xin các thầy hướng dẫn chữa bệnh

xin các thầy hướng dẫn chữa bệnh

Gửi bàigửi bởi Quang Tiến » Thứ 6 Tháng 5 15, 2015 11:08 am

Xin chào các thầy, con có đứa học trò gặp vấn đề về sức khỏe, ảnh hưởng rất nhiều đến việc học và cuộc sống, mong các thầy tận tình hướng dẫn cách cải thiện.
Con trai, 14 tuổi.
Huyết áp trước ăn: tay phải 100/40, tim 79. Tay trái 100/40 tim 82
Huyết áp sau ăn: tay phải 100/60, tim 86. Tay trái 100/50 tim 84.
Ngày trước bị ung thư dạ dày đã cắt bỏ 1 phần ruột. Hiện bác sĩ kết luận trong máu có nhiều vi trùng. Cháu hay bị chóng mặt đau đầu, khó tập trung làm việc hay học hành. Nhiều lần bị chảy máu cam, mình mảy đau nhức.
Người lúc nào cũng hấp nóng, ra mồ hôi, đêm cảm thấy nóng khó ngủ (2,3 giờ sáng mới ngủ được). Nước da xanh xao, người lúc nào cũng lừ đừ không có sức sống. Mong được các thầy hướng dẫn để cải thiện tình hình. Con xin cảm ơn!
Quang Tiến
 
Bài viết: 7
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 2 16, 2015 4:38 am

Re: xin các thầy hướng dẫn chữa bệnh

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 5 15, 2015 8:03 pm

Huyết áp trước ăn: tay phải 100/40, tim 79. Tay trái 100/40 tim 82
Huyết áp sau ăn: tay phải 100/60, tim 86. Tay trái 100/50 tim 84.
So sánh với áp huyêt tiêu chuẩn :
100-110/60-65mmHg, mạch tim đập 60-70 là áp huyết ở tuổi thiếu niên (13 tuổi – 17 tuổi)

sẽ thấy nguyên nhân bệnh :
1-Về khí lực, số thứ nhất ( tâm thu) của áp huyết :
Thiếu khí do lười tập : thay vì trước khi ăn tay trái theo tiêu chuẩn thấp là 100, sau khi ăn phải lên 110
Còn tay phải trước khi ăn tối đa 110, sau khi ăn phải xuống 100. sự chênh lệch này chứng tỏ bộ máy xay thức ăn đang vận chuyển từ 100 lên 110, từ 110 xuống 100
Còn cháu này 2 tay trước sau máy đứng nguyên 100 không chạy do đò đã bị ung thư dạ dày, và hiện nay thức ăn vẫn còn nằm trong bao tử không được xay bị thối sinh ra nhiệt và vi trùng chỉ là hậu qủa thức ăn không chuyển hóa.

2-Về huyết lực, số thứ hai ( tâm trương) của áp huyết chỉ có 40 là thiếu máu, sau khi ăn, thức ăn không tiêu không chuyển hóa thành máu mà thành mỡ mới tăng 60, thiếu máu sẽ chóng mặt, tim không đủ máu để tuần hoàn nên tim suy, máu thiếu gọi là âm hư sinh nội nhiệt, lực co bóp các cơ như tim, bao tử suy yếu, gọi là dương hư tự hãn là tự xuất mổ hôi. làm mất dương.

Kết luận cháu vẫn còn dấu hiếu ung thư do 3 nguyên nhân : Thiếu khí, thiếu máu, thiếu đường. khi đói từ 6.0-8.0mmol/l, khi no từ 8.0-12.0mmol/l

Chữa vào gốc bệnh :
a-Cần bổ máu : Cần tiêm B12, uống thuốc bổ máu, ăn lẩu đồ biển, lẩu dê,...kiêng chất chua, mát, lạnh.
b-Bổ khí : Trước khi ăn, thử đường, nếu dưới 6.0mmol/l. thì phải uống 3 thìa đưùng với 1 ly nước nóng để giúp các cơ co bóp tin gan, bao tử, ruột làm việc, chống mệt, rồi tập bài Kéo Ép Gối Thổi hơi ra làm mềm bụng 100 lần.
Sau khi ăn 30 phút, tập lại bài này 300 lần, mệt không tập được là do thiếu đường, uống thêm đường hay 1/2 lon Coca thường (chứ không phải diet) để giúp bộ tiêu hóa xay thức ăn.
Tập thêm bài làm tăng áp huyết là : Đứng Hát Kéo gối lên ngực 200 lần, Đá gót chân vào mông 300 lần, áp huyết sẽ tăng lên, mỗi ngày tập 4 lần, khi nào lọt vào tiêu chuẩn thì khỏi bệnh.

Thân
admin
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6799
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: xin các thầy hướng dẫn chữa bệnh

Gửi bàigửi bởi Quang Tiến » Thứ 7 Tháng 5 16, 2015 6:27 am

Con xin cảm ơn thầy đã chỉ dẫn!
Quang Tiến
 
Bài viết: 7
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 2 16, 2015 4:38 am


Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến55 khách