Muốn có con gấp

Muốn có con gấp

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 4 09, 2015 10:52 pm

Việt Nam ngày 09/04/2015
Kính gửi Thầy Đỗ Đức Ngọc
Thật may mắn con được biết đến các nghiên cứu của thầy giúp người, giúp đời đem lại hạnh phúc và sức khẻo cho nhân loại
Kính thưa Thầy con năm nay 39 Tuổi con ở Việt Nam ngày 28/02/2015 con bị sảy thai Bác sỹ siêu âm bảo con là bị U Xơ và Đa Nhân Xơ Tử cung khối to nhất 85mm x 56mm và bảo con là không thể mang thai được, con rất buồn vì con chưa có con. Con lên mạng và biết đến trang web của Thầy con đã thực hành bài thuốc đắp cao khoai sọ + gừng con đắp 10 tối con sờ vào bụng vẫn thấy cục rất to và cứng. con đắp thuốc mỗi đêm nhưng sáng dậy vẫn ướt nguyên như lúc mới đắp mà không khô rời ra hết như Thầy đã chỉ dẫn trên Web.
Rất mong Thầy bớt chút thời gian hướng dẫn chỉ bảo cặn kẽ cho con để con chữa khỏi bệnh để con còn có con
Con xin cám ơn Thầy rất nhiều. kính chúc Thầy và gia đình an khang thịnh vượng và hạnh phúc
Kính thư:
Con
Email cho con: halan0982@gmail.com

Trả lời :

Luật nhân qủa :
Nhân tốt thì qủa tốt
Nhân xấu thì qủa xấu.

Khi áp huyết của mẹ tốt áp huyết đúng tiêu chuẩn đủ khí huyết không bệnh tật là nhân thì qủa gặt hái đuọc là con cũng khỏe mạnh đầy đủ khí huyết không bệnh tật.
Nhân xấu là mẹ bệnh ung thư, áp huyết thấp, thiếu khí huyết hay bệnh hoạn khổ đau lại muốn có con để truyền bệnh cho con áp huyết thấp khí huyết thiều, nhiều bệnh của mẹ di truyền cho con là muốn hại con ốm yếu èo oặt bệnh hoạn suốt đời khổ cả mẹ cả con trong suốt một kiếp người, sau này khổ vì con khó nuôi, ốm đau liên miên,có con như vậy là người mẹ có xứng đáng không ?,
Muốn có con trước hết người mẹ phải đủ khí huyết theo tiêu chuẩn áp huyết, vì áp huyết thấp, thiếu máu mới bị bệnh u nang, ung thư. Cần phải tiêm B12, uống B12 liều cao 5000mcg/ngày , ăn súp phở bò bổ máu mỗi ngày, tập khí công tối đa, bài cúi lạy Phật 500 lạy /ngày cho tiêu bướu, Kéo Ép Gối Làm Mềm Bụng 300 lần sau mỗi bữa ăn 30 phút giúp thông khí huyết trao đổi máu mới cho buồng trứng tử cung. Đứng Hát Kéo Gối Lên ngưc 200 lần sau mỗi bữa ăn làm tăng áp huyết. Trong 1 tháng áp huyết tăng, bướu thu nhỏ dần, kinh nguyệt ra đều đúng ngày không có hòn cục... lúc đó mới hy vọng có con.
Còn muốn nhanh hơn thì lấy trứng và tinh trùng sanh trong ống nghiệm.

Thân
doducngoc
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6799
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến17 khách