Kính gửi thầy,
Con có đọc trên mạng 1 bài viết của thầy về chữa liệt mặt
TỰ HỌC CHỮA BỆNH DAY BẤM HUYỆT: Tê Liệt Mặt – Méo Miệng – Mắt Xếch
http://khicongydaovietnam.wordpress.com ... 1%BA%BFch/
Nay con viết email này nhờ thầy giúp con, cho con phương pháp chữa trị để con phục hồi được khuôn mặt của con lại.
Con bị liệt mặt dây thần kinh số 7 ngoại biên nay đã được 4 năm.
Triệu chứng của con như sau:
Hiện tượng liệt mặt của con xuất hiện từ từ, không phát ra tức thì. Trong khoản thời gian đó, con có các triệu chứng là cơ mặt bị giật, con nghĩ là do bị mỏi mệt nên ko chú ý và gia đình nhìn mới thấy, Khi đó con đi châm cứu ở Bệnh viện y học dân tộc khoản hơn 3 - 4 tháng nhưng ko giảm, con đi tiếp bệnh viện chợ rẫy và bác sĩ nói khó có khả năng phục hồi do châm cứu được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Con uống thuốc Tây và tập vật lý trị liệu hơn 3 tháng thì ko tập, bác sĩ chỉ chữa dc con mắt khép sát lại thôi ạ, còn lại về tự làm. Lúc này mặt con cũng bình thường, nhìn ko thấy méo miệng, duy chĩ có con ko thể cười được.
Đến dạo gần đây, khoản tháng 6 vừa rồi khi con làm tốt nghiệp, con cảm nhận khuôn mặt con có vấn đề, các cơ ngay phần từ cánh mũi đến mép môi biến mất, nhân trung bị lệch qua và cơ dưới môi to lên giống bị sưng (con thường uống nước lạnh và đôi khi có tắm nước lạnh). Con đang đi diện chẩn để chữa thì người ta cũng nói sợ không còn khả năng chữa trị.
Kính mong thầy giúp con
Nguyễn Trương Anh Quốc
Trả lời :
Cần phải đo áp huyết hai tay để biết khí huyết có lên mặt đủ không, nếu không lên đủ bên mặt liệt, có nghĩa là máu không đến nuôi dây thần kinh số 7 thì dây thần kinh bị teo, cần phải uống thuốc B12 để bổ thần kinh, và sirop Bổ HưThang để bổ thêm máu làm tăng áp huyết nở da thịt, bấm huyệt Ế Phong bên liệt cho áp huyết tăng, và day huyệt Hà Đồ Lạc Thư cho khí huyết lên đầu nuôi thần kinh trung ương. Rồi xem video dưới đây, tự chữa lấy. Nhưng bổ máu trước, rồi day huyệt để thông khí.
Dùng máy đo áp huyết, máy đo đường châm vào bên má liệt thử đường, so sánh với kết quả đường bên không liệt xem có chênh lệch không, nếu bên liệt độ đường thấp thì nặn cho ra máu đỏ đến khi thử đường tăng lên từ 6.0 đ ến 8.1mmol/l (102 đến 144mg/dl) thì dây thần kinh mới phục hồi được.
Tối đi ngủ đắp một ít gừng giã to bằng đồng tiền vào huyệt Hạ Quan giao điểm của hai khớp hàm bên má liệt, lấy bằng keo dán lại, sáng gỡ ra, để phục hồi dây thần kinh bị liệt.
Liệt mặt, méo miệng :Cách chữa bệnh rối loạn tiền đình và méo miệng
http://www.youtube.com/watch?v=a4GVFu8xNuk
Chữa méo miệng
http://www.youtube.com/watch?v=JoA2rxqDxc8
Thân
doducngoc