Táo bón, bướu vú, đau đầu, ăn không tiêu,khó thở, mệt mỏi,

Táo bón, bướu vú, đau đầu, ăn không tiêu,khó thở, mệt mỏi,

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 6 04, 2015 5:27 pm

Kính thưa thầy,
Kính nhờ thầy hướng dẫn cho 1 cô, năm nay được 32 tuổi. Đây là bảng huyết áp trong ngày của cô đó ạ :

Sáng trước khi ăn: tay trái: 105/60/65. Tay phải: 104/64/65
Chân trái: 134/82/71. Chân phải: 131/66/65
Sau khi ăn: tay trái: 110/54/77. Tay phải: 110/50/77
Chân trái: 132/79/75. Chân phải: 133/71/78

Trưa trước khi ăn: tay trái: 110/62/70. Tay phải: 105/55/68
Chân trái: 132/79/68. Chân phải: 127/68/71
Sau khi ăn: tay trái: 99/49/75. Tay phải: 97/54/74
Chân trái: 133/85/76. Chân phải: 133/76/71

Chiểu trước khi ăn: tay trái: 106/57/71. Tay phải: 111/63/66
Chân trái: 129/82/69. Chân phải: 128/98/73
Sau khi ăn: tay trái: 121/63/74. Tay phải: 117/62/70
Chân trái: 130/84/73. Chân phải: 141/75/70
Vì cô này không biết gởi email nên con gởi mail giùm để kính nhờ thầy xem bệnh và hướng dẫn nên dùng thuốc gì và tập thể dục động tác nào. Triệu chứng bệnh như sau thưa thầy :

bệnh thứ 1: năm nay còn được 32 tuổi. từ năm 18t đã bị táo bón, 1 tuần đi 1 lần, lâu lắm không đi được phải dùng thuốc xổ. bụng chướng, đầy hơi. đến năm 30 tuổi phát hiện bị trĩ độ 2, con đã đi chữa ở bệnh viện y học dân tộc, nhưng mỗi lần bị táo bón là bị bệnh trĩ lại. mỗi lần đau bụng phải dùng ống bơm mới đi tiêu được.
bệnh thứ 2 bị bướu vú : năm 28 tuổi phát hiện bị bướu lành tính 2 bên vú. đã mổ bên vú phải 2 lần.
bệnh thứ 3 bị đau đầu : những lúc thời tiết thay đổi hoặc thiếu ngủ là con bị đau đầu. trong người rất khó chịu. mặt xanh xao. nhiều khi khó chịu ở trên mặt và đầu, làm việc hay quên, vừa định làm gì đó là quên liền.
bệnh thứ 4 là ăn không tiêu, ăn vô hay bị ợ chua ở cổ và thức ăn không xuống mà nằm ở ngực. Đi cầu phân màu xanh đen. còn bị bệnh khó thở nửa. mỗi lần thở phải hít một hơi thật sâu mới thở ra được. người khi nào cũng mệt mỏi. có lần đau ở dưới trái tái. chổ trái tải đi xuống, và ở miệng đi qua. đau 2 bên rất khó chịu
Mô Phật, kinh báo thầy giúp giùm a.
Còn trò Liên Đăng

Trả lời :

Chỉ nhìn vào áp huyết : thiếu khí, thiếu máu, thiếu đường
1-Trước hết uống B12, tiêm B12, ăn củ dều, rau dền cho bổ máu, kiêng ăn gạo lức muối mè, kiêng thức ăn chua
2-Thử đường thấp thì phải uống thêm đường, đói từ 6.0-8.0, no từ 8.0-10mmol/l,
3-Sau đó mớí tập khí công bài chuyển hóa thức ăn thành khí lực và thành huyết lực.
Cơ thể giống như một máy xay thức ăn ra chất bổ, nó cần có thức ăn bổ bỏ vào máy,
Nó cần xăng để chạy máy.
Bấm nút cho máy chạy.

Như vậy theo trình tự, con người cần ăn những chất bổ máu
Cần uống thêm đường như máy cần xăng
Tập khí công là cho máy chạy. Là tập bài chuyển hóa thức ăn : Kéo Ép Gối Thổi Hơi Ra Làm Mềm Bụng 300 lần sau khi ăn xong được 30 phút, rồi tập tiếp bài làm tăng áp huyết là bài Đứng Hát Kéo Gối Lên Ngực 200 lần và Nằm Đá Gót Chân vào mông 300 lần. Vuốt động mạch cảnh theo chiều lên 36 lần làm tăng áp huyết.
Nếu trong khi tập khí công mà thấy mệt chứng tỏ cơ thể thiếu đường, giống như máy đang xay mà bị hết xăng, thì cần đổ xăng cho máy chạy tiếp, thì cơ thể con người cũng cần uống thêm đường với 1 ly nước nóng giúp cho cơ thể thêm năng lượng để tập khí công không bị mệt mỏi, không sợ bệnh tiểu đường vì sau khi tập xong xuất mồ hôi thì đường sẽ xuống, giống như máy xay xong thì xăng sẽ cạn dần.
Kết qủa, máy xay ra khí lực và máu. Khí lực là tâm thu, huyết lực là tâm trương. Nếu áp huyết không lên là trong máy xay không có thức ăn bổ máu, mà có chất phá máu như canh chua, khổ qua, gạo lức muối mè, nước chanh cam, trà xanh...
Những thức ăn tăng áp huyết như trái hồng, nhãn, rau dền, củ dền, nước tương phải có hỗn hợp ngũ vị nên thêm gừng, ớt, đường, chanh, để chấm rau.

Phân tích áp huyết bệnh :
Trưa trước khi ăn: tay trái:110/62/70. Tay phải:105/55/68
Sau khi ăn: tay trái: 99/49/75. Tay phải: 97/54/74

Trước khi ăn tâm thu khí lực 110, huyết lực máu là 62 so với tiêu chuẩn tuổi :
110-120/65-70mmHg, mạch tim đập 65-70 là áp huyết ở tuổi thanh niên (18 tuổi-40 tuổi)

Sau khi ăn tâm thu khí lực xuống còn 99 là đã ăn thứ gì làm mất khí, cần phải tăng 120, còn máu 62, sau khi ăn xuống còn 49 là mất máu, trong khi cần phải tăng lên 65-70..
Là do ăn uống sai rồi, mà không chịu thay đổi món ăn.
Đó là nguyên nhân gây ra những bệnh trên.
Nếu không thay đổi thức ăn theo thói quen để mất khí xuống 80, mất máu xuống 40 thì các tế bào sẽ đói mà chết.

Do đó mình nhìn vào máy đo áp huyết để tự điều chỉnh ăn uống và tập luyện, nếu chỉ tập luyện không mà không ăn đủ, không khác nào trong máy xay chưa có nguyên liệu mà cứ cho máy chạy thì máy bị cháy.

Thân
doducngoc
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến21 khách

cron