì đường tiêu mất không bị dư đường thành bệnh tiểu đường. Ngược lại đường rất nguy hiểm cho những người lười tập đường sẽ tích lũy nhiều trong cơ thể trở thành bệnh tiểu đường cao làm tăng áp huyết, loét bao tử, hoại tử da, phải cưa chân tay
Do đó phải đo áp huyết 2 tay và đo đường trước khi ăn và sau khi ăn, trước khi tập kểm soát lại đường phải đủ, không đủ đường bao tử không làm việc, sau khi tập phải đo lại áp huyết và đường.
Cách chữa là áp dụng theo phần A hay B trong bài hướng dẫn này :

PP căn bản để tự chữa khỏi các loại bệnh, trừ bệnh lười.
Cách chữa tất cả các bệnh chỉ nằm trong 2 bài, tuỳ theo áp huyết, phải chọn 1 là phần A hai là Phần B, Áp dụng đúng theo hướng dẫn trong 1 tháng sẽ có kết qủa.
viewtopic.php?f=14&t=

Thân
doducngoc
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Majestic-12 [Bot]10 khách