Liệt do tai biến

Liệt do tai biến

Gửi bàigửi bởi Nguyen Phuong Thuy » Thứ 5 Tháng 6 04, 2015 11:39 am

Kính gửi thầy

Con ở Việt Nam, nhưng rất mong thầy hướng dẫn con cách định bệnh và cách điều trị bệnh cho má chồng con là người Malai. 2 hôm nữa con về thăm má con nên con rất mong thư hồi âm của thầy để con cón thể giúp chữa cho bệnh má con vừa mới bị cách đây 5 ngày. Bệnh má con như sau:

Má con tiền sử có bệnh cao huyết áp đã nhiều năm. Má con năm nay 74 tuổi.

Cách đây 5 ngày má con bị tai biến, nói đớt, líu lưỡi nhẹ, rồi bị té ngồi dập mông xuống đất sau đó thì mới đi bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra nói má con bị tai biến do máu đông tụ ở não và cho uống thuốc làm tan cục máu đông, sau đó cho về nhà sau khi nằm viện 2 ngày.

Hiện má con không thể tự ngồi lên được phải có người giúp, nhưng má con kêu là lưng rất đau, không thể ngồi được, dù bác sĩ kiểm tra nói là xương không việc gì. Con xin thầy, hướng dẫn cho con cách tìm ra nguyên nhân làm lưng má con đau, và cách điều trị.
Má con bị xuội tay và chân bên trái, tay không cầm nắm được vật gì cả dù là cây viết. Con mong thầy hướng dẫn bài tập nào để chữa bệnh liệt do bị tai biến của má con.

Con rất mong thư thầy, vì con chỉ ở Malaysia có 12 ngày để giúp má con từ 7/6-20/6/2015

Kính thư
con, Phượng Thúy
Nguyen Phuong Thuy
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 04, 2015 12:10 pm

Re: Liệt do tai biến

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 6 04, 2015 5:47 pm

Phải biết tình trạng liệt bây giờ ra sao, cần phải đo áp huyết 2 tay và đo đường trước và sau khi ăn 30 phút, dựa vào kết qủa này mới chữa vào đúng gốc bệnh.
Phương pháp khám định bệnh tìm nguyên nhân và cách chữa :
Nguyên nhân của mọi bệnh đều do mất quân bình Khí+Huyết+Đường.
Do đó chữa bệnh theo KCYĐ cần phải khám bệnh bằng máy đo áp huyết và máy đo đường để biết tình trạng Khí và Huyết Hư hay Thực, Hàn hay Nhiệt giống như xét nghiệm máu hay chụp hình của tây y để chữa vào gốc bệnh :
Cần phải mua 1 máy đo áp huyết và máy đo đường để tự khám bệnh theo hường dẫn dười đây :

Chú ý những chi tiết sau đây :
Giới tính, tuổi, cảm giác bàn tay chân và trán nóng hay lạnh, đi cầu bón hay tiêu chảy.
Cần đo áp huyết và đường rõ ràng trước và sau khi ăn ở 2 tay đủ 3 số mới biết tình trạng
Khí lực/Huyết/Hàn-nhiệt và so sánh trước sau ăn xem chức năng hấp thụ chuyển hóa thức ăn

Mục đích để bệnh nhân tự biết tình trạng gốc bệnh là Khí Lực dư hay thiếu do tập luyện/Huyết dư hay thiếu do ăn uống/Đường trong máu
Kết qủa đo được đem so sánh với tiêu chuẩn tuổi đủ hay thiếu, từ đó bệnh nhân tự biết cách điều chỉnh Tinh-Khí-Thần để khí/huyết trở lại bình thường mới khỏi bệnh được.


Đây là bảng tiêu chuẩn áp huyết theo loại tuổi theo kinh nghiệm của khí công y đạo :
95-100/60-65mmHg, mạch tim đập 60-120 là áp huyết ở tuổi thiếu nhi.( 5 tuổi-12 tuổi)
100-110/60-65mmHg, mạch tim đập 60-70 là áp huyết ở tuổi thiếu niên (13 tuổi – 17 tuổi)
110-120/65-70mmHg, mạch tim đập 65-70 là áp huyết ở tuổi thanh niên (18 tuổi-40 tuổi)
120-130/70-80mmHg, mạch tim đập 70-75 là áp huyết ở tuổi trung niên (41 tuổi-59 tuổi)
130-140/80-90mmHg, mạch tim đập 70-80 là áp huyết ở tuổi lão niên (60 tuổi trở lên)

Bệnh nhân hãy nghiên cứu bài này để biết nguyên nhân gốc của mọi loại bệnh tật gây ra từ thức ăn thuốc uống đúng hay sai khi biết được 3 yếu tố này thì sẽ biết cách tự điều chỉnh lại thức ăn thuốc uống và tập khí công sẽ khỏi bệnh.

-------------

Tạm thời giúp bệnh nhân tập bài Kéo Ép Gối Làm Mềm Bụng nhiều lần để lưng được thông khí huyết sẽ bớt đau lưng .

Thân
admin
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

trả lời bệnh nhân

Gửi bàigửi bởi thaonguyenct » Thứ 5 Tháng 6 11, 2015 1:16 am

bệnh của mẹ bạn là bị tai biến bạn không nói rõ áp huyết không biết rõ áp huyết ảnh hưởng do ăn uống như đồ bộ máy tiêu hóa tỳ vị và gan mật hay tiết niệu thận và bàng quang nên theo kinh nghiệm của tội khi thấy sốt cao và áp huyết cao thì sắc uống theo đơn thuốc đơn giản ngừa tai biến như sau : 100g địa long tức là con giun đất ở tiệm thuốc bắc có bán và 100g đậu đen xanh lòng sao vàng lên và 100g bồ ngót 3 vị thuốc trên sắc uống ngày 1 thang sắc 2 lần về châm nặn máu để lấy máu cũ và đường cũ tay châm thập nhĩ tĩnh huyệt trên tay tay châm ngón tay út theo đường kính có tên gọi thiếu xung rồi ngón tay áp út có tên là quan xung lần lượt bạn châm thứ tự từ ngón út đến ngón cái là thiếu thương về bàn chân có huyệt chí âm hết sức quan trọng lấy máu bầm trong não ra vì kinh bàng quang là kinh đi dài nhất có tên gọi là túc thái dương bàng quang chạy qua não đến con mắt có huyệt tình minh lần lượt ta châm từ ngón út đến ngón cái tức là ẩn bạch làm xong bạn có thể vuốt động mạch cảnh và xong rồi bẻ gập chân hình con ếch đưa chân chạm mông để bơm thận khí bạn đặt tay vào mệnh môn thở khoảng 3000 cái 1 ngày sau đó ép gối thở ra làm mềm bụng cuối cùng thì đi cầu thang bó chân đi chậm khi đi hát to a di đà phật đi khoảng 300 bước chân nghỉ có điêu kiện thì thở đan điền tinh tức là 2 bàn tay để ở khí hải
thaonguyenct
 
Bài viết: 12
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 16, 2011 3:30 am

Re: Liệt do tai biến

Gửi bàigửi bởi Vương Văn Liêu » Thứ 5 Tháng 6 11, 2015 9:25 pm

Bạn thaonguyenct khi viết phải để ý đến dấu chấm, phẩy và ngắt câu người đọc mới dễ theo dõi.
Thân
VV Liêu

------------
Đầu câu, đầu dòng, tên riêng, tên thuốc, tên huyệt, phải viết chữ hoa, không được viết tắt, mới là thầy thuốc cẩn thận, không phải ẩu tả, phân câu, đoạn mạch lạc, bệnh nhân mới hiểu và có niềm tin vào thầy thuốc.

Thân
admin
Vương Văn Liêu
 
Bài viết: 823
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 11 25, 2011 7:25 am


Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến14 khách