BỆNH UNG THƯ PHỔI ĐÃ DI CĂN LÊN NÃO VÀ XƯƠNG

BỆNH UNG THƯ PHỔI ĐÃ DI CĂN LÊN NÃO VÀ XƯƠNG

Gửi bàigửi bởi nguyen chin » Thứ 3 Tháng 3 31, 2015 10:31 pm

Kính gửi thầy Đổ Đức Ngọc

Con tên là Nguyễn Chín, hiện sống tại Đà Nẵng - Việt Nam
Hiện tại, con có người anh đang nằm điều trị tại bệnh viện Ung Bứu Đà Nẵng. Theo thông tin từ Bác sĩ bệnh viện thì anh con đang mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, hiện tại khối u đã di căn lên não và xương. Bác sĩ cũng thông báo là bệnh này kéo dài khoản vài tháng nữa. Bây giờ bác sĩ đã lên kế hoạch điều trị bằng phương pháp hóa trị. Nhưng sức khỏe anh con hiện tại rất yếu sợ không qua khỏi trong đợt hóa trị này

Qua tìm hiểu trên internet và đọc một số bài viết trả lời của thầy về việc điều trị Ung Thư Phổi theo phương pháp Tinh – Khí – Thần và một số người đã vượt qua bệnh tật. Nhưng với tình trạng sức khỏe anh con hiện nay có thể chữa theo phương pháp này được không và con cũng không biết bắt đầu từ đâu
Vậy, con xin thầy chỉ giúp con cụ thể bài thuốc và cách điều trị bệnh cho anh con dựa theo phương pháp KCYD của thầy.
Tình trạng anh con như sau
Giới tính: Nam
- Tuổi: 45 tuổi
- Cảm giác bàn tay, bàn chân bình thường
- Tráng bình thường
- Đi cầu bón (khoảng 4 ngày đi một lần)

- Trước khi ăn 30 phút
+ Tay trái: Áp huyết 115/86/107
+ Tay phải: Áp huyết 114/87/109
+ Đường huyết: 16.9

- Sau khi ăn 30 phút
+ Tay trái: Áp huyết 110/75/107
+ Tay phải: Áp huyết 115/80/106
+ Đường huyết: 22.2

Cách đây mấy ngày con có gửi emai cho thầy nhưng chưa nhận được hồi âm

Con mong thầy xem bệnh sớm giúp con

Con chúc thầy luôn khỏe mạnh

Con chào thầy !

Nguyễn Chín
nguyen chin
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 3 30, 2015 9:09 pm

Re: BỆNH UNG THƯ PHỔI ĐÃ DI CĂN LÊN NÃO VÀ XƯƠNG

Gửi bàigửi bởi hanoi22 » Thứ 6 Tháng 4 03, 2015 10:01 pm

chào bạn
hiện tại bệnh nhân có đi lại được không hay phải nằm liệt giường ?
những dấu hiệu bên ngoài nào biểu hiện ung thư di căn vào xương và não : đau xương chậu ? đau đầu? lú lẫn ...
hanoi22
 
Bài viết: 57
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 22, 2012 6:04 am

Re: BỆNH UNG THƯ PHỔI ĐÃ DI CĂN LÊN NÃO VÀ XƯƠNG

Gửi bàigửi bởi nguyen chin » Chủ nhật Tháng 4 05, 2015 12:48 am

Hiện tại bệnh nhân vẫn đi lại được nhưng phải cố gắn, triệu chứng là đau đầu, tay chân đau nhức, trên đầu có nổi u nhỏ, chạm vào thì nghe đau, tại cổ (dưới mang tai) có nổi khối u. Mỗi bữa cố gắng ăn hơn chén cơm. Đi cầu bón (khoản 4 ngày đi lần)
Theo chẩn đoán của Bác sĩ thì bệnh nhân bị ung thư phổi đã di căn lên não và xương nên khó qua khỏi. Hôm ngày 03/04/2015 bệnh viện đã cho xạ trị 1 lần và đến 06/04/2015 sẽ tiếp tục xạ trị.
Vậy anh (chị) vui lòng tư vấn giúp.
Em mong nhận được sự phản hồi sớm từ anh (chị)

Cảm ơn anh (chị) đã quan tâm

Nguyễn Chín
nguyen chin
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 3 30, 2015 9:09 pm

Re: BỆNH UNG THƯ PHỔI ĐÃ DI CĂN LÊN NÃO VÀ XƯƠNG

Gửi bàigửi bởi hanoi22 » Chủ nhật Tháng 4 05, 2015 8:19 am

chào bạn
nếu còn đi lại được thì vẫn tốt , vẫn còn nhiều hy vọng
bỏ ý nghĩ là ung thư di căn đi , gạt bỏ mọi yếu tố bệnh tât trong đầu mình đi
bây giờ bệnh nhân yếu cần nâng cao thể lực trước đã ,
bạn có thể dùngB1 B6 B12 liều cao tiêm hàng ngày . cái này có thể bác sĩ hay người khác khuyên không nên dùng vì sợ khối u phát triển thêm . quan niệm đó hiên nay không còn phù hợp , Với lại giờ này đâu cần phải kiêng gì y học hiện đại đã không làn gì được thì ta theo hướng khác , bạn cứ sử dụng , hóa chất đôc hại như thế lẽ ra phải kiêng thì lại không kiêng
bạn có thể uống thêm bột tam thất , linh chi trộn mật ong hàng ngày ít nhất ngày 2 lần
tập thiền và niệm phật bất kể lúc nào có thời gian kết hợp với thở đan điền Thần như thầy NGọc hướng dẫn
còn đi lại được là còn chiến đấu
bạn cứ thế thực hiên đi đã . về thuốc đông y để hạn chế sự phát triển tế bào ung thư tôi sẽ hướng dẫn tiếp trong email của bạn
quan trọng nhất bênh nhân còn có muốn chiến đấu còn muốn sống không chứ tôi đã gặp nhiều bệnh nhân đòi được chết vì chán nản thì những trường hợp này có chữa cũng không hiệu quả . bản thân người nhà tha thiết nhưng bệnh nhân lại phó mặc thì thôi tôi xin lỗi là không giúp gì được . bạn lưu ý vần đề này hộ nhé
hanoi22
 
Bài viết: 57
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 22, 2012 6:04 am

Re: BỆNH UNG THƯ PHỔI ĐÃ DI CĂN LÊN NÃO VÀ XƯƠNG

Gửi bàigửi bởi nguyen chin » Thứ 2 Tháng 4 06, 2015 2:42 am

Chào Hanoi22
Em cảm ơn anh(chị)đã tư vấn. Nhưng loại thuốc B1, B6, B12 mình uống được không hay là phải chích. Vì bênh nhận bây giờ đang nằm điều trị ở bệnh viện mà nói y tế chích thì cũng khó.
BS bệnh viện đang tiếp tục xạ trị cho bênh nhân, theo anh(chị) có nên tiếp tục xạ trị không hay là xin về nhà để tự điều trị bằng phương pháp KCYD của thầy Ngọc. Vì BS bệnh viện cũng đã thông báo cho gia đình là bệnh nhân không còn sống được lâu nữa. Đồng thời BS cũng nói, nếu trường hợp xấu nhất xãy ra trong quá trình điều trị thì có thể dùng loại thuốc kéo dài sự sống cho bệnh nhân khoản 1 tháng nhưng giá thuốc này quá cao với khả năng của gia đình thì không thể sử dụng: Giá thuốc 40tr/tháng
Em có gửi email nhờ thầy Ngọc tư vấn bệnh giúp nhưng chưa được thầy trả lời. Em có đọc nhiều bài viết của thầy và định áp dụng bài thuốc như thầy Ngọc đã viết tại câu hỏi: "Câu hỏi 184 : Cách chữa Ung Thư Phổi kết hợp giữa tây y, đông y và khí công". Anh(chị) xem giúp có thể áp dụng được không.
Mong anh(chị) tư vấn giúp

Em cảm ơn
nguyen chin
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 3 30, 2015 9:09 pm

Re: BỆNH UNG THƯ PHỔI ĐÃ DI CĂN LÊN NÃO VÀ XƯƠNG

Gửi bàigửi bởi hanoi22 » Thứ 2 Tháng 4 06, 2015 7:32 am

chào bạn
đã di căn nhiều nơi thì xạ trị cũng không thể làm nhiều nơi được
bệnh nhân còn đi lại ăn uống thì còn nhiều hy vọng chứ không nên gieo tư tưởng không sống được bao lâu
nếu bệnh viện đã nói không còn sống được thì nên về tìm phương án khác
chỉ trừ khi bệnh di căn nên não mà hôn mê lú lẫn thì thôi chứ còn tỉnh táo còn ăn uống được thì còn chiến đấu thay cho việc mình sống được vài tháng mà kéo tới một năm hay hơn thì cũng tốt hơn nhiều
sử dụng thuốc không tốn kém kết hợp với khí công như thầy Ngọc hướng dẫn sẽ tốt hơn nhiều so với xạ trị
hanoi22
 
Bài viết: 57
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 22, 2012 6:04 am

Re: BỆNH UNG THƯ PHỔI ĐÃ DI CĂN LÊN NÃO VÀ XƯƠNG

Gửi bàigửi bởi nguyen chin » Thứ 2 Tháng 4 06, 2015 9:10 pm

Em cảm ơn anh(chị) hanoi22 nhiều. Anh gửi giúp em bài thuốc đông y hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư qua email giúp em với (email Nguyenchin80@gmail.com)
nguyen chin
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 3 30, 2015 9:09 pm

Re: BỆNH UNG THƯ PHỔI ĐÃ DI CĂN LÊN NÃO VÀ XƯƠNG

Gửi bàigửi bởi audible » Thứ 2 Tháng 4 06, 2015 10:51 pm

Nếu người bệnh còn tỉnh táo, ăn uống, đi lại được thì thuốc chữa ung thư chính là : máu và oxy

ăn phở bò, bún bò Huế, nấu củ dền,cà rốt, hành tây và gừng uống nước, rau rền đỏ
30 phút sau tập bài kéo ép gối chậm, thong thả 200-300 lần ( sau ăn 30 phút )
Áp huyết thấp đường cao hơn tiêu chuẩn : Đi cầu thang nhanh mà không cần uống gì rồi tập tiếp bài Đứng Hát Kéo Gối Lên Ngực 200 lần làm tăng áp huyết và hạ đường.

Nhờ người nhà giúp thông cột sống mỗi chân 36 lần
Trước khi ngủ 30 phút thở thiền ý trụ ở huyệt Mệnh môn

Lúc đi đứng nằm ngồi học thuộc lòng Chú Đại Bi của Quan Thế Âm Bồ Tát đọc suốt ngày hoặc niệm 4 chữ A Di Đà Phật suốt ngày
Nhớ kiểm tra áp huyết và đường trước và sau khi tập khí công, trước và sau khi ăn


Thân
Sửa lần cuối bởi audible vào ngày Thứ 2 Tháng 4 06, 2015 11:42 pm với 1 lần sửa trong tổng số.
audible
 
Bài viết: 598
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 06, 2011 4:32 am

Re: BỆNH UNG THƯ PHỔI ĐÃ DI CĂN LÊN NÃO VÀ XƯƠNG

Gửi bàigửi bởi nguyen chin » Thứ 3 Tháng 4 07, 2015 11:28 pm

Cảm ơn anh(chị) audible đã tư vấn
nguyen chin
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 3 30, 2015 9:09 pm


Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến53 khách