Kính thưa thầy Ngọc và các thầy trong Khí Công Y Đạo!
Mẹ con năm nay 52 tuổi , hồi mẹ con 30 tuổi có sinh ra chị con thì sau 1 tháng thì bị sản hậu gió từ sau khi bị cho đến nay mẹ con hay bị đau vặt, trong người hay mệt mỏi, đau đầu. Khi đến năm 42 tuổi thì bị viêm kết mạc mạn tính đến nay mắt mẹ con có cảm giác bị khô, dễ bị kích ứng như bụi hay khói bay vào mắt thì bị đau và mỏi mắt. Đến năm 50 tuổi thì bị trào ngược dich vị từ đó đến nay mẹ con đi phân hay bị bón, có khi đi phân sệt, bụng thì hay chướng, ăn khó tiêu, đi siêu âm thì bi gan nhiễm mỡ độ 2. Cách đây 3 tháng thì mẹ con có bị viêm khớp gối trái, rồi bị qua gối phải, điều tri bên tây y thì có đỡ nhưng vẫn còn đau và mỏi, đi lại hay ngồi thì khó khăn, nhất là khi co chân lại...
Huyết áp trước khi ăn của mẹ con:
Tay phải 113/66mmHg, nhịp tim:67, tay trái 103/67mmHg, nhịp tim: 66
Huyết áp sau khi ăn của mẹ con:
Tay phải 114/60mmHg, nhip tim: 70, tay trái 106/64mmHg, nhịp tim: 72
Xin thầy chỉ dẫn cách điều trị cho mẹ con. Con xin chân thành cảm ơn thầy!