THƯ HỎI VỀ ĂN UỐNG & TẬP LUYỆN KHÍ CÔNG KHI MANG THAI BỊ ÁP

THƯ HỎI VỀ ĂN UỐNG & TẬP LUYỆN KHÍ CÔNG KHI MANG THAI BỊ ÁP

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 6 13, 2015 11:12 pm

THƯ HỎI VỀ ĂN UỐNG & TẬP LUYỆN KHÍ CÔNG KHI MANG THAI BỊ ÁP HUYẾT THẤP/ NHỊP TIM THẤP

Con đọc qua rất nhiều tài liệu trên trang web nhưng vẫn lúng túng không biết nên xử lý trường hợp của mình như thế nào.
con năm nay 42 tuổi đang manh thai được gần 3 tháng
sau khi có thai con có tìm hiểu về vấn đề thai giáo và nghe băng đĩa giảng của thầy Tuệ Hải, thầy khuyên nên ăn cơm lứt muối mè ( 5 miếng cơm + 1 miếng rau, uống nước trà đậu đỏ + trà gạo rang - uống ít nước ( chỉ uống khi khát), không nên ăn đồ ăn huyết nhục như Thit, tuyệt đối không được ăn đường làm ảnh hưởng tới não của thai nhi - Ăn theo dưỡng sinh, Con thực hiện khoảng 1 tháng nay thì trọng lượng cơ thể tuột xuống 2,5kg , nhưng điều này không đáng lo ngại mà con lo ngại là Sức khỏe của con bị tuột xuống trầm trọng 
Hiện trạng sức khỏe của con như sau:
1, Huyết áp chỉ ở mức 85~90 ( kể cả trước khi ăn hay sau khi ăn cũng vậy)
2, Nhịp tim luôn ở mức 50~ 53 ~55
Người luôn mệt mỏi, chóng mặt, Người Bị lạnh, đau nhức 2 bả vai & đau nhức lưng vùng phổi,
Con luôn bị ho , cơn ho như ở dưới thanh quản đẩy lên 
(con có tập thể dục như đi bộ, tập leo cầu thang những lúc khỏe.)
Con muốn xin được tư vấn cách ăn uống để tăng huyết áp & nhịp tim vì sợ huyết áp thấp cơ thể sẽ không đủ máu cung cấp nuôi thai nhi.

Con kính nhờ  thầy chỉ giúp.!
Con xin chân thành cảm ơn!
Con Nguyet 
nguyetsumitex@gmail.com

Trả lời :

3 số đo áp huyết là tâm thu/tâm trương/nhịp tim, có nghĩa là khí lực là sức khỏe, máu, đường, theo tiêu chuẩn tuổi
120-130/70-80mmHg, mạch tim đập 70-75 là áp huyết ở tuổi trung niên (41 tuổi-59 tuổi

Mẹ muốn mang thai và có con khỏe thì mẹ phải có sức khỏe 120-130, trong khi mẹ chỉ có 85-90 thì mẹ yếu bệnh, sẽ sinh ra con yếu bệnh suốt đời.
Nhịp tim 70-75 là người không nóng không lạnh, đủ đường là năng lượng giúp cơ thể hoạt động không bị mệt, thấp hơn thì lạnh, cao hơn thì nóng.

Trong thư hỏi bệnh không đo áp huyết đúng nên không có số thứ hai là tâm trương là máu. máu mẹ đủ 70-80 thì sanh con cũng đủ máu, nếu số thứ hai thấp, mẹ thiếu máu do ăn  dưỡng sinh thì mẹ rất nhiều bệnh sẽ cho con cũng rất nhiều bệnh. Nếu áp huyết của me thấp 80 máu 60 thì lớn lên mẹ sẽ bị ung thư, và thiếu khí, thiếu máu như thế cũng truyền cho con sau này cũng bị ung thư .

Người luôn mệt mỏi, chóng mặt, Người bị lạnh, đau nhức 2 bả vai & đau nhức lưng vùng phổi,
Con luôn bị ho, cơn ho như ở dưới thanh quản đẩy lên

Tẩt cả những bệnh này do thiếu khí, thiếu máu, thiếu đường do ăn theo dưỡng sinh mà không kiểm chứng bằng máy đo áp huyết và đo đường xem có đúng với nhu cầu cơ thể cần hay không, nếu áp huyết cứ tụt dần do ăn uông gây biến chứng nhiều bệnh nan y, tế bào không đủ máu sẽ mau chết dần , ăn theo dưỡng sinh nó chỉ tốt cho người áp huyết cao, đường cao, muốn giảm mập, còn mình thiếu khí, thiếu máu, thiếu đường giống như người sắp chết đói cần phải ăn ngon, ăn nhiều, ăn bổ máu, thì lại ăn cho ốm bớt mới bị bệnh và truyền cho con những bệnh giống mình ngay từ bé đã có bệnh giống mình thì lớn lên còn sinh ra nhiều bệnh hơn.

Bây giờ một người không có sức cần ăn uống tẩm bổ hay cho đạp xích lô mà không cho ăn thì đạp xe có nổi không ?
Giống như vậy, mình cần ăn bổ máu, bổ đường trước mới tập khí công sau, không ăn mà tập khí công thì áp huyết xuống thấp mau mất sức tế bào cơ thể suy nhược sẽ chết.

Cách chữa :
Phải làm cho áp huyết tăng lên đúng tiêu chuẩn tuổi:

xem bài này :
PP căn bản để tự chữa khỏi các loại bệnh
viewtopic.php?f=14&t=4960




Nguyên nhân Tay trái :83/46/90 do ăn thiếu khí 83, thiếu máu 46 , thiếu đường, đường khi đói đo được là 4,6mol 
Khi trong con người giống như chạy xe hơi, máu và đường giống như xăng, nhớt.
Không dổ xăng nhớt thỉ cho xe chạy được không ? Do đó đòi tập khí công giống như đòi lái xe, mà không chịu đổ xăng nhớt thì xe không chạy.
Con người cũng vậy, cần bỗ máu, ăn những chất bổ máu, uống thêm đường, rồi mới tập khí công.
Áp huyết dưới 80 các tế bào sẽ trở thành ung thư do tế bào thiếu máu thiếu đường.

Áp dụng bài này :

BÀI TẬP LÀM TĂNG ÁP HUYẾT VÀ HẠ ĐƯỜNG

3 bài tập căn bản chữa các bệnh do áp huyết thấp thiếu khí, thiếu máu, thiếu đường :
Trước hết phải ăn, uống chất bổ máu, bổ đường, (kiêng ăn uống những thức ăn có chất chua, cấm ăn gạo lức muối mè làm tụt áp huyết và đường) giống như xe phải đổ xăng và dầu, rồi mới cho xe chạy là tập 3 bài sau đây :

1-Kéo ép gối thổi hơi ra làm mềm bụng 200-300 lần : Giúp cơ thể chuyển hóa thức ăn, thông mao mạch tạng phủ. Trước khi ăn 30 phút, đo áp huyết 2 tay và đuòng, rồi tập 100 lần. Sau khi ăn 30 phút, tập lại 300 lần, rồi đo áp huyết 2 tay và đường.

http://www.youtube.com/watch?v=LYsdFolNWRM

2-Đứng hát kéo gối lên ngực 200 lần : Thăng âm lên dương khí làm tăng áo huyết và làm hạ đường huyết.
http://www.youtube.com/watch?v=KO1PWscjaxU

3-Nằm đá gót chân vào mông làm tăng áp huyết 300 lần làm tăng áp huyết:
https://www.youtube.com/watch?v=Y7Tv4hUnmEE

Sau khi tập, đo lại áp huyết 2 tay và đường, đường phải còn đủ mức an toàn từ 7.0-8.0mmol/l, nếu dưới mức này phải uống 1/2 lon Coca hay 3 thìa đường với 1 ly nước nóng, giúp cơ thể đủ năng lượng hoạt động bình thường trong ngày mà không bị mệt mỏi.

Thân
doducngoc
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron