Con bị suy tim lọc thận đã 6 năm hay bị mệt...

Con bị suy tim lọc thận đã 6 năm hay bị mệt...

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 2 11, 2015 6:07 pm

Thầy ơi con bị chạy thận nhân tạo 6 năm rồi.
Dạ thưa Thầy Bài Tập đi cầu thang chữa được bệnh suy thận suy tim của con sao?

<alexsanderkhanh@yahoo.com.vn>:


Trả lời :

Dù mấy năm cũng vậy thôi, giống hư cái cửa hư mà chưa gặp đúng thợ thì vẫn hư, đến khi gặp đúng thợ sửa có máy móc kiểm tra đúng tiêu chuẩn thì sẽ tốt trở lại.
Chỉ vì không có niềm tin và lười tập. Thuốc không có ích gì, vì không có khí chuyển thuốc, bao tử sẽ là thùng rác chứa thuốc độc.
KCYĐ chữa được tất cả các bệnh, nhưng bó tay với bệnh lười không chữa được.

Thân
doducngoc
Xem thêm bài này :
viewtopic.php?f=51&t=4402

------------

Dạ thưa thầy con là người viết thư cho thầy 3 năm trước .xin thầy kick vào link.
https://sites.google.com/site/khicongyd ... i-van-dong
vừa rồi Thầy có trả lời thư của con nhưng con bị suy thận . suy tim , thoát vị bẹn (giãn tĩnh mạch ngay chỗ bộ phận sinh dục).
Con tập Nạp khí trung tiêu nhưng con ngốc đầu lên thì không được 60 giây . còn tập kéo ép gối thở ra làm mềm bụng thì chỉ được 50 cái thì hạ huyết áp còn làm thêm trên 50 cái thì xuất mồ hôi nhưng gây mệt huyết áp tăng.
Đây là Huyết áp của con
6 giờ chưa ăn
Tay Phải : 188/102 91 tay trái không đo được vì phải lọc máu
chân trái 234 /122 94 chân phải 230 /121 92
sau khi ăn
tây phải 196/ 107 94
chân phải : 234 / 122 95
chân trái 224 / 119 93

Mong thầy xem kỹ hướng dẫn cho con.

------------


Đây là bệnh phình tĩnh mạch háng nên máu xuống mà không có lực đẩy về tim, do đó áp huyết ở chân cao nhất 234/122/95

Cần phải bó bắp chân , thí dụ số 122 giống như đường kính bắp chân phình to 122cm, nên cần phải bó bắp chân nhỏ lại còn 100, rồi đi cầu thang thật chậm, vừa đi vừa hát chậm ra tiếng cho thoát khí trong người thì số thứ nhất 234 sẽ giảm dần, Hát chậm đi chậm và lâu hơn 30 phút cho cơ thể xuất mồ hôi, nếu thấy mệt thì do trong máu thiếu đường phải ngậm 2-3 cục kẹo để tập tiếp cho đủ 30 phút, sau tháo băng ra đo đường trước đo áp huyết sau, nghỉ 30 phút, rồi bó bắp chân chặt hơn nữa cho bắp chân nhỏ còn 80-90 rồi ngậm kẹo tập tiếp 30 phút, khi đi xong đo lại đường và áp huyết sẽ thấy áp huyết chân xuống cả 2 số thấp dần, nghỉ 30 phút hay 1 giờ rồi bó chân nhỏ hơn tập tiếp cho thoát mồ hôi, cứ tập bài này đúng thì áp huyết trở lại tiêu chuẩn bình thường sẽ khỏi bệnh .

Bó bắp chân đi cầu thang chậm làm giảm áp huyết
Hai bệnh nhân, có một người sau tai biến, nhờ tập đi cầu thang mỗi ngày, nên được phục hồi chức năng nhanh nhất trong 2 tuần đi lại bình thường, áp huyết và đường ổn định áp huyết cao 175/100mmHg 75-80, đường cao 21mmol/l chỉ bó chân đi cầu thang chậm rãi trong 30 phút, xuất mồ hôi trán, áp huyết xuống 125-130/70-80mmHg mạch 75-77, đường xuống còn 6.5mmol/l :

http://youtu.be/lhTAx9tTMSo
http://youtu.be/umMLS5nxfzg

Tập đi cầu thang 1 bậc, đi 600-1200 lần, đi nhanh hay chậm tùy theo áp huyết cao hay thấp
http://youtu.be/lhTAx9tTMSo
Đi chậm :
(Đi chậm vừa đi vừa hát, lâu 30 phút, để sau khi đi xong nhịp tim 70-80 là đúng, cao hơn là sai)
http://youtu.be/T-SFhRPDBfA
http://youtu.be/z5-B4eZ6_Rc
http://youtu.be/umMLS5nxfzg

Mệt là thiếu đường cần phải đo đường, và khi tập phải ngậm 2-3 cục kẹo.
Nhiêu người lọc thận chỉ cần cố gắng tập 3 tháng khỏi bệnh, trong khi bệnh lười ỷ lại vào thuốc đã 3 năm mà không chữa đúng bệnh thì càng nhiều năm thì càng mau chết, nên cần đặt chỉ tiêu cố gắng tập và theo dõi áp huyết và đường, trước khi tập đường phải 9.0mmol/l mới có đủ năng lượng để tập mà không mệt, sau khi tập mất đường thìđường xuống phải còn 7.0mmol/l mới không mệt.
Do đó mỗi lần tập thử đường nếu dưới 6.0 phải ngậm kẹo hay uống thêm đường để tập tiếp làm sao cho áp huyết lọt vào tiêu chuần.
Thí dụ con người là cái xe, mình phải điều khiển cho xe chạy đến đích là 10 ngàn cây số, nhưng đang chạy phải nghỉ vì xe hết xăng, giống như đang tập mà trong máu thiếu đường. Vậy mình không đi nữa bỏ cuộc hay muốn đi tiếp tục, nếu muốn tiếp tục phải đổ xăng cho nhiều, cũng thế cần phải ăn kẹo hay uống đường tập tiếp, rồi xe phải ngừng, lại xem xe còn xăng hay không, cũng thế, lại phải thử đường, nếu thiếu đường phải uống đường như xe cần thêm xăng để chạy tiếp, cứ thế xe vừa chạy vừa đổ thêm xăng. cuối cùng đã đến đích 10 ngàn cây số, cũng vậy phải có ý chí phấn đấu thì thành công còn nản chí bỏ cuộc thì dù thời gian 5-10 năm không tập thì đâu có phải là thời gian chữa bệnh đâu mà đổ thừa con đã chữa 10 năm rồi mà không khỏi. Do đó đã mất đi 3 năm đứng tại chỗ rồi than, xe của tôi không chạy được nữa cần phải gặp ông chủ chế tạo ra xe này thì xe tôi mới chạy được thì qúa là vô lý, vì ai cũng biết là xe thiếu xăng và người lái xe không muốn đổ xăng và không muốn lài cho đến đích nữa, thì có ông chủ xe cũng không làm gì được.

Đây là trao đổi lần chót, có muốn khỏi bệnh thì tập, còn lười không muốn tập thuộc bệnh lười KCYĐ bó tay.

Thân
doducngoc



-----------
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến15 khách