Chán ăn, bụng đau hạ sườn phải, đau 2 ngón chân cái

Chán ăn, bụng đau hạ sườn phải, đau 2 ngón chân cái

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 6 13, 2015 11:44 pm

Chán ăn, bụng đau hạ sườn phải, đau 2 ngón chân cái

Con chào thầy!
Con đã nghe lời thầy gửi mua máy đo đường huyết và sáng ngủ dậy trước khi ăn con đo ở tay 4,2 mmol/l, góc móng trong chân cái bên phải 4,6 mml/l, góc móng ngoài ngón chân trái 4,6mml/l. Còn huyết áp của con là 105/63/73 (tay trái trước ăn) , 107/68/73 tay phải.
Sau ăn 30 phút tay trái 109/64/86, tay phải 108/62/84.
Huyết áp thấp mặc dù con áp dụng ăn và tập khí công hàng ngày. Từ khi mổ đến nay con không có cảm giác thèm ăn. Bụng đau ách lâm râm hạ sườn bên phải . Có những lúc bụng ách đau con có uống phan tả diệp thì thấy nhẹ và đỡ đau nhưng lại mệt nên không dám uống.con có uống giải độc gan tuệ linh 1 hộp có đỡ đau hơn và hiện tại con tiếp tục uống
 Hai ngón chân cái luôn đau nhức trong móng, móng màu hơi xám đục cứng như sừng và quặp vào thịt , con có đọc tài liệu có nói tuyến tùng , tuyến yên nằm ở 2 ngón chân cái mà bị đau thì nhiều bệnh phải không thầy?
Theo như số đo đường trên con vẫn phải uống tiếp đường phải không thầy?
Con mong thầy lời khuyên, con cám ơn thầy nhiều!
Con chờ tin của thầy!



Trả lời :

Áp huyết thực so với tiêu chuẩn tuổi  110-120/65-70mmHg, mạch tim đập 65-70 là áp huyết ở tuổi thanh niên (18 tuổi-40 tuổi) 
:Sau ăn 30 phút tay trái 109/64/86, tay phải 108/62/84.là thiếu khí, thiếu máu, thiếu đương, đo được dưới 6.0mmol/l

Tế bào cần máu và cần đường. Kết qủa áp huyết thực tại so với tiêu chuẩn tuổi thì tâm thu là khí lực thấp, tâm trương là máu thấp, nhịp tim cao, đường đo thấp bàn tay lạnh, là bệnh thiếu máu làm cho mạch thuộc hàn giả nhiệt, nên phải đổ ra áp huyết thực như sau :
Vì thiếu máu, nên nhịp tim phải đập nhanh hơn 80-70=10 nhịp, , nên áp huyết tay trái sau khi ăn bây giờ có khí lực là 108-10=98  và áp huyết thật là   98/64/70.

KCYĐ từng khuyên những người áp huyết thấp không được dùng thuốc xổ độc, thuốc nhuận trường, Phan Tả diệp, thanh lọc cơ thể bằng chanh-đường hay ăn những thức ăn có chất chua làm áp huyết tụt thấp gây trụy tim mạch chết người.

Tất cả các dấu hiệu bệnh do tế bào thiếu máu, thiếu đường, nên cần ăn uống thức căn bổ máu, uống thêm đường, và phải đo áp huyềt 2 tay và đường trước và sau khi ăn được 30 phút để so sánh thức ăn vào bao tử có tăng hơn so với trước khi ăn không, nếu không tăng là thức ăn hôm đó là hạ áp huyết thì sai rồi.

Máy đo áp huyết ngoài ý nghĩa đo tim mạch mà còn dùng để đo xem thức ăn vào đúnh hay sai, hay tập bài khí công đúng hay sai.

Áp huyết thấp sẽ theo hướng dẫn bài chữa bệnh căn bản này :

viewtopic.php?f=14&t=4960

Xem phần này ở link trên : B-BÀI TẬP LÀM TĂNG ÁP HUYẾT VÀ HẠ ĐƯỜNG

Thân
doducngoc
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến28 khách

cron