con chào thầy. xin thầy giúp con
con nam 26 tuổi
huyết áp
trước khi ăn: tay trái 126/ 96/ 87
tay phải 122/ 85/ 84
sau ăn.
tay trái. 137/ 85/ 98
tay phải 130/ 97/ 94
năm con 18 tuổi.con bị tức ngực khó thở. thường xuyên hit ́ vào 1 hơi dải bằng ngực. mỗi lần khó thở là con lại ưa làm như vậy và cảm thấy dễ chịu hơn. Bsi bảo con bị rối loạn thần kinh thực vật. Con uống thuốc an thần 2 năm mà không khỏi, nên sau đó con không uống nữa.
Đến nay con vẫn còn mệt và không thể làm việc gì. vì con hoạt động 1 chút là mệt.
năm con 20 tuổi thì con bị hở van ba lá 1/4
cũng năm đó con phát hiện ra là mỗi lần con sử dụng cánh tay trái làm việc gì là ngực trái và bả vai trái của con bị đau như đau cơ . mấy ngày sau đó là đau nhói kèm theo khó thở nặng. Đến nay con vẫn không thể sử dụng cánh tay trái để làm việc được.
Móng tay của con có sọc , gốc móng ngón tay cái có màu tím tái. cac ́ đầu móng tay hay bị khô dưới móng 1 đoạn 2 mm .
bàn tay và bàn chân con hay bị lạnh vào mùa đông.
Bàn chân con bị nổi các đường gân máu li ti ở má trong bàn chân.
Con hay bị táo bón. Đi cầu ra máu. nếu buổi sáng con uống nhiều nước khi mới thức dậy thì bệnh táo bón có đỡ.
con uống trà gừng mật ong thì hay bị nhức đầu.
Mấy bữa nay cổ họng của con bị đau như đau hạch. cơ thể con rất khát nước, và thèm nước đá.
phần bụng bên trái dưới vú gần mõm xương sườn nhô ra phía trước và lớn hơn phần bên phải.
Con tập hà hơi ra bằng miệng hit ́ vào bằng bụng thì sau 5 hơi là con thấy khó thở và muốn hit ́ vào bằng ngực và muốn nâng ngực lên cho dễ thở.
Dạ thưa thầy có phải con bị bệnh tim nở lớn không ạ.
Con tập bài hà hơi cho số tâm trương xuống nhưng không biết thở thế nào cho đúng. Có phải khi hà hơi thì ep ́ bụng lại và hít khí vào cũng bằng bụng phải không ạ. Xin thầy chỉ giúp con.
với con thấy có bài chữa hẹp van tim vì tim bé
, cũng tập bài hà hơi bằng miệng không nâng ngực để số tâm trương lên. 2 trường hợp này có sự khác nhau không xin thầy chỉ giúp con với ạ.
Con xin cám ơn thầy. chúc thầy thật nhiều sức khỏe.