kính chào thầy
con tên trần vỉnh lộc năm nay 37 tuổi,mang một chứng bệnh được bác sỉ gọi là bệnh hoại tử chổm xương đùi,nguên nhân là do thiếu mạch máu nuôi,bs nói nếu chữa được bệnh này là phải phẩu thuật,thay chổm xương đùi nhân tạo.nhưng chỉ sài đươc 15 năm là phải phẩu thuật thay chổm khác.theo chụp x quang cho thấy thì 2 bên chổm xương đùi của cháu bị xẹp xuống,không được tròn như những chổm xương đùi khác.mỗi khi cử động rất khó khăn,và kêu lẹt kẹt.
con đã dùng rất nhiều thuốc nhưng bệnh tình không giãm,càng ngày càng nặng thêm.
huyết áp con bình thường,ăn uống bình thường.
con gặp được web của thầy đây con vô cùng mừng rở,và kính mong thầy nhín chút thời gian để lại vài dòng chử cho con đươc rỏ,với chứng bệnh ngặt nghèo của con có trị đươc hay không,mà không cần phẩu thuật.
kính chuc thầy và gia đình được nhiều sức khỏe.